LĐLĐ huyện Thạch Thất

Hướng về cơ sở, chăm lo tốt cho người lao động

Sáng nay (7/11) đoàn khảo sát số 3 của LĐLĐ TP Hà Nội, do Phó chủ tịch LĐLĐ TP Ngô Văn Tuyến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại LĐLĐ huyệnThạch Thất về kết quả hoạt động công đoàn trong năm 2018.
huong ve co so cham lo tot cho nguoi lao dong Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động
huong ve co so cham lo tot cho nguoi lao dong Khẳng định niềm tin đối với đoàn viên, người lao động
huong ve co so cham lo tot cho nguoi lao dong Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động

Báo cáo với đoàn khảo sát, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thế Hùng cho biết, năm 2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ TP và sự lãnh đạo toàn diện của huyện uỷ, các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã kịp thời xây dựng triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

huong ve co so cham lo tot cho nguoi lao dong
Đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Ngô Văn Tuyến phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Trong đó LĐLĐ huyện chú trọng thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Cụ thể LĐLĐ huyện phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ – CP và Nghị định 60/2013/NĐ – CP của Chính phủ về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm 2018; Đồng thời các cấp công đoàn tham gia xây dựng, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS trong các doanh nghiệp phối hợp với Ban giám đốc thực hiện nghiêm túc mức lương tối thiểu vùng cho người lao động từ tháng 01/2018; quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Qua thống kê đã có 55 doanh nghiệp hỗ trợ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/bữa ăn ca cho người lao động.

Nhân dịp tết Nguyên đán 2018, các cấp công đoàn huyện cũng có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, như trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo và CNVCLĐ phải làm việc trong những ngày Tết...

huong ve co so cham lo tot cho nguoi lao dong
Đ/c Cấn Mạnh Lý, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ huyện Thạch Thất phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt LĐLĐ huyện triển khai dự án vay vốn giải quyết việc làm trong CNVCLĐ. LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các CĐCS xây dựng dự án vay vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ trợ vốn LĐLĐ TP. Từ đầu năm tới nay LĐLĐ huyện phối hợp với Quỹ trợ vốn LĐLĐ và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 33 CĐCS, tổng dư nợ là trên 7 tỷ đồng 478 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho người lao động.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thế Hùng, trong năm 2018, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn huyện cũng rất hiệu quả.

LĐLĐ huyện tuyên truyền thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền Bộ Luật lao động, Luật BHXH, các chương trình đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; triển khai có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND TP.

Công tác thi đua được các cấp công đoàn đẩy mạnh và gắn với thực tế tại cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh được quan tâm thực hiện hiệu quả. LĐLĐ huyện tích cực chủ động trong công tác công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch sản xuất kinh doanh của địa phương, đơn vị và của huyện năm 2018.

Tại hội các thành viên trong đoàn khảo sát đã chỉ rõ những kết quả trong từng chuyên đề các cấp công đoàn huyện đã đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó đoàn chỉ rõ, công tác tuyên truyền, vận động giáo dục công nhân lao động trực tiếp sản xuất ở doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn; Tỷ lệ CĐCS trang bị báo Lao động Thủ đô cho người lao động còn thấp; Phong trào thi đua triển khai ở các CĐCS chưa đồng đều; một số CĐCS chưa tích cực trong việc chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, sửa đổi bổ sung, ký kết lại khi thoả ước lao động tập thể đã hết hạn...

huong ve co so cham lo tot cho nguoi lao dong
Đ/c Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cấn Mạnh Lý, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ huyện Thạch Thất cho biết, trong năm 2018, LĐLĐ huyện đã bám sát hoạt động, nhiệm vụ chính trị của huyện. Kết quả phát triển kinh tế, xã hội của toàn huyện đạt được trong năm có đóng góp quan trọng của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện.

Đồng chí Cấn Mạnh Lý nhấn mạnh, LĐLĐ huyện làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua để phát huy năng lực, tay nghề, sáng kiến, sáng tạo của người lao động, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển, đời sống người lao động cũng ổn định và được nâng cao hơn. Đặc biệt LĐLĐ huyện đã triển khai rất tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND TP trong CNVCLĐ...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động ở các mặt công tác mà các cấp công đoàn huyện Thạch Thất đã đạt được. Đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ TP nhấn mạnh kết quả chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động mà LĐLĐ huyện đã làm tốt. LĐLĐ huyện chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ bằng kết quả tổ chức hội nghị công chức, viên chức, hội nghị người lao động đạt tỷ lệ tương đối cao. các cấp công đoàn huyện kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Đánh giá về phong trào thi đua, đồng chí Phó Chủ tịch ghi nhận, các cấp công đoàn huyện vận dụng sáng tạo các phong trào truyền thống, từng bước nâng cao hiệu quả của phong trào gắn với đặc thù, nhiệm vụ chính trị của huyện và doanh nghiệp do đó đạt kết quả cao.

Tuy nhiên đồng chí Phó chủ tịch Ngô Văn Tuyến đề nghị LĐLĐ huyện Thạch Thất nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; nắm vững tình hình tư tưởng của CNVCLĐ trên địa bàn huyện để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là đối với người lao động thiếu việc làm, việc làm không ổn định; Tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động.

Cùng với đó LĐLĐ huyện cần tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả công tác quản lý tài chính công đoàn và thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tập trung chuẩn bị tốt công tác chăm lo cho đoàn viên nhân dịp tết Nguyên đán 2019; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019…Trong đó LĐLĐ huyện nắm bắt và lên danh sách CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về quê đón Tết bằng những chuyến xe miễn phí của LĐLĐ TP.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động