Khai mạc chuỗi sự kiện “Nét xuân xưa”

(LĐTĐ) Nhằm khắc họa đậm nét không khí Tết truyền thống cũng như giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với du khách, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình hoạt động văn hóa mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với chủ đề "Nét xuân xưa".  
khai mac chuoi su kien net xuan xua Ấm áp “Tết sum vầy” 2019 của công nhân lao động Thủ đô
khai mac chuoi su kien net xuan xua Trực tiếp hình ảnh "Tết sum vầy" 2019 của công nhân lao động Thủ đô
khai mac chuoi su kien net xuan xua Hồi sinh nét xuân xưa

Tết Nguyên đán là tiết lễ đầu tiên trong năm, mở đầu cho năm mới với niềm tin và hy vọng về một cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phục. Bởi lẽ ấy, Tết là một dịp sinh hoạt văn hóa mang nhiều ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và cao quý của dân tộc Việt Nam.

khai mac chuoi su kien net xuan xua
Lễ khai mạc có sự tham dự của nhiều nghệ nhân các làng nghề, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử (Ảnh: M.T)

Tại lễ khai mạc, PGS.TS Đỗ Thị Hảo – Chủ tịch Hội Văn nghệ Ddân gian Hà Nội chia sẻ: Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, những truyền thống, phong tục tốt đẹp, giá trị văn hóa cần được trân trọng, giữ gìn.

Trước đây, để có Tết nhà nào cũng phải dành dụm cả năm. Khi cuộc sống ngày nay đã đầy đủ hơn, nhịp sống gấp gáp hơn, Tết đã có nhiều thay đổi. Không khí vẫn vậy, nhưng phong tục nhiều nơi đã mai một. Dù thế, nhiều người hoài niệm về nét xuân đậm chất dân gian trước kia.

Vì vậy, cái đích mà Ban tổ chức hướng đến là cố gắng tái hiện không gian Tết xưa tại các điểm di tích khu vực phố cổ Hà Nội. Đặc biệt, tất cả các hoạt động nói trên nhằm phát huy các giá trị truyền thống, kết nối cộng đồng bằng những hình ảnh thân quen, với bánh chưng, với ông Đồ viết thư pháp, nặn tò he, đóa thủy tiên hay tranh dân gian ngày tết…

Bà Trần Thị Thúy Lan - Phó trưởng ban Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội, cho biết: Để tái hiện được “Nét xuân xưa”, Ban tổ chức đã lên các phương án kịch bản, tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc sắc diễn ra tại các điểm di tích, các không gian tại khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm.

khai mac chuoi su kien net xuan xua
Bà Trần Thị Thúy Lan - Phó trưởng ban Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: M.T)

Lễ khai mạc hoạt động mừng Tết với chủ đề "Nét xuân xưa" được khai mạc tại Đình Kim Ngân (42 – 44 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) vào ngày 25/1.

Từ ngày 25/1 đến ngày 24/2, tại Đình Kim Ngân sẽ diễn ra hoạt động giới thiệu không gian sinh hoạt Tết truyền thống với nội dung hoạt động bao gồm: Trang trí, sắp đặt không gian sinh hoạt Tết truyền thống; Phỏng dựng hoạt động sắp mâm lễ gia đình để dâng cúng tại đình, với mâm lễ bao gồm các đặc sản đặc trưng của Hà Nội…

Cũng trong thời gian này, tại Ngôi nhà Di sản thuộc phường Hàng Buồm cũng sẽ sắp đặt giới thiệu không gian đón Tết của gia đình Hà Nội, trưng bày hình ảnh Tết xưa của Viện Thông tin khoa học Xã hội Việt Nam, giới thiệu thú chơi cây cảnh, thưởng trà của người Hà Nội xưa.

Đồng thời, tại Trung tâm thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội cũng sẽ giới thiệu 3 dòng tranh dân gian là Hàng Trống, Đông Hồ và Kim Hoàng.

Vào ngày 26/1, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ cũng sẽ diễn ra triển lãm Sắc Dó và Gốm Hương Canh, đây hoạt động nhằm tôn vinh các sản phẩm truyền thống từ 2 làng nghề gốm sành Hương Canh (Vĩnh Phúc) và giấy Dó làng Dương Ổ (Bắc Ninh).

Đặc biệt, khách du lịch cũng sẽ có cơ hội thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật âm nhạc truyền thống chào mừng Tết Kỷ Hợi vào 4 ngày Tết:

- Ngày 6/2/2019 (Tức mùng 2 Tết): Đình Đồng Lạc - 38 Hàng Đào;

- Ngày 7/2/2019 (Tức mùng 3 Tết): Đình Kim Ngân - 42, 44 Hàng Bạc;

- Ngày 8/2/2019 (Tức mùng 4 Tết): Đền Quan Đế - 28 Hàng Buồm;

- Ngày 9/2/2019 (Tức mùng 5 Tết): Hội Quán Phúc Kiến - 40 Lãn Ông.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động