Hơn 3.500 CNLĐ được hưởng lợi giai đoạn 2 dự án “Vì mẹ và bé - vì tầm vóc Việt”

Sáng nay (28/5) tại Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội phối hợp cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức lễ khởi động giai đoạn 2 dự án “Vì mẹ và bé - vì tầm vóc Việt”; đồng thời tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin về dinh dưỡng, sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tinh thần cho người lao động tại khu công nghiệp (KCN).
hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 10 triệu cho gia đình bệnh nhân ung thư tại Thái Nguyên
hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư
hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet Nhu cầu không thể thiếu với công nhân nữ
hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet Dinh dưỡng đầy đủ và đúng cách cho con
hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet
Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản phát biểu khai mạc buổi lễ

Đối tượng tham dự tập huấn gồm 40 cán bộ công đoàn và cán bộ y tế của các doanh nghiệp đến từ 5 KCN của TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội cho biết: Năm 2017 Công đoàn các KCN-CX Hà Nội đã phối hợp với quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) thực hiện thành công giai đoạn 1 của ự án “Vì mẹ và bé- vì tấm vóc Việt”, nâng cao kiến thức và kỹ nămg thực hành dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tinh thần cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại KCN Thăng Long và KCN Quang Minh. Căn cứ trên kết quả dự án và nhu cầu của NLĐ và các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội và quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án trong năm 2018.

“ Với quy mô lớn hơn, nội dung hoạt động phong phú hơn, chắc chắn giai đoạn 2 của dự án sẽ thành công tốt đẹp, đồng nghĩa có thêm nhiều CNLĐ trong KCN được hưởng lợi, có một sức khỏe tốt, tự tin trong cuộc sống” ông Đinh Quốc Toản chia sẻ.

hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet
Ban tổ chức và đại biểu tham gia buổi lễ

Theo bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ VTVV giai đoạn 2 của dự án được tổ chức với quy mô lớn hơn với nhiều hoạt động đa dạng hướng tới NLĐ tại các KCN. Các hoạt động được tổ chức tại 5 KCN với sự tham dự của 3500 lượt CNLĐ đến từ 9 nhà máy, doanh nghiệp. Giai đoạn 2 của dự án kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 12 năm 2018.

Cũng theo bà Trang ở giai đoạn 2 của dự án có thêm 2 hoạt động thiết thực dành cho CNLĐ. Đó là hoạt động tư vấn, khám sức khoẻ lưu động về sức khoẻ sinh sản và tình dục cho 800 CNLĐ; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tinh thần với sự tham gia của 5 đội chơi đại diện cho các KCN tham gia dự án.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi đầu với khoá tập huấn 2 ngày về kỹ năng cung cấp thông tin về dinh dưỡng, sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tinh thần cho NLĐ tại KCN. Khoá tập huấn dành riêng cho 40 cán bộ công đoàn và cán bộ y tế của các doanh nghiệp đến từ các công ty thuộc 5 KCN của TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh với mục đích nâng cao kỹ năng cung cấp thông tin cho những cán bộ trực tiếp làm việc và tiếp xúc với CNLĐ tại các KCN.

hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet
Các đại biểu nghe bác sĩ Đỗ Nam Khánh ruyền thông về dinh dưỡng hợp lý trước khi mang thai

Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, điều phối viên dự án của DKT Internationnal, Inc Hoa Kỳ - một trong những đơn vị tài trợ dự án chia sẻ: Việt Nam có tỷ lệ phá thai cao nhất ở Châu Á và tỉ lệ nạo phá thai cao thứ ba trên thế giới. Mỗi năm có một triệu ca phá thai được thực hiện ở Việt Nam, tương đương với tỉ lệ trung bình là 59,1 ca phá thai so với 100 ca sinh. Điều đó có nghĩa là 37% số ca mang thai ở Việt Nam kết thúc là phá thai.

Việc sử dụng tránh thai không đúng cách là một trong những nguyên nhân chính gây ra có thai ngoài ý muốn và dẫn đến phá thai, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ sinh sản. Chính vì vậy truyền thông để CNLĐ được nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khoẻ sinh sản – tình dục đồng thời có thể tiếp cận các biện pháp tránh thai và tình dục an toàn chất lượng với chi phí hợp lý mà dự án đang hướng tới là rất cần thiết.

hon 3500 cnld duoc huong loi giai doan 2 du an vi me va be vi tam voc viet
Cán bộ công đoàn và cán bộ y tế của các doanh nghiệp nghiên cứu tại liệu buổi tập huấn

Ngay sau buổi lễ triển khai giai đoạn 2 dự án "Vì tầm vóc Việt - Vì mẹ và bé", các Cán bộ công đoàn và cán bộ y tế của các doanh nghiệp được nghe bác sĩ Đỗ Nam Khánh- Khoa Dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội truyền thông về dinh dưỡng hợp lý trước khi mang thai, trong khi mang thai và giai đoạn nuôi con nhỏ. Theo bác sĩ Khánh hiện có khoảng 20-25% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Chính vì vậy mỗi phụ nữ cần có sức khoẻ tốt trước khi mang thai và phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý trong cả 3 thời kỳ trước trong và sau mang thai.

Bác sĩ Khánh cũng lưu ý trong 3 tháng đầu mang thai các mẹ nên giảm Vitamin A nhưng từ sau 3 tháng thì lại phải tăng rất nhiều dinh dưỡng trong đó cần tăng vitamin A. Bác sĩ Khánh cũng cung cấp cho CNLĐ thông tin những sản phẩm ăn uống để có nhiều dinh dưỡng, nhất là có nhiều sữa.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động