Hà Nội: Nhiều địa phương đạt và vượt kế hoạch xây, sửa nhà cho hộ nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 25/1/2018 về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn TP Hà Nội, đồng chí Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa đi kiểm tra tiến độ xây, sửa nhà cho hộ nghèo năm 2018 tại một số huyện.  
Hà Nội: Nhiều địa phương đạt và vượt kế hoạch xây, sửa nhà cho hộ nghèo Tháng 9/2018: TP Hà Nội tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
Hà Nội: Nhiều địa phương đạt và vượt kế hoạch xây, sửa nhà cho hộ nghèo Bàn giao “Nhà Chữ thập đỏ” cho 2 hộ nghèo
Hà Nội: Nhiều địa phương đạt và vượt kế hoạch xây, sửa nhà cho hộ nghèo Đan Phượng bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững. Triển khai số 29/KH-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 25/1/2018 về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn TP Hà Nội, năm 2018, toàn thành phố có hơn 4.000 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà với tổng kinh phí trên 163 tỷ đồng.

Hà Nội: Nhiều địa phương đạt và vượt kế hoạch xây, sửa nhà cho hộ nghèo
Đồng chí Vũ Hồng Khanh cùng đoàn công tác tặng quà tới hộ gia đình nghèo ở huyện Thường Tín vừa hoàn thiện nhà mới. Ảnh: MTTQ Hà Nội

Thời gian qua, nhiều địa phương đã tích cực vào cuộc, làm tốt công tác này như: Đan Phượng, Phúc Thọ, Sóc Sơn... Với trách nhiệm được giao là giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố do đồng chí Vũ Hồng Khanh làm trưởng đoàn vừa tới kiểm tra tiến độ xây, sửa nhà cho hộ nghèo năm 2018 trên tại một số huyện như Thường Tín, Ba Vì.

Theo báo cáo của huyện Thường Tín, tính đến 17/10/2018, huyện đã hoàn tất kế hoạch xây, sửa nhà cho hộ nghèo năm 2018 trên địa bàn. Cụ thể, huyện đã hỗ trợ xây, sửa nhà cho gần 400 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 13,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí vận động thông qua Quỹ Hỗ trợ xây, sửa nhà hộ nghèo là hơn 2,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 106% so với nhu cầu xã hội hóa.

Ghi nhận những nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong nỗ lực vận động kinh phí xây, sửa nhà cho hộ gia đình nghèo tại địa phương, đồng chí Vũ Hồng Khanh cũng đề nghị huyện cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung chăm lo cho các hộ nghèo với quyết tâm: Không để các hộ thoát nghèo lại tái nghèo, đặc biệt không để các hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo.

Trước đó, đồng chí Vũ Hồng Khanh cũng đã tới kiểm tra tiến độ xây, sửa nhà cho hộ nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Vì – một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao của thành phố.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Vì, năm 2018, toàn huyện có 802 hộ nghèo được xây, sửa nhà, trong đó 410 hộ thực hiện xây mới, và 392 hộ sửa chữa. Tổng kinh phí huy động xã hội hóa của thành phố và các cấp, các ngành dành cho huyện Ba Vì để thực hiện xây, sửa nhà là hơn 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và vào cuộc tích cực, tính đến nay, toàn huyện có 812 hộ được hỗ trợ xây, sửa nhà ở, đạt 103% so với kế hoạch.

Trực tiếp tới thăm, khảo sát 3 hộ nghèo của xã Yên Bài, huyện Ba Vì vừa hoàn thành việc xây, sửa nhà, thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Vũ Hồng Khanh đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của lãnh đạo huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban, ngành chức năng huyện Ba Vì đã tập trung khai thác các nguồn lực xây, sửa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng, tạo mái ấm để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh cũng đề nghị lãnh đạo huyện Ba Vì, các ban, ngành và các tổ chức đoàn thể của huyện tiếp tục có biện pháp tích cực hơn nữa để giúp hộ nghèo có việc làm, ổn định thu nhập để thoát nghèo bền vững theo đúng phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 25/1/2018, mục tiêu của Thành phố là hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững và đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố còn dưới 1,2%.

Về đối tượng được xem xét hỗ trợ là hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở và thuộc diện:

.Hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2011-2015 (đối tượng theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg) có trong danh sách hộ nghèo năm 2015 do UBND cấp xã quản lý và là hộ độc lập có thời gian tách hộ tính đến năm 2015 tối thiểu 5 năm.

.Hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý và là hộ độc lập có thời gian tách hộ tính đến tháng 12/2017 tối thiểu 5 năm.

Theo kết quả rà soát của các huyện, thị xã tại thời điểm tháng 12/2017, có 4.046 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (trong đó có 2.153 hộ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà và 1.893 hộ đề nghị sửa chữa nhà). Cụ thể: Hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2011-2015 là 923 hộ (trong đó có 511 hộ đề nghị hỗ trợ xây dựng và 412 hộ sửa chữa). Hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020 là 3.123 hộ (trong đó có 1.642 hộ đề nghị hỗ trợ xây dựng và 1.481 hộ sửa chữa).

Về mức hỗ trợ, đối với nhà xây mới, mức hỗ trợ là 45 triệu đồng/nhà; đối với nhà sửa chữa, mức hỗ trợ 35 triệu đồng/nhà.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 với tổng cộng 38 trận địa, kết hợp pháo hoa truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để phục vụ Nhân dân Thủ đô.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Tại Kỳ họp thứ 29, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - các dự án đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo bước ngoặt lịch sử cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo những di sản đô thị mang tầm nhìn hàng trăm năm.
Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sau 2 ngày làm việc (13,14/12), sáng ngày 14/12, với tinh thần làm việc tích cực, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 29 HĐND Thành phố khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình kỳ họp 29, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.
Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Sáng 14/12, tại kỳ họp thứ 29, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thủ đô và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình. Đây là dự án có quy mô đặc biệt lớn, mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển không gian đô thị, hạ tầng giao thông và cảnh quan sinh thái của Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động