Huyện Đông Anh: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn (CĐ) trước hết phải nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng CĐCS vững mạnh. Nhận thức rõ điều này, trong năm 2019 các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động hướng về cơ sở.
dong anh no luc nang cao chat luong hoat dong cong doan Sân chơi bổ ích cho đoàn viên Công đoàn khối giáo dục huyện Đông Anh
dong anh no luc nang cao chat luong hoat dong cong doan Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
dong anh no luc nang cao chat luong hoat dong cong doan Mong lại được đọc Lao động Thủ đô trong năm tới

Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Đông Anh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra góp phần quan trọng vào ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện.

dong anh no luc nang cao chat luong hoat dong cong doan
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Đồng chí Trần Công Thành, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho hay, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động CĐ huyện Đông Anh năm 2019 tiếp tục được duy trì ổn định, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành LĐLĐ huyện.

Công tác tuyên truyền giáo dục đã gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Qua đó đã vận động được đông đảo CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

dong anh no luc nang cao chat luong hoat dong cong doan
CNVCLĐ huyện Đong Anh tích cực hưởng ứng các đợt phát động thi đua qua đó gặt hái được nhiều thành tích thiết thực.

Đặc biệt là phong trào “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “ Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, “Xanh- sạch- đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Ở đâu công nhân khó- Ở đó có công đoàn”...

Công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động được quan tâm, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước và những nơi xảy ra tranh chấp lao động. Hoạt động xã hội từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tổ chức được đặc biệt quan tâm.

Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng từ việc kiện toàn tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ phát triển đoàn viên đến việc thành lập tổ chức Công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh trong các loại hình cơ sở, mở rộng đối tượng đoàn viên. Vị thế vai trò của tổ chức được nâng cao, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Cùng với các hoạt động chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn được đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐ. Trong năm 2019, LĐLĐ huyện đã triển khai tập huấn các mảng chuyên đề cho trên 300 học viên là Chủ tịch CĐCS và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành CĐCS. Tổ chức 1 lớp bồi dưỡng, thương lượng, đàm phán kí kết thỏa ước lao động tập thể cho 89 đồng chí Chủ tịch CĐCS khối doanh nghiệp. Các cấp CĐ huyện cũng đã giới thiệu 250 đoàn viên ưu tú và kết nạp được 91 đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các cấp công đoàn huyện Đông Anh đã đạt được trong năm qua.

dong anh no luc nang cao chat luong hoat dong cong doan
Đại diện các CĐCS ký giao ước thi đua trong năm 2020.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng lưu ý về những tồn tại và vướng mắc trong năm qua đã được Ban chấp hành LĐLĐ huyện chỉ rõ nguyên nhân, trên cơ sở này Công đoàn huyện cần tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng, bàn bạc để tìm ra giải pháp giải quyết triệt để từng vấn đề.

“Thời gian qua, Hà Nội tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính hướng tới mục tiêu thay đổi căn bản tư duy, thái độ, lề lối việc, trên cơ sở này, người cán bộ công đoàn phải luôn gương mẫu để tạo sự lan tỏa, góp phần từng bước nâng cao kỷ cương trong toàn xã hội” – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Được biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Đông Anh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức giao ban hàng quý với CĐCS để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình hoạt động của các CĐCS từ đó có hướng chỉ đạo thích hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với trọng tâm hướng về cơ sở.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Xem thêm
Phiên bản di động