Mặt trận kiến nghị tới Chính phủ 6 vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm

(LĐTĐ) Đề cập đến một số nội dung cử tri, nhân dân quan tâm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Trần Thanh Mẫn đã đưa ra 6 kiến nghị để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành địa phương trong thời gian tới.
Vinh danh 73 công trình, giải pháp sáng tạo Việt Nam năm 2018
Nhiều hoạt động tri ân trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đã đề cập đến 6 vấn đề mà cử tri, nhân dân đang quan tâm.

Mặt trận kiến nghị tới Chính phủ 6 vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát với người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ tại Mường La, Sơn La.

Thứ nhất, do hiện tượng mưa lũ kéo dài trong thời gian qua đã dẫn đến sạt lở đất đang xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long khiến kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng, xuống cấp, nhân dân đi lại rất khó khăn. Do đó, đề nghị Chính phủ và các địa phương sớm có giải pháp khắc phục để ổn định cuộc sống người dân.

Thứ hai, từ hiện tượng giá một số mặt hàng nông sản trên thế giới đang giảm, dự kiến sẽ kéo theo một số mặt hàng nông sản ở nước ta giảm. Chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ kịp thời chỉ đạo để nông dân yên tâm sản xuất, và tiếp tục tìm thị trường đầu ra cho hàng nông sản.

“Vừa qua, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết sức tích cực, nhưng giá cả hàng hóa nông sản vẫn là vấn đề chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Thứ ba, hiện nay môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện, đạt được kết quả khá, chính vì vậy, việc cải cách hành chính, những điều kiện kinh doanh, các thủ tục về cấp phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh cần được đơn giản hóa. Tuy nhiên, cử tri, người dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng về thời hạn Thủ tướng đặt ra (15/8) là hạn cuối cùng để các bộ ngành thực hiện, cắt bỏ 50% điều kiện kinh doanh sớm thành hiện thực. Nhưng tốc độ hiện nay đang diễn ra chậm, vì vậy, đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo đảm bảo chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm đồng đều, đảm bảo không chạy theo số lượng, mà quan trọng nhất là thực chất và chất lượng.

Thứ tư, dư luận xã hội thời gian qua lo ngại hiện tượng kinh doanh tiền ảo đa cấp, tín dụng đen, việc thu giữ các kho vũ khí tại một số địa phương, bắt giữ nhiều vụ mua bán ma túy với số lượng lớn, gây hoang mang trong dư luận. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng cần chỉ đạo cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương cần tăng cường các giải pháp đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thứ năm, đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện những bất cập từ các văn bản ban hành trái luật hiện nay khi có 5.600 văn bản trái luật thuộc các bộ ngành địa phương ban hành. Cần có giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Đề cập đến Tháng cao điểm Vì người nghèo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp Chung tay vì người nghèo và đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng.

Từ những kết quả đáng khích lệ của năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sớm các bộ ngành, tỉnh thành phố phối hợp với MTTQVN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác vận động để chuẩn bị tổ chức Tháng cao điểm Vì người nghèo, đặc biệt vào ngày 17/10/2018, sẽ diễn tra Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay Vì người nghèo năm 2018”.

“Thời gian tới, đề nghị Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ ngành tiếp tục cùng với MTTQVN, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tiếp tục vận động, có nguồn quỹ giúp người nghèo trị bệnh, mua áo ấm cho người già và trẻ em, chăn ấm cho người dân, tập trung giải quyết trọng tâm trọng điểm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động