Đại hội CĐ ngành Dệt- may Hà Nội lần thứ II

Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn

Ngày 17/9, CĐ ngành Dệt – may Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố; Bùi Quang Chiến, Phó Chủ tịch CĐ Dệt - may Việt Nam cùng gần 300 đại biểu.
CĐ ngành Dệt may Việt Nam: Sát cánh cùng doanh nghiệp, đồng hành với NLĐ
CĐ ngành Dệt may: tập trung chuẩn bị tốt cho hội nghị đại biểu CĐ giữa nhiệm kỳ

Với tổng số hơn 19.000 CNLĐ (lao động nữ là 16.164 người); trong đó có hơn 14.000 đoàn viên CĐ; CĐ ngành Dệt- may Hà Nội luôn đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Hàng năm, CĐ ngành hướng dẫn CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn, NSDLĐ tổ chức tốt đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ. Hàng năm, 100% DN nhà nước tổ chức đại hội CNVC, trên 60% đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ, phát huy quyền dân chủ, CNVCLĐ tham gia ý kiến bàn nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh SXKD, xây dựng nội quy, quy chế đơn vị xây dựng bổ sung TƯLĐTT.

Khẳng định vị thế  của tổ chức Công đoàn
Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra tại Đại hội

Tại các hoạt động trên, CĐCS đã chủ động tham gia, đàm phán, thương lượng, tổ chức ký kết TƯLĐTT và hướng dẫn CNLĐ tham gia ký kết HĐLĐ, đưa số CNLĐ có HĐLĐ tăng cao cũng như giá trị hiệu lực pháp lý của TƯLĐTT, đã có 70,23% đơn vị thực hiện ký kết TƯLĐTT , xây dựng thang, bảng lương và trên 91,3% CNLĐ ký kết HĐLĐ. Điều này giúp cho tình hình tư tưởng CNLĐ ổn định, hạn chế thấp nhất số vụ ngừng việc tập thể, đình công, lãn công liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ

Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện pháp luật LĐ, Luật CĐ cũng được CĐ ngành Dệt- may Hà Nội chú trọng. Qua kiểm tra 98 lượt DN trong ngành cho thấy, các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ như xây dựng chính sách tiền lương, thưởng, chế độ ốm đau thai sản, đóng BHXH, BHYT và các chính sách liên quan đến CNLĐ nữ...

Không chỉ chú trọng bảo vệ quyền lợi của NLĐ trong quan hệ lao động, CĐ ngành Dệt- may Hà Nội còn đồng hành với NLĐ trong mọi mặt của cuộc sống đời thường thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động gặp mặt, tặng trợ cấp cho các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, các cấp CĐ gặp mặt, tặng quà gia đình chính sách, các cháu con CNVCLĐ bị nhiễm chất độc dioxin, nhiều CĐCS còn tổ chức cho CNVCLĐ tham quan, nghỉ mát, tổ chức sinh nhật, thăm hỏi CNVCLĐ khi có việc hiếu, việc hỷ... góp phần chăm lo sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, CĐ ngành lại tổ chức các chuyến xe đưa CNLĐ ngoại tỉnh, điều kiện khó khăn về quê đón tết, sum họp gia đình.

Đại hội CĐ ngành Dệt - may Hà Nội lần thứ II đã đề ra 8 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, trong đó, phấn đấu hàng năm có 199% DNNN và trên 50% DNTN, Công ty TNHH, công ty cổ phần tổ chức hội nghị người lao động.

Phấn đấu 90% CĐCS trực thuộc ký kết thỏa ước lao động với người sử dụng lao động và 100% CNLĐ được ký HĐLĐ; phấn đấu thành lập 15 CĐCS, kết nạp 10.000 đoàn viên. Đại hội cũng đã bầu ra BCH CĐ ngành Dệt - may Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 19 người. Ông Đinh Văn Viện tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch CĐ ngành Dệt - may Hà Nội.

Sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức CĐ không chỉ giúp cho tư tưởng CNLĐ ổn định, tinh thần phấn khởi, an tâm gắn bó với doanh nghiệp mà còn là động lực thúc đẩy CNLĐ nỗ lực phấn đấu, hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Đây là lý do để 5 năm qua, các phong trào thi đua do CĐ ngành Dệt - may Hà Nội phát động như thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thi đua nâng cao chất lượng và uy tín thương hiệu sản phẩm... không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo CNVCLĐ ngành Dệt - may Hà Nội tham gia và đóng góp tích cực vào thúc đẩy đà phát triển, và nâng cao uy tín thị trường hàng dệt may Việt Nam. Thông qua thi đua, 5 năm qua, ngành DMHN đã có gần 400 CNVCLĐ được khen thưởng các danh hiệu “Công nhân giỏi”, Sáng kiến, sáng tạo” cấp ngành, 30 người đạt danh hiệu “Công nhân giỏi thủ đô”.

Đến dự và phát biểu tại đại hội CĐ ngành Dệt - may Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà CĐ ngành Dệt - may Hà Nội đã đạt được trong 5 năm qua. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhận định, nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ của cả nước nói chung, thủ đô Hà Nội và CĐ ngành Dệt - may Hà Nội nói riêng sẽ có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động đến ngành Dệt may khi Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), nguy cơ thiếu việc làm, biến động lực lượng lao động và quan hệ lao động diễn biến phức tạp.

Vì vậy, nhiệm kỳ tới, CĐ ngành Dệt - may Hà Nội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức CĐ.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi

Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi

(LĐTĐ) Vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến nhiều người tử vong và bị thương. Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bị nạn.
Người lao động được nghỉ 4 ngày trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Người lao động được nghỉ 4 ngày trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

(LĐTĐ) Theo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nổ lò hơi để phòng ngừa tai nạn tái diễn.
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng

(LĐTĐ) Chiều 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người dân từ các địa phương trở về Hà Nội học tập, lao động. Theo ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều cùng ngày, mật độ giao thông tại các cửa ngõ ra - vào Hà Nội có đông hơn so với những ngày thường, tuy nhiên vẫn đảm bảo, thông thoáng.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 42/CĐ-TTg chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong.
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chào mừng Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho lao động nữ, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Tin khác

Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ báo công dâng Bác

LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ báo công dâng Bác

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Khu Di tích K9 Đá Chông (huyện Ba Vì), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ trang trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác.
HANDICO: Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đạt hiệu quả thiết thực

HANDICO: Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đạt hiệu quả thiết thực

(LĐTĐ) Qua sự phát động, triển khai sâu rộng, hướng dẫn sát sao của Công đoàn, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" trong công nhân lao động Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa và đạt những kết quả thiết thực.
Nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định để giảm tai nạn lao động

Nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định để giảm tai nạn lao động

(LĐTĐ) Các vụ tai nạn đã và đang gây thiệt hại rất lớn về vật chất và tinh thần cho người sử dụng lao động và người lao động do đó để giảm các vụ tai nạn lao động thì việc tuân thủ các quy định an toàn trong lao động là điều kiện tiên quyết.
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho công nhân lao động

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam chi nhánh Hà Nội (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín) đã đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.
LĐLĐ Đống Đa phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong CNVCLĐ

LĐLĐ Đống Đa phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa vừa phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa.
Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động từ công tác tập huấn thường xuyên

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động từ công tác tập huấn thường xuyên

(LĐTĐ) Nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ), Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát (Tân Phát ETEK) tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của đoàn viên Công đoàn trong việc tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Xem thêm
Phiên bản di động