Kinh tế Hà Nội bứt phá những tháng cuối năm

Sắp kết thúc năm 2014, bên cạnh những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mà Đảng bộ, chính quyền thành phố phải phấn đấu vượt qua

Kinh tế- xã hội khởi sắc

Theo Phó Chủ tịch UBNDTP Vũ Hồng Khanh, năm 2014 tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn TP Hà Nội (GDP) ước đạt 8,8%, trong đó đáng chú ý các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đã lấy lại đà tăng trưởng, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố dần thoát ra khỏi khó khăn, nhiều DN đã vươn lên bứt phá ngoạn mục... Nhờ đó thu ngân sách nhà nước ước đạt 130.100 tỷ đồng, bằng 103,1% dự toán, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 52.509 tỷ đồng, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5,34% so với cùng kỳ năm 2013. Nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp, các ngành mà giá cả trên trị trường của TP luôn ổn định, không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân. Lĩnh vực bất động sản đã khởi sắc. Nếu như năm 2013 lượng hàng tồn kho bất động sản lớn, thì trong năm 2014 lượng tồn kho giảm; giao dịch bất động sản đã nhộn nhịp trở lại.

TP Hà Nội năm nay ước giảm 14.500 hộ nghèo (đạt 100% kế hoạch), thực hiện cấp bảo hiểm y tế, trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ các hộ   nghèo, cận nghèo, học sinh... với tổng số tiền 807 tỷ đồng. Cũng trong năm 2014, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 140 ngàn lao động, xét duyệt trên 2.000 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia.

Điều đáng phấn khởi, theo lãnh đạo UBNDTP, nhờ xác định các chương trình trọng điểm, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, năm 2014 chỉ số cải cách hành chính của TP đã tăng 2 bậc so với năm 2013 (xếp thứ 5/63), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương (PCI) tăng 18 bậc (xếp thứ 3/63). Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo, với lợi thế về địa lý, con người, năng lực và tiềm năng thì các chỉ số trên vẫn chưa tương xứng, nên trong năm 2015 thành phố, cấp sở, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn để tạo ra một môi trường hành chính lành mạnh, chuyên tâm.

Còn đó nhiều bất cập

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2015
GDP trên địa bàn tăng khoảng 9-9,5%; GDP bình quân đầu người đạt 75- 77 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2014 xuống mức 0,2%. Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường duy trì 100%; tỷ lệ cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương đương 35%

Mặc dù trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố đã có nhiều cố gắng góp phần đưa bức tranh kinh tế- xã hội trên địa bàn có những bước đột phá ngoạn mục. Song bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBNDTP Vũ Hồng Khanh cũng thẳng thắn thừa nhận những khó khăn, tồn tại mà TP phải khắc phục trong năm tới. Cụ thể, số DN ngừng hoạt động vẫn nhiều, ước tính toàn TP có trên 10.268 DN ngừng hoạt động (tăng 1,88%). Các chính sách vĩ mô, cũng như sự chỉ đạo của các cấp còn không ít bất cập khiến luồng vốn hấp thụ cho toàn nền kinh tế chưa nhiều, hàng hóa vẫn tồn kho, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng. Cạnh đó, là một trong những trung tâm kinh tế, đô thị lớn có nguồn chất xám và nhân lực dồi dào song thu hút đầu tư nước ngoài chỉ đạt 1,3 tỷ USD là chưa tương xứng. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến, song vẫn còn chồng chèo, thậm chí có những lĩnh vực liên quan đến đời sống dân sinh chậm được giải quyết.

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, một số ý kiến cho rằng, về mặt diện tích Hà Nội hiện lớn hơn Tp HCM, về tiềm năng con người Hà Nội là trung tâm đào tạo của cả nước, hạ tầng giao thông cũng có bước phát triển song lại thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài không bằng TP.HCM.  Đây là vấn đề cần phải làm rõ do cơ chế, hay do giá thuê đất của Hà Nội quá cao? Trong khi đó, một số địa bàn lân cận như Bắc Ninh, Thái Nguyên đã biết đón đầu lợi thế để thu hút các nhà đầu tư ở lĩnh vực công nghệ cao. Kết quả, Bắc Ninh, Thái Nguyên đã thu hút cả tỷ USD nguồn vốn vào lĩnh vực công nghệ.

Liên quan đến lĩnh vực cơ chế, TP cần kiến nghị Trung ương, các bộ Tài nguyên- Môi trường, Tài chính hoàn thiện cơ chế giá cho việc đền bù. Cương quyết không để xảy ra tình trạng cùng một dự án, trong khâu đền bù những người gương mẫu lại nhận được tiền đền bù thấp, những đối tượng chây ỳ lại nhận được tiền đền bù cao khiến việc khiếu kiện đất đai thêm phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP về kiểm điểm tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (sáng 19/11) UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Năm 2015 là năm diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị- xã hội Thủ đô đó là tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố. Do đó, từ Thành ủy, UBND, sở, ban ngành, quận, huyện bên cạnh việc chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để đại hội Đảng bộ các cấp thành công, thì không vì thế mà lơi là, thậm chí bỏ bê các công việc liên quan. Năm 2015, toàn thành phố phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ vượt qua khó khăn, thách thức cũng như những khiếm khuyết quyết tâm đưa nền kinh tế- xã hội và mọi mặt của đời sống dân sinh phát triển, cải thiện hơn nữa. Từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành phải dồn sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế- xã hội; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước để đảm bảo thị trường hàng hóa không bị biến động, tránh cảnh gần đến cuối năm giá cả trên thị trường tăng cao…

Tuệ Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (22/4) do không đủ số doanh nghiệp đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

(LĐTĐ) Sáng nay (22/4), trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sụt giảm thì tỷ giá USD vẫn tăng vọt. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại đã lập đỉnh lịch sử khi bán ra ở mức 25.473 đồng.
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

(LĐTĐ) Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến công khai đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào 10h sáng ngày 22/4 tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.
Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao

Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao

(LĐTĐ) Do một số nhà đầu tư đã tranh thủ bán chốt lời nên giá vàng hạ nhiệt, đóng cửa ở mức khoảng 2.392 USD/ounce. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dù công bố bán USD cho các ngân hàng thương mại nhưng giá USD vẫn cao.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Xem thêm
Phiên bản di động