Khởi nghiệp không chỉ có đam mê mà còn cần kiến thức

Nuôi mộng ước khởi sự từ những năm tháng sinh viên còn khó khăn về tài chính, lại xuất phát điểm từ ngành lắm sự cạnh tranh, không ai có thể ngờ, cô bé sinh viên năm nào giờ đây nắm trong tay 1 công ty mỹ phẩm với doanh thu mỗi tháng lên tới cả tỉ đồng, tạo việc làm, thu nhập cho gần 30 người.  
khoi nghiep khong chi co dam me ma con can kien thuc Thanh niên Thủ đô: Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo
khoi nghiep khong chi co dam me ma con can kien thuc Chỉ 20% sinh viên xác định được mục tiêu và định hướng của mình
khoi nghiep khong chi co dam me ma con can kien thuc Phần lớn “thế hệ Y” người Việt mong muốn giàu có và thành đạt

Đó chính là Phạm Thị Thanh Thảo (sinh năm 1994, cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương) – Giám công ty Mỹ phẩm Very Natunal.

Gặp gỡ vị giám đốc trẻ của Namcharm, không ai có thể ngờ, đó chỉ là một cô gái với thân hình bé nhỏ. Với khuôn mặt xinh xắn, nụ cười duyên có má lúm đồng tiền, Thảo kể cho tôi nghe về đam mê, khó khăn trong câu chuyện khởi nghiệp của chính mình.

khoi nghiep khong chi co dam me ma con can kien thuc
Chân dung Giám đốc trẻ Phạm Thị Thanh Thảo (Ảnh: NVCC)

Cũng giống bao bạn gái khác, cô sinh viên năm nhất – Thanh Thảo (cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội) cũng có niềm đam mê với mỹ phẩm. Những thỏi son, chì kẻ mắt, dưỡng da, vật dụng trang điểm đã tiêu tốn không ít tiền, sự quan tâm của Thảo. Dần dà, không chỉ còn là đam mê, Thảo bắt đầu say mê chúng như một thứ tình yêu dịu ngọt.

Giờ đây, cô gái đó không chỉ chăm chăm mua những thỏi son hợp mốt, có thương hiệu mà chuyển dần sang tìm hiểu, nghiên cứu chúng. Đầu tiên là từ những cuốn sách mượn được tại Thư viện, sau đó là gặp gỡ những người có kinh nghiệm, nhiệt huyết trong ngành để học hỏi.

3 năm đi tìm kiến thức về mỹ phẩm, tự lí giải cho bản thân về quy trình thực hành, điều chế, công thức. Những công sức đã bỏ ra cũng không phụ bạc Thảo khi mà chỉ mới bước chân sang năm cuối Đại học, Thảo chính thức có một phòng lad cho riêng mình. Tại đây, Thảo áp dụng những kiến thức thu nhặt được làm ra những thỏi son đầu tiên.

“Đối với mình, làm mỹ phẩm cũng như điều chế thuốc, phải có kiến thức và có tình yêu. Đã 5 năm kể từ ngày mình bắt đầu quyết định gắn bó với nghiệp nghiên cứu mỹ phẩm. Chưa bao giờ trong đầu mình mảnh may ý định từ bỏ những đứa con yêu thương đó. Tất cả thời gian, công sức của tuổi trẻ, mình chỉ dành cho tình yêu với mỹ phẩm”, Thảo chia sẻ.

Ngày đó, Thảo chiếm lĩnh thị trường với những thỏi son handmade nhỏ xinh chưa chính danh ngôn thuận. Cô gái đó hướng tới những người bạn, người thân của mình, thay đổi suy nghĩ mọi người về việc sử dụng son thương hiệu, son có hóa chất. Cũng phải mất một thời gian dài chật vật, vừa cạnh tranh với mỹ phẩm tên tuổi, vừa cạnh tranh với sự bùng nổ của mỹ phẩm handmade bấy giờ, Thảo mới dần khẳng định được sản phẩm của mình trên thị trường.

Đến đầu năm 2017, sau suốt 5 năm dành công sức tự tìm hiểu, cô gái bé nhỏ tự mình xây dựng một Công ty mỹ phẩm với Thương hiệu vô cùng đơn giản – Very Natural – Thật sự Thiên nhiên. Khi tôi thắc mắc về cái tên có phần lạ lẫm đó, Thảo chia sẻ, cái tên ấy đến với cô như một cơ duyên, khi cô nhận thấy, mỹ phẩm có quá nhiều hàng giả, hàng nhái, bên cạnh đó, nhiều dòng mỹ phẩm cũng đang quá lạm dụng hóa chất. Và việc sử dụng mỹ phẩm, thay vì làm đẹp lại đang phần nào hủy hoại đi nhan sắc của người dùng. “Ngay như bản thân mình đã từng chứng kiến những người bạn phải chịu cảnh môi thâm do son nhiễm chì, da bị nổi mụn, mẫn cảm vì hóa chất độc hại có trong mỹ phẩm. Chính vì vậy, mình đặt tên thương hiệu như vậy để nói thay cho mục tiêu của doanh nghiệp chúng mình. Đó là làm ra tất cả sản phẩm triệt để từ thiên nhiên và từ cả trái tim”.

Với cô bé sinh viên Ngoại thương năm nào mới chỉ đam mê với son, chì kẻ, dành dụm từng đồng tiền làm thêm để mua chúng. Giờ đây, mỗi tháng, Thảo tạo ra doanh thu hơn 1 tỉ đồng cho công ty của chính mình. Không chỉ vậy, còn tạo thu nhập cho gần 30 người. Dù đó chưa phải con số quá lớn với một công ty, một doanh nghiệp. Nhưng trong bối cảnh hàng loạt cử nhân ra trường vẫn thất nghiệp thì với Thảo, với những người dám khởi nghiệp, dám thất bại để thành công, đó là sự thành công quá ngọt ngào.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động