Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội:

Khen thưởng 43 tập thể, 75 cá nhân

19 CĐCS vững mạnh xuất sắc, 04 CĐCS vững mạnh, 43 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016 đã được Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Tổng công ty năm 2016, triển khai kế hoạch công tác năm 2017 được tổ chức mới đây.
khen thuong 43 tap the 75 ca nhan Tất cả vì người lao động
khen thuong 43 tap the 75 ca nhan Hoạt động thiết thực, hiệu quả rõ nét
khen thuong 43 tap the 75 ca nhan Nữ CBCNVLĐ Handico“Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”
khen thuong 43 tap the 75 ca nhan CĐ HANDICO được UBND Thành phố tặng Bằng khen

Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016 của Công đoàn HANDICO cho thấy, năm qua, Công đoàn HANDICO tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách, điều kiện làm việc, an toàn lao động đối với người lao động.

Mặc dù tình hình kinh tế chưa hết khó khăn, nhưng các chế độ chính sách, lương thưởng, bảo hiểm đối với CBCNVLĐ được duy trì cơ bản ổn định. So với năm 2015, phần lớn các đơn vị đều duy trì việc trả lương ổn định hơn, nhiều đơn vị đạt thu nhập bình quân đầu người/tháng khá cao (8 - 12 triệu đồng). Những khó khăn về tình hình đời sống, việc làm, các chế độ chính sách của CBCNVLĐ Tổng công ty đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

Nhân dịp Tết nguyên đán, Công đoàn Tổng công ty đã hỗ trợ 43 CBCNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi người 1.000.000 đ, trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho hơn 200 CBCNVLĐ tại hai công trường xây dựng nhà ở cao tầng, tái định cư tại ô đất A14 và Nhà ở thấp tầng A10 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên.

khen thuong 43 tap the 75 ca nhan
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến tới dự hội nghị và trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong công tác trợ cấp khó khăn, công đoàn các cơ sở đã hỗ trợ, thăm hỏi trực tiếp cho 447 đoàn viên với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Công đoàn Tổng công ty đã tiến hành khảo sát và đã được LĐLĐThành phố hỗ trợ xây dựng 02 "Mái ấm Công đoàn" trị giá 50 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Tổng công ty cũng tích cực tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện với số tiền 3,5 tỷ đồng.

Công đoàn và Tổng Giám đốc Tổng công ty đã triển khai chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị người lao động đến các đơn vị thành viên. Trong năm đã có trên 80% số đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, trong đó số doanh nghiệp Nhà nước đã tổ chức Hội nghị Người lao động đạt 100%. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với điều kiện và tình hình mới, nhiều đơn vị đã ký kết được Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản thiết thực, có lợi hơn cho người lao động.

Các phong trào thi đua đã được tổ chức sôi nổi, có sức lan tỏa rộng, góp phần tích cực thúc đẩy phong trào thi đua trong CBCNVLĐ Tổng công ty, được cụ thể bằng các hoạt động nổi bật như Hội thi Tay nghề thợ giỏi HANDICO, Công nhân giỏi HANDICO, Hội Nghị điển hình tiên tiến HANDICO, Hội khỏe HANDICO, Lễ Tuyên dương con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, An toàn lao động, Gắn biển công trình …

Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, Công đoàn Tổng công ty đã vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, có 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐViệt Nam. LĐLĐ Thành phố cũng tặng Cờ cho 01 tập thể, Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân. Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân. Ngay tại hội nghị, Công đoàn Tổng công ty cũng đã biểu dương khen thưởng cho 19 CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, 04 CĐCS đạt vững mạnh, cùng 43 tập thể và 75 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động công đoàn.

Nhằm chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết đến, xuân về, ngay tại hội nghị Công đoàn Tổng công ty đã trao 47 suất quà trợ cấp Tết Nguyên đán Đinh Dậu cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động