Cụm thi đua số 6 – LĐLĐ TP Hà Nội:

Không ngừng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 6 của LĐLĐ TP Hà Nội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị và cụm; đồng thời, tham gia quản lý có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động, qua đó không ngừng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn.  
khong ngung khang dinh vai tro cua to chuc cong doan Chăm lo tốt hơn cho người lao động dịp Xuân về
khong ngung khang dinh vai tro cua to chuc cong doan “Cảm ơn các cấp Công đoàn Thủ đô”
khong ngung khang dinh vai tro cua to chuc cong doan Các cấp Công đoàn Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản - Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, năm 2018, Cụm đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “phong trào “Xanh- sạch- đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào “Công nhân giỏi” Thủ đô, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; phong trào thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn”…

Các đơn vị thành viên trong cụm đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ theo từng lĩnh vực công tác của từng ngành và từng đơn vị như: Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có phong trào: “Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Đồng thời đã phát động trong CNVCLĐ thực hiện 08 chuyên đề thi đua trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

khong ngung khang dinh vai tro cua to chuc cong doan
Các đơn vị của Cụm thi đua số 6 tham gia Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018

Công đoàn ngành Dệt May có các phong trào: “Rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Công đoàn ngành Giao thông vận tải có phong trào thi đua với mục tiêu: “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Công đoàn GTVT Việt Nam đề ra, tiến hành đồng bộ và tạo ra bước đột phá mới để xứng đáng với truyền thống “Đi trước mở đường” trong lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của ngành GTVT.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục có phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2017 – 2018; Công đoàn Viên chức Thành phố có phong trào phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Công đoàn ngành Xây dựng có phong trào: “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc”; “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”.

Công đoàn ngành Y tế có phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào “ Xây dựng cơ sở Y tế Xanh- sạch –đẹp” năm 2018 tập trung thay đổi khung cảnh, môi trường vệ sinh, quản lý chất thải tại các đơn vị; Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội có các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào mục tiêu: năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần cùng doanh nghiệp giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tiêu biểu là phong trào thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi’, “Sáng kiến, sáng tạo”, tuyên dương “Công nhân giỏi” trong CNVCLĐ.

Qua các phong trào thi đua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vụ thành viên Cụm thi đua số 6 đã đóng góp sức lục, trí tuệ tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích sản xuất phát triển, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm cho người lao động; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của từng cơ quan, đơn vị, ngành và thành phố.

Ngày càng chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và người lao động

Năm 2018, thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, các cấp Công đoàn trong Cụm đã ký được 11 Thoả thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp bán các sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn giảm giá từ 5-30% trên giá niêm yết tại các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm…; Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì việc thực hiện vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại 10 CĐCS với số tiền là 2,6 tỷ đồng, giải quyết cho trên 360 CNVCLĐ vay vốn làm kinh tế gia đình có hiệu quả.

Bên cạnh đó, năm 2018 toàn Cụm có 05 Mái ấm Công đoàn được LĐLĐ TP hỗ trợ kinh phí; 38 “Mái ấm Công đoàn” được hỗ trợ từ đơn vị thành viên trong Cụm, tiêu biểu là Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã có 35 Mái ấm Công đoàn của Giáo viên các quận, huyện. Ngoài ra, Công đoàn ngành Y tế đã khảo sát, lập danh sách, hỗ trợ cho người lao động của Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng sau lũ lụt, vận động CNVCLĐ trong ngành ủng hộ cải tạo Trạm Y tế bị hư hỏng sau mưa lũ với số tiền là: 181.000.000đ. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 600 CNLĐ tại khu công nghiệp Thăng Long và khu công nghiệp Phú Nghĩa nhân hướng ứng Tháng công nhân năm 2018 do LĐLĐ TP chỉ đạo.

khong ngung khang dinh vai tro cua to chuc cong doan
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tham gia khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 600 CNLĐ nhân hướng ứng Tháng công nhân năm 2018 do LĐLĐ TP chỉ đạo.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ, CNVCLĐ, tổ chức thăm tặng quà CNVCLĐ bị tai nạn lao động, ốm đau gặp khó khăn. Toàn Cụm đã có 358 được trợ cấp, với tổng số tiền gần 426 triệu đồng; 36 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 4681 cán bộ, CNVCLĐ…

Tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản cho biết, thời gian tới, các đơn vị trong Cụm sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; Tăng cường tổ chức tư vấn, hỗ trợ công đoàn cơ sở trong quá trình tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, chú trọng hình thức đối thoại đột xuất, liên quan những vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động, kiến nghị với người sử dụng lao động.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; chú trọng thương lượng về tiền lương, bữa ăn giữa ca, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề cơ bản về phúc lợi tiến bộ; Chủ động hơn trong các giải pháp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó chú trọng tham gia giải quyết ngay từ đầu khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở; nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, ý thức về quyền đại diện của tổ chức công đoàn để góp phần kéo giảm các vụ ngừng việc tập thể.

Toàn Cụm cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực đoàn viên công đoàn như: Chương trình “Nhà ở mái ấm Công đoàn”, chất lượng bữa ăn ca mang lại lợi ích tốt hơn để đoàn viên và người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Tổ chức cho CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô và các nguồn vốn khác để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động