Khởi nghiệp từ đồ bỏ đi

Đồ bỏ đi (Dobody), một ứng dụng khớp lệnh trao đổi hàng hóa, cho tặng những đồ vật, dịch vụ mà đối với người này không còn giá trị, nhưng với người khác thì có giá trị sử dụng…được Phan Bá Mạnh – Giám đốc Công ty Dobody toàn cầu lựa chọn làm ý tưởng khởi nghiệp. Từ ý tưởng startup được cho là “điên rồ”, đến nay Phan Bá Mạnh đã giúp Dobody thu hút thành công dòng vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời vươn ra ngoài biên giới Việt Nam.
khoi nghiep tu do bo di Khởi nghiệp mầm xuân đất nước
khoi nghiep tu do bo di Muốn khởi nghiệp hãy coi trọng tiền lẻ

Đầu tư tiền tỷ cho Dobody

Khởi nghiệp từ năm 2007 với công ty đầu tiên làm về mã số, mã vạch (Công ty CP ATO) đã thành công nhanh chóng. Ít ai ngờ rằng, sau 6 năm gắn bó với ATO Phan Bá Mạnh lại hình thành ý tưởng mới và quyết định đầu tư khởi nghiệp vào lĩnh vực giặt là. Tuy nhiên, ý tưởng này của Mạnh nhanh chóng thất bại.

khoi nghiep tu do bo di
Phan Bá Mạnh chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp từ Dobody

Vấp ngã sau ý tưởng khởi nghiệp mới, những tưởng Phan Bá Mạnh sẽ thôi “mạo hiểm”. Thế nhưng, trong những khó khăn, thử thách Dobody đã được nhen nhóm lại và chỉ chờ cơ hội “bùng nổ”. Mạnh kể, trong một lần tham gia từ thiện với đoàn thanh niên của Bộ Tổng tham mưu, quyên góp quần áo cũ cho đồng bào vùng lũ.

Quần áo thu nhận được không phải đồ nào cũng tốt, nên anh cùng các bạn phải lựa chọn, đưa đến xưởng giặt là sạch sẽ rồi mới mang tới tặng đồng bào. Trong một chuyến đi từ thiện, những hình ảnh nghèo đói, khốn khổ của đồng bào Rục ở Quảng Bình khiến anh suy nghĩ, trăn trở.

khoi nghiep tu do bo di
Từ Dobody hiện Phan Bá Mạnh đã phát triển ý tưởng sang phần mềm quản lý giao thông vận tải.

Trở về sau chuyến đi nhiều ý nghĩa, anh lại gặp cảnh hàng xóm muốn vứt bộ salon đi mà cũng không biết vứt ở đâu. Thậm chí, có nhiều nhà phải lén lút vứt đồ không dùng đến khiến anh suy nghĩ rất nhiều. “Lúc đó tôi nghĩ, tại sao mình không tận dụng được đồ bỏ đi? Biết đâu nhà nào đó đang cần bộ salon đó thì sao? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi, lặp lại trong đầu khiến tôi suy nghĩ đến một giải pháp nào đó để “chỗ thừa bù chỗ thiếu”. Và Dobody ra đời từ đó”, Mạnh kể.

Ý tưởng Dobody lóe lên trong đầu, Mạnh vội vàng nhấc điện thoại gọi ngay cho những người bạn của mình và chia sẻ về những suy nghĩ thoáng qua. Đêm hôm đó anh không ngủ mà chỉ nằm trằn trọc, rồi mong trời nhanh sáng. Không thể chờ đợi lâu hơn, Mạnh vội vàng lao vào máy tính và những câu lệnh sơ sài về ý tưởng khởi nghiệp từ đồ bỏ đi bắt đầu được viết ra.

Để hoàn thiện cho ý tưởng “điên rồ” của mình, sau khi viết ra câu lệnh mỗi ngày anh đều tự hỏi mình một câu liên quan, rồi những câu hỏi phản biện của anh em bạn bè đều được anh ghi lại và tìm cách trả lời để giúp anh hiểu sâu và đào sâu hơn về dự án. Để hoàn thiện, anh tiếp tục chia sẻ giải pháp này với các sinh viên trường Đại học Công nghiệp, nơi anh đã từng gắn bó.

Những lệnh kết nối cung cầu được khớp khiến anh tin tưởng hơn vào dự án của mình. Và rồi anh tìm kiếm các cộng sự, những người sẵn sàng cùng anh “nhảy vào lửa” khi quyết định làm việc không nhận lương, mà đợi chờ giá trị tích lũy từ cổ phần khi dự án thành công.

Chia sẻ thêm về ý tưởng của mình, Mạnh cho biết, dự án không đơn giản là giải pháp kết nối cho đồ bỏ đi, mà thực chất là nền tảng khớp lệnh dựa trên cung cầu thừa thiếu, ứng dụng được ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đến thời điểm hiện tại, để đầu tư cho ý tưởng khởi nghiệp với Dobody, Phan Bá Mạnh đã phải chi ra số tiền lên đến hơn 4 tỉ đồng. Mặc dù lợi nhuận chưa thu được về bao nhiêu, tuy nhiên anh khẳng định, số tiền bỏ ra đều được nằm trong kế hoạch. Hơn nữa, anh đã từng thất bại một lần, vì thế với ý tưởng khởi nghiệp mới này anh nghiên cứu rất kỹ càng và đặc biệt tin tưởng với Dobody.

Dobody vượt biên giới Việt

Sau khi các câu lệnh được khớp, Phan Bá Mạnh mong muốn tìm được một tổ chức từ thiện để vận hành sao cho Dobody phát huy hiệu quả tốt nhất. Ngay lập tức các chương trình từ thiện được anh nhắm tới. Anh cho biết, khi áp dụng Dobody các tổ chức từ thiện, các cá nhân sẽ biết được khu vực nào cần gì, thiếu mặt hàng nào, để từ đó họ có phương án mua cho phù hợp mà không bị dồn vào một mặt hàng gây lãng phí lớn, trong khi nhiều mặt hàng bà con lại thiếu thốn.

“Không chỉ được áp dụng cho các chương trình từ thiện, Dobody còn được áp dụng trong các lĩnh vực thương mại khi trở thành công cụ kết nối người bán với người mua. Thậm chí, Dobody hiện đã được áp dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải (một số nhà xe tuyến Hà Nội - Thái Bình; Hà Nội – Thanh Hóa...), để tránh tình trạng xe thì nhồi nhét hành khách, xe lại chạy không. Trong khi đó, nhiều hành khách lại lúng túng đón xe.

Để sử dụng, hành khách chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại, sau đó đặt xe. Với nhà xe, họ sẽ biết được số lượng khách đã đặt chỗ là bao nhiêu, sau đó đến đúng địa điểm khách đã đặt lệnh để đón. Ứng dụng này sẽ tiết kiệm được cho cả khách và nhà xe”, Mạnh hào hứng kể.

Với ý tưởng táo bạo của chàng trai trẻ cùng các cộng sự, hiện Dobody đã có hợp đồng với đối tác Singapore và đặt văn phòng đại diện ở đây, vì đối tác nhận thấy môi trường ở Singapore rất phù hợp với ứng dụng Dobody. Tuy nhiên, điều băn khoăn lớn nhất đối Phan Bá Mạnh chính là việc sàn giao dịch có thể biến thành…bãi rác do mọi người chia sẻ hàng hóa không chất lượng lên sàn.

Để khắc phục vấn đề này, anh bảo, Dobody chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin, còn chất lượng thì phải tận dụng thông tin và trông chờ trách nhiệm từ cộng đồng. Đó là việc mọi người vào xem, biết chất lượng hàng hóa không tốt thì có thể báo cáo, từ đó kỹ thuật dùng thuật toán để lọc bỏ hàng hoá kém chất lượng.

Xuân mới Mạnh kỳ vọng, Dobody sẽ thành công sớm ở Việt Nam, như đã có sự thành công ở thị trường Singaphore, đồng thời cũng chứng minh rằng, thế hệ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào môi trường cạnh tranh trong thế giới phẳng.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động