LĐLĐ huyện Phúc Thọ:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cạnh đó, công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động cũng có nhiều đổi mới thiết thực.  
day manh cong tac tuyen truyen nang cao nhan thuc cho nguoi lao dong BHXH quận Long Biên: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra đảm bảo quyền lợi người lao động
day manh cong tac tuyen truyen nang cao nhan thuc cho nguoi lao dong Thiết thực hướng về người lao động
day manh cong tac tuyen truyen nang cao nhan thuc cho nguoi lao dong Triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác công đoàn 9 tháng đầu năm 2018 của LĐLĐ huyện Phúc Thọ, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động luôn được LĐLĐ huyện tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

day manh cong tac tuyen truyen nang cao nhan thuc cho nguoi lao dong
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018 cho cán bộ CĐCS. Ảnh Thanh Loan

Cụ thể, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, mít tinh, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm các ngày truyền thống như: ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1978 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI; chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 200 cán bộ CĐCS.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã triển khai hiệu quả cuộc thi “Nét đẹp văn hoá công sở” do LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động, 100% các CĐCS tham gia, thu được 5.005 bài dự thi, LĐLĐ huyện đã chấm trao giải và chọn cử 01 đội tham gia dự thi cấp thành phố.

Công tác tuyên truyền CNVCLĐ thực hiện cuộc vận động “3 sạch: nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch”; tuyên truyền nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới cũng được LĐLĐ huyện triển khai hiệu quả.

Song song với đó, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cán bộ công đoàn luôn được LĐLĐ huyện chú trọng. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2018 -2023, đảm bảo tiến độ và chất lượng bầu BCH, UBKT đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần.

Công tác phát triển đoàn viên cũng đã đạt được những kết quả tích cực, 9 tháng đầu năm 2018 đã vận động thành lập được 6/5 CĐCS đạt 125% chỉ tiêu, kết nạp 123/150 đoàn viên đạt 82% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao năm 2018. LĐLĐ huyện đã tổ chức lễ ra mắt 4 CĐCS khối doanh nghiệp: Công đoàn Công ty TNHH Phát triển TMSX Mạnh Cường, HTX Nông nghiệp xã Tích Giang, Công ty TNHH Cơ khí Thương mại Nam Thắng, Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Thiên Phúc VN.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là các đồng chí cán bộ công đoàn mới trúng cử sau Đại hội, LĐLĐ huyện tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 660 học viên. Tổ chức Hội thảo “nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc” cho hơn 200 cán bộ CĐCS.

Ngoài ra, công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động có nhiều đổi mới, LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 48 cá nhân; tổ chức thành công chương trình “Chung tay thắp lửa hạnh phúc” và nói chuyện chuyên đề “Bình đẳng giới và phát triển xã hội trong tình hình mới” với trên 400 cán bộ công đoàn, CNVCLĐ dự ; phối hợp với Trung tâm y tế huyện khám sức khỏe miễn phí và tầm soát phát hiện ung thư sớm cho trên 400 lao động nữ; biểu dương 41 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ huyện Phúc Thọ tiếp tục khảo sát vận động phát triển đoàn viên hoàn thành chỉ tiêu trên giao; kiểm tra 20- 25 CĐCS về việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính Công đoàn năm 2018; Đôn đốc các doanh nghiệp nộp Kinh phí Công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ; Rà soát các chỉ tiêu năm 2018, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra…

Trong 9 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã vận động thành lập được 6/5 CĐCS đạt 125% chỉ tiêu, kết nạp 123/150 đoàn viên đạt 82% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố Hà Nội giao năm 2018; tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 660 học viên. Tổ chức Hội thảo “nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc” cho hơn 200 cán bộ CĐCS.
Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động