Tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017:

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn

Sáng nay (16/1/2017), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017, phát động thi đua năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017
khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đồng chí đại diện các ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, các ban, ngành của thành phố đến dự. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì hội nghị.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Các đại biểu đến dự hội nghị.

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn

Đúng 8h, hội nghị chính thức khai mạc. Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Vũ Kim Sơn trình bày Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đó, trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp của UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các cấp công đoàn Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội giao.

Các cấp công đoàn thành phố đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), triển khai có hiệu quả các chương trình nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, tích cực tham gia giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị NLĐ, chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Các cấp công đoàn từ thành phố tới cơ sở đã đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đại diện CNLĐ, giữa công đoàn - chủ doanh nghiệp - NLĐ nhằm giải quyết các phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong năm qua, các cấp công đoàn thành phố còn thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thu tài chính công đoàn, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước mang lại kết quả thiết thực. Chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong các doanh nghiệp, các cấp, các ngành và hệ thống chính trị.

Có thể nói, kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội ở Thủ đô và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ thành phố.

Từ kết quả hoạt động của năm 2017, LĐLĐ thành phố đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cụm thi đua 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương bình xét đơn vị dẫn đầu, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và được UBND thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Vũ Kim Sơn trình bày Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

10 chỉ tiêu phấn đấu năm 2018

Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn nhận định, năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; năm Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội; kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Toàn cảnh hội nghị.

Trước những kết quả đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017, trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn và thách thức của ngành, địa phương; căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô sẽ tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập côngh đoàn cơ sở.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan

Các cấp công đoàn Thủ đô cũng đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, trong đó phấn đấu có từ 95% trở lên CNVCLĐ được quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết TW 6 (khóa XII) của Đảng, Nghị quyết công đoàn các cấp; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; 90% trở lên công nhân trẻ được học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

Có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; có từ 65% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Người lao động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (trong đó 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ);

100% doanh nghiệp nhà nước và có 65% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; 50% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được Hội nghị đối thoại với CNVCLĐ.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2018.

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

Thay mặt thường trực LĐLĐ thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2018.

Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017, hưởng ứng “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018; Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức công đoàn, chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, 90 năm thành lập Tổng Công hội Hà Nội; hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng thành phố Hà Nội phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn Thủ đô năm 2018 với những nội dung được cụ thể hoá cho từng khu vực.

Đối với khối doanh nghiệp, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; “Sáng kiến Thủ đô”; “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ…

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan

Công đoàn khối các doanh nghiệp cũng cần phát động thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động; vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội hập quốc tế hiện nay. Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức công đoàn.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, công đoàn vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp.

Công đoàn khối các đơn vị sự nghiệp cũng cần đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra; Thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2018 được chia thành 2 đợt. Đợt 1: Từ tháng 01/01/2018 đến 30/6/2018. Đợt 2: Từ 01/7/2018 đến 31/12/2018.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh: các phong trào thi đua được phát động phải có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của mỗi địa phương, ngành, đơn vị.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, Phan Thị Thu Hằng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hưởng ứng phát động thi đua

Phát biểu tham luận hưởng ứng thi đua năm 2018, với chủ đề “Những giải pháp và kinh nghiệm trong việc nâng cao phúc lợi đoàn viên công đoàn và thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng, cho biết: Một thực tế đã chứng minh trên địa bàn quận Long Biên, đó là ở nơi nào có tổ chức công đoàn thì tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định hơn, người lao động được chăm lo tốt hơn, yên tâm, phấn khởi, gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong công tác chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn trong thời kỳ mới, LĐLĐ quận Long Biên đã “ấp ủ” chương trình cấp thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn từ tháng 8/2016.

Sau một thời gian khảo sát và làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn quận, kế hoạch cấp thẻ ưu đãi của LĐLĐ quận đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của 13 doanh nghiệp và sự háo hức của đoàn viên. 13 doanh nghiệp đã ký chương trình liên kết hỗ trợ ưu đãi đoàn viên công đoàn đều là những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm thiết yếu, liên quan đến đời sống của đoàn viên, NLĐ.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm phát biểu tham luận về công tác tài chính công đoàn năm 2017.

Tháng 5/2017 LĐLĐ quận đã phát hành thí điểm 1.000 thẻ. Qua 7 tháng đã có trên 800 lượt đoàn viên sử dụng thẻ ưu đãi và đã được các cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, bệnh viên, hãng Taxi cung cấp các dịch vụ phúc lợi ưu đãi, giảm giá, miễn phí cho đoàn viên công đoàn. Đợt 2 LĐLĐ quận đã phát hành tiếp trên 6.000 thẻ vào cuối tháng 12/2017 và đợt 3 sẽ phát thẻ cho số đoàn viên còn lại vào tháng 5/2018. Thông qua hoạt động này quyền lợi của ba bên đều được đảm bảo và ngày càng phát triển.

Tham luận về vai trò thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội khẳng định, thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Công tác thi đua, khen thưởng của công đoàn ngành có nhiều đổi mới, góp phần khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. Hệ thống văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng của công đoàn ngày càng hoàn thiện hơn. Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đối với phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và tiêu chí xếp loại công đoàn các đơn vị trực thuộc. Đây chính là căn cứ để đánh giá, xếp loại phòng GD&ĐT và công đoàn các đơn vị trực thuộc vào dịp cuối năm học.

Trong năm học 2016-2017, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia nhiều phong trào thi đua và đã đạt kết quả rất đáng khích lệ.

Trong đó phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, cũng được đông đảo cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành hưởng ứng tham gia. Sau một năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, mỗi cán bộ, giáo viên đều có sự sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tham gia tham luận.

Công đoàn Thủ đô tiếp tục quan tâm thực hiện"vì lợi ích đoàn viên".

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá: năm 2017, với sự cố gắng của cả hệ thống, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn cả nước đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp thể hiện trên nhiều mặt như: chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, quan tâm chăm lo nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và các phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác thu kinh phí công đoàn v.v…“Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô”- Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong hoạt động công đoàn Thủ đô, Chủ tịch Bùi Văn Cường yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tập trung phân tích nguyên nhân, hạn chế để sớm có những giải pháp khắc phục. Với những kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ thành phố, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã ghi nhận, giải đáp cặn kẽ.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà các cấp công đoàn Thủ đô đặt ra trong năm 2018, Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh thêm về một số nội dung trọng tâm. Đó là, công đoàn Thủ đô cần tập trung tổ chức tốt Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở, chuẩn bị thật tốt Đại hội XVI Công đoàn thành phố tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt chương trình phúc lợi cho đoàn viên phù hợp với thực tế. Cùng đó, các cấp công đoàn Thủ đô cần tập trung thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiết kiệm chi hành chính, hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết thế của công đoàn phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Thành ủy cũng như tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động thường xuyên của tổ chức công đoàn. Trước mắt, các cấp công đoàn Thủ đô cần tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp công đoàn Thủ đô đã rất nỗ lực vì người lao động

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn Thủ đô. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố, với sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng nhân dân của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế của Thủ đô. Qua đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đánh giá cao sự đóng góp hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô. Với những kết quả đạt được, LĐLĐ thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Đại diện 8 cụm thi đua của LĐLĐ thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2018

Đồng chí Bí thư yêu cầu các cấp công đoàn cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân viên chức, lao động Thủ đô, nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tự giác học tập, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển.

Công đoàn các cấp, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của thành phố. Đó là: thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nếp sống văn minh, cụ thể là việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Đồng thời thực hiện tốt hơn nữa chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Mỗi cấp công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của công nhân viên chức lao động; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân lao động.

Tập trung công tác tham mưu và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, trong đó cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội; đề ra được những giải pháp đột phá trong tổ chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nhằm sắp xếp bộ máy tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; trước mắt, tổ chức công đoàn các cấp triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ người lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư và văn bản số 821 ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền thành phố, sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ công nhân viên chức lao động cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tổ chức công đoàn, nhất định đội ngũ công nhân viên chức lao động, tổ chức công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cương và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Chia sẻ thêm về những nỗ lực, quyết tâm của các cấp công đoàn Thủ đô để hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Những kết quả mà tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đạt được là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội cùng sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến hứa hẹn, năm 2018, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động. Trước mắt, các cấp công đoàn thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu, giám sát tốt việc thực hiện Nghị định số 141/CP về lương tối thiểu vùng năm 2018; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động như tổ chức Tết sum vầy, tổ chức xe đưa CNLĐ về quê ăn Tết.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp công đoàn Thủ đô, tại hội nghị, UBND Thành phố tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ thành phố. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017. UBND Thành phố tặng Cờ cho 4 tập thể và tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ thành phố. LĐLĐ thành phố cũng tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017.

khang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doankhang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doankhang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doankhang dinh va nang cao vi the cua to chuc cong doan
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Xem thêm
Phiên bản di động