LĐLĐ quận Tây Hồ: Tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn khoá V

Chiều 18/1, LĐLĐ quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Công đoàn quận khoá V (nhiệm kỳ 2016-2021) và bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Ông Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 
ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v LĐLĐ quận Tây Hồ: Thành công từ cách làm sáng tạo
ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v LĐLĐ quận Tây Hồ: Qua thi đua, 818 sáng kiến được phát huy

Đến dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cùng gần 100 cán bộ CĐ đại diện CĐCS.

ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thay mặt BCH Công đoàn quận, ông Ngô Xuân Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021, giai đoạn 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ.

Theo đó, sau một năm thực hiện Nghị quyết, LĐLĐ quận đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, đẩy mạnh phát triển CĐCS.

ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v
Ông Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với UBND quận ra văn bản chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ, CBCCVC. Kết quả, đã có 100% CĐCS tổ chức Hội nghị CBCC; 71,2% đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ (vượt trên 6% so với chỉ tiêu Đại hội V CĐ quận và cao hơn mức bình quân của thành phố là 63%).

Đặc biệt, CĐ quận đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ. Điển hình như LĐLĐ quận đã có văn bản can thiệp với 21 doanh nghiệp thanh toán 3,9 tỷ đồng tiền nợ BHXH cho NLĐ; yêu cầu DN thanh toán và chốt trả sổ BHXH cho 2 trường hợp thôi việc...

ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v
Đoàn Chủ tịch Hội nghị.

Năm 2017, LĐLĐ quận đã thành lập 17/7 CĐCS, đạt 242,8% và phát triển 567 đoàn viên đạt 113,4% chỉ tiêu thành phố giao. Công tác kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng hoạt động CĐ cũng được đặc biệt quan tâm. Hoạt động CĐCS của khối hành chính sự nghiệp được duy trì tốt, chất lượng CĐCS ngoài nhà nước có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh trung bình 81,4%, (khối hành chính sự nghiệp đạt trên 97,8%, khối doanh nghiệp đạt 65%).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ CĐCS được học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác CĐ. Cụ thể, LĐLĐ quận đã phối hợp với Trường Trung cấp CĐ Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ, công tác kiểm tra, công tác nữ công và nhiều chuyên đề khác. LĐLĐ quận đã mở 4 lớp tập huấn với 451 lượt cán bộ CĐCS tham dự. Ngoài ra LĐLĐ quận còn cử hơn 21 lượt cán bộ CĐ chủ chốt tham gia các lớp tập huấn do LĐLĐ thành phố tổ chức.

ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã các tham luận và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo trình Đại hội Thành phố Hà Nội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam.

ldld quan tay ho to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa v
Hội nghị đã bầu ra 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Phát biểu tại Hội nghị CĐ quận Tây Hồ khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Vũ Kim Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận những nỗ lực của LĐLĐ quận và đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiều mặt như: Tỷ lệ tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ vượt chỉ tiêu Đại hội và cao hơn mức bình quân của Thành phố; có sự can thiệp quyết liệt giải quyết tiền nợ BHXH cho NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong DN; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS...

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Kim Sơn cũng đề nghị LĐLĐ quận Tây Hồ, trong thời gian tới, cần giám sát thực hiện TƯLĐTT chặt chẽ hơn nữa để thực sự có những điều khoản có lợi cho NLĐ; nâng cao chất lượng nguồn lao động, kỹ năng hoạt động của cán bộ CĐ, nhất là CĐCS khi Việt Nam hội nhập sâu rộng, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Văn Vinh cho biết, từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn quận sẽ tiếp tục thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Đánh giá về hoạt động CĐ quận Tây Hồ, ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ ghi nhận: Trong năm qua, với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập và Phát triển”, LĐLĐ quận Tây Hồ đã quyết tâm rất lớn trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu như tổ chức Hội nghị NLĐ, thành lập CĐCS... Nội dung, hình thức hoạt động CĐ đã không ngừng được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Đặc biệt, năm 2017 là năm thực hiện kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, LĐLĐ quận đã xây dựng và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thành công Hội thi Văn hóa công sở quận Tây Hồ.

Về nhiệm vụ trong năm tới, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị LĐLĐ quận cần tập trung hơn nữa trong việc phát động phong trào thi đua hiệu quả gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, xây dựng quận ngày càng ổn định và phát triển.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động