Kết nối hữu hiệu giữa cung và cầu

Công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản; chỉ tiêu tuyển dụng phong phú, đa dạng; nhà tuyển dụng và các ứng viên trao đổi thẳng thắn, cởi mở, từ đó nguồn cung- cầu lao động được kết nối hiệu quả. Đó là những ghi nhận tại “Ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing” do báo Lao động Thủ đô,Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội, Ban Chính trị và công tác học sinh, sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 11/12/ /2014, tại Sàn giao dịch việc làm, số 215 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đáp ứng nhiều mong muốn, kỳ vọng

Từ đầu giờ sáng, sàn giao dịch việc làm Hà Nội đã trở nên tấp nập với sự quy tụ của 55 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và hàng ngàn sinh viên, NLĐ đến tìm việc.

Có mặt từ trước giờ khai mạc, chăm chú theo dõi các chỉ tiêu tuyển dụng, Trần Thị Ngọc (phường Kim Mã, quận Ba Đình) cho biết, cô đến đây với mong muốn sẽ tìm được một công việc thuộc chuyên ngành marketing. “Em tốt nghiệp Đại học Chu Văn An năm 2012  nhưng chưa tìm được công việc thực sự phù hợp. Ở nhà nhàn rỗi quá, tết nhất lại đang đến gần nên em mong sẽ sớm tìm được việc làm. Khi biết ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing được tổ chức, em đến để tìm kiếm cơ hội. Quả thực, các chỉ tiêu công việc ở đây rất phong phú, đa dạng ”- Ngọc  bộc bạch.  

Cũng có mặt từ rất sớm nhưng khác với Ngọc, Nguyễn Thị Dịu- sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành tài chính, khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội lại đặt mục tiêu sẽ được giao lưu, trao đổi và lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia để tích lũy những kiến thức, kỹ năng tìm việc chuyên nghiệp. Dịu bộc bạch: “Tháng 6 tới, em mới tốt nghiệp nhưng kinh nghiệm của những anh chị đi trước cho thấy, sinh viên mới ra trường thường rất vất vả khi đi xin việc, nên ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing do báo Lao động Thủ đô, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên – ĐH Quốc gia HN phối hợp tổ chức với sự quy tụ nhiều doanh nghiệp, nhà tuyển dụng uy tín thật sự là cơ hội tốt đối với sinh viên chúng em. Em mong muốn được nghe trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành về kinh nghiệm, kỹ năng tìm kiếm việc làm để chuẩn bị tốt hành trang khi ra trường”.  

Đến dự lễ khai mạc và trực tiếp đi thăm các bàn tuyển dụng, trò chuyện với nhà tuyển dụng và người lao động, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, Sở LĐ-TB&XH, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị phối hợp tổ chức ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Văn Tuyến đánh giá: Ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing cũng như những ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm mà báo Lao động Thủ đô, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội tổ chức trước đó đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, hạn chế tỉ lệ thất nghiệp.

Sau một hồi tìm hiểu, gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, Nguyễn Thị Thanh Hòa (sinh viên năm thứ 2, Đại Học Quốc Gia Hà Nội) cho hay, cô đã được nhận làm partime (công việc bán thời gian) cho một siêu thị. “Quê em ở xa, gia đình khó khăn nên em rất muốn tìm một công việc làm thêm để đỡ đần chi phí học hành cho bố mẹ. Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi học, đi làm để có tiền về quê ăn tết”- Hòa nói.

Trong khi các ứng viên, NLĐ bày tỏ kỳ vọng về một cơ hội lập

55271 nghiệp, tìm kiếm được công việc phù hợp thì nhiều doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lại tin tưởng sẽ tuyển dụng được nhiều nhân sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Cán bộ tuyển dụng của Công ty TNHH 3Tran DR.BELTER  cho biết: “Là một doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi luôn cần một lực lượng nhân sự dồi. Với uy tín, thương hiệu của các đơn vị tổ chức ngày hội việc làm lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ tuyển dụng được những nhân sự có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty”. Nhà tuyển dụng của Cty TNHH thương mại K và G Việt Nam cũng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực hiệu quả mà ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing mang lại. “Trong bối cảnh thị trường lao động còn có nhiều khoảng cách, cung cầu chưa gặp nhau, việc báo Lao động Thủ đô, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức ngày hội việc làm rất ý nghĩa, giúp người lao động và nhà tuyển dụng gặp nhau. Đến với ngày hội việc làm lần này, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm được những nhân sự phù hợp mà qua đây còn nắm bắt được xu hướng của thị trường lao động”- đại diện Cty TNHH thương mại K và G cho biết.

Kết nối hữu hiệu giữa cung và cầu

Từ lâu, việc tổ chức các ngày hội việc làm hay phiên giao dịch việc làm đã trở thành những hoạt động thường xuyên, liên tục, gắn liền với thương hiệu của Báo Lao động Thủ đô cũng như Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô, ngoài các hoạt động chuyên môn, báo Lao động Thủ đô luôn coi việc tạo cơ hội việc làm cho người lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Chính bởi vậy, từ nhiều năm qua, Báo đều đặn tổ chức mỗi năm 2 ngày hội việc làm. Ngày hội việc làm của Báo đón tiếp hàng nghìn người lao động tìm kiếm việc làm và hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp đang cần nhân sự, khoảng 800 người lao động được tuyển dụng. Về phía Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, cũng liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, và nhiều phiên giao dịch lồng ghép, nhằm kết nối cung – cầu, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố. Việc phối hợp tổ chức ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và Marketing là sự tiếp nối thành công của những phiên giao dịch, ngày hội việc làm trước đó.

Các đồng chí lãnh đạo và đại diện ban tổ chức bấm nút khai mạc ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn chuyên ngành bán hàng và Marketing làm nội dung chính cho ngày hội việc làm lần này xuất phát từ thực tiễn thị trường lao động Thủ đô thời điểm cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại tăng cao phục vụ mùa kinh doanh, buôn bán cuối năm và nhu cầu tìm việc của người lao động cũng rất sôi động. Chính vì vậy ngày hội việc làm có số lượng doanh nghiệp và chỉ tiêu tuyển dụng tăng vọt so với các phiên giao dịch, ngày hội việc làm trước. Cụ thể, có 55 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 1.199 chỉ tiêu, tăng 64,4% so  với phiên giao dịch việc làm trước.

Đến dự lễ khai mạc và trực tiếp đi thăm các bàn tuyển dụng, trò chuyện với nhà tuyển dụng và người lao động, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, Sở LĐ-TB&XH, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị phối hợp tổ chức ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Văn Tuyến đánh giá: Ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing cũng như những ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm mà báo Lao động Thủ đô, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội tổ chức trước đó đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, hạn chế tỉ lệ thất nghiệp.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Xem thêm
Phiên bản di động