Không đưa vào Quốc hội những người bất tài, cơ hội chính trị

Sáng ngày 13-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Bắc Giang trước  kỳ  họp thứ  11 Quốc hội  khóa XIII.
Không đưa vào Quốc hội những người bất tài, cơ hội chính trị Giới thiệu 5 cá nhân tiêu biểu ứng cử ĐBQH khóa XIV
Không đưa vào Quốc hội những người bất tài, cơ hội chính trị Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử
Không đưa vào Quốc hội những người bất tài, cơ hội chính trị Góp phần thực hiện thắng lợi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nhìn lại tổng thể 5 năm vừa qua, mặc dù nên kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các cuộc xung đột chính trị, xung đột trong khu vực đang diễn biến ngày càng phức tạp.Tuy nhiên, Việt Nam đã giải quyết rất tốt vấn đề lạm phát và ổn định chính trị. Đặc biệt, năm 2015 nền kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm qua. Nhiều chỉ tiêu chúng ta đạt và vượt.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém mà nhân dân bức xúc. Trong đó nổi lên là ô nhiễm môi trường, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng sản xuất không an toàn; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu của người dân…

Không đưa vào Quốc hội những người bất tài, cơ hội chính trị
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại Bắc Giang

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tại tỉnh Bắc Giang đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng gửi đến Quốc hội. Đánh giá cao những kết quả và thành công của đại hội Đảng XII, cùng những thành tựu nổi bật, có nhiều đổi mới, hiệu quả mà nhiệm kỳ vừa qua đã để lại. Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ một số bức xúc, đặc biệt là đối với vấn nạn kinh doanh đa cấp, lừa đảo, điển hình là vụ Liên Kết Việt vừa qua, khi có tới 60.000 người bị lừa; hay như vụ nhà 8B Lê Trực, Hà Nội xây dựng trái phép nhiều năm liền mới được phát hiện, mà chủ đầu tư cũng chỉ phải chi 12 tỷ đồng tháo dỡ; việc xây dựng resort trái phép ở vườn quốc gia Ba Vì mà không ai biết; nhiều cán bộ ngân hàng sai phạm làm thất thoát tài sản nhà nước. Hàng loạt những vấn nạn khác đang đe dọa cuộc sống của người dân như ô nhiễm thực phẩm, tội phạm lộng hành...

“Nguyên nhân đích thực của tình trạng trên là gì, do cơ quan thực thi pháp luật nhà nước yếu kém hay là do sự giám sát của Quốc hội chưa hiệu quả?. Nếu kinh doanh đa cấp được phát hiện sớm hơn, xây dựng trái phép được xử lý kịp thời hơn, thì chắc chắn hiệu quả không trầm trọng như vậy. Vì thế, tôi kiến nghị kỳ bầu cử tới đây cần kiên quyết không đưa vào Quốc hội những người bất tài, vô dụng, cơ hội chính trị”, cử tri Lê Văn Quý trình bày.

Cùng chung quan điểm với cử tri Lê Văn Quý, cử tri Nguyễn Bình Ấp (P. Trần Nguyên Hãn) kiến nghị hiện nay nhà nước ta đã có rất nhiều luật, nhưng khi thực thi luật thì lại có vấn đề, bộ máy hành chính cồng kềnh, cải cách hành chính chậm chạp. Đặc biệt, vấn nạn giao thông còn trầm trọng, một phần do ý thức, văn hóa của người tham gia giao thông, nhưng một phần cũng là do các chế tài chưa đủ mạnh, xử phạt không nghiêm, mấu chốt vấn đề là do thực thi luật không nghiêm.

Không đưa vào Quốc hội những người bất tài, cơ hội chính trị
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghe kiến nghị của các cử tri

Bên cạnh ý kiến của ông Quý và ông Ấp, nhiều cử tri có mặt tại buổi hội nghị cũng bày tỏ sự lo lắng về vấn nạn ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải ở nông thôn hiện nay còn chưa được thu gom, xử lý, vì thế đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, các vấn đề như an toàn thực phẩm, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường….cũng được nhiều cử tri nêu ra.

Sau khi lắng nghe những kiến nghị, bức xúc của cử tri tại Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, mặt trận sẽ tăng cường các chương trình giám sát, trong đó có chương trình giám sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính nhà nước; giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Đặc biệt, tới đây mặt trận sẽ tập trung giám sát các điều kiện sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, mục tiêu là chúng ta hướng đến một nền sản xuất an toàn, để người dân chúng ta không còn đầu độc lẫn nhau.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay chúng ta đang đứng trước cơ hội thuận lợi hội nhập kinh tế thế giới, nhưng nhiều vấn đề phức tạp khác cũng đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu. Ước tính đến tháng 6 này, 2 triệu người dân Việt Nam, nhất là ở miền Trung, miền Tây Nam bộ đứng trước nguy cơ không có thu nhập do bị khô hạn, xâm nhập mặn.

“Tác động của biến đổi khí hậu đang đến nhanh hơn chúng ta tưởng. Những thách thức trên biển Đông vẫn còn đó, vì vậy trong bối cảnh hiện nay toàn Đảng, toàn dân rất cần đồng lòng đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tận dụng các cơ hội, khắc phục những khó khăn hoàn thành mục tiêu đề ra. Đặc biệt, các cơ quan quản lý nhà nước cần làm tốt nhất vai trò của mình để đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, cử tri”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu.

Đỗ Đạt

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động