Hội chứng tự ngược đãi bản thân:

Hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh

Theo các chuyên gia y tế, hội chứng tự ngược đãi bản thân là một bệnh lý, người bệnh thường có hành vi tự làm tổn thương cơ thể bằng nhiều cách khác nhau nhằm tìm sự thỏa mãn cho bản thân. Điều đáng lo ngại, là số ca bệnh mắc phải hội chứng này ngày càng tăng, trong đó bệnh nhân chủ yếu đang ở lứa tuổi vị thành niên.
hoi chuong canh tinh doi voi cac bac phu huynh Stress lâu ngày sẽ có hành vi tự hủy hoại bản thân

Theo TS.BS Dương Minh Tâm, Trưởng Phòng điều trị các rối loạn liên quan đến stress, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), tự ngược đãi bản thân là hình thức tự làm đau về cả thể chất hoặc tinh thần với mục đích loại trừ những âu lo của bản thân. Hành vi này không nguy hiểm bằng tự sát, bởi bệnh nhân chỉ muốn tự làm đau hoặc gây sự chú ý. “Người bệnh thường dùng dao lam, mảnh sành tự rạch vào da thịt cho chảy máu.

Thậm chí giật tóc, tát vào má, nhịn ăn hoặc đặt ra những hình phạt không phù hợp cho mình…để cảm thấy được thoả mãn. Đây chính là hành vi tự ngược đãi bản thân”, TS.Tâm nhấn mạnh. Đặc biệt, là sau những hành động trên, bệnh nhân thường cảm thấy thoải mái hơn nên có xu hướng tái diễn hành động để giải phóng sự ức chế.

hoi chuong canh tinh doi voi cac bac phu huynh
Bệnh nhân mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân đang gia tăng. Nguồn: Tuoitre.vn

Đáng lo ngại, là những hành vi tự ngược đãi bản thân thường xảy ra với những người trẻ, chủ yếu ở tuổi vị thành niên. “Bởi lẽ, lứa tuổi này khi các em học tập ở lớp thì nặng về giáo dục tri thức, nặng về kỷ luật. Khi ở nhà thì nhiều bậc phụ huynh dùng quyền uy gây sức ép, áp lực để uốn nắn con theo ý mình. “Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới sở thích, đam mê cũng như lối sống của trẻ. Nhất là đối với những trẻ đang trong tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi dễ có suy nghĩ lệch lạc, bi quan, bế tắc…đây chính là những căn nguyên dẫn đến hành vi tự ngược đãi bản thân”, TS Tâm phân tích. Bên cạnh đó, những người có triệu chứng tự ngược đãi bản thân thường bắt nguồn từ việc bị stress kéo dài gây ra.

Đừng để trẻ tự cô lập mình

Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, đối với các em ở độ tuổi thanh thiếu niên, hành vi tự gây ra những vết thương trên cơ thể mình là do bị sang chấn tâm lý. Thông thường, ở độ tuổi này, các em “Ăn chưa no, lo chưa tới” vậy nên rất dễ bị tác động về mặt tâm lý và có suy nghĩ lệch lạc, bi quan. Hơn nữa, với những trẻ có sức khỏe kém, kèm theo tâm lý không vững thì nguy cơ mắc phải hội chứng tự ngược đãi bản thân cũng cao hơn. Để phòng nguy cơ hội chứng bệnh lý này, TS Nguyễn Tùng Lâm khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tạo môi trường học, nghỉ ngơi hài hòa cho trẻ.

Điều quan trọng, là gia đình phải luôn có sự quan tâm đến trẻ, để sớm phát hiện những stress của trẻ. Từ đó để giúp trẻ giải tỏa các stress, tránh để mắc phải hội chứng tự ngược đãi bản thân. Bên cạnh đó, nên hạn chế cho trẻ dùng điện thoại vào mạng xã hội. Bởi khi trẻ dành quá nhiều thời gian vào điện thoại, không khác nào một cách khiến trẻ tự cô lập mình. Đó chính là nguy cơ dẫn đến các chứng bệnh tự kỷ, trầm cảm, rồi cả hội chứng tự ngược đãi bản thân hiện nay.

Điển hình như trường hợp nữ bệnh nhân 21 tuổi, đang là sinh viên Đại học năm 2 tại Hà Nội, đã tự dùng dao lam cắt 16 vết trên tay chỉ để giải tỏa tâm trạng bức bối khó chịu. Theo TS Tâm, bệnh nhân này có tính cách hiền lành, dễ xúc động và luôn bộc lộ mong muốn đi nước ngoài du học. Tuy nhiên, vì gia đình không đủ điều kiện nên khao khát đi du học chỉ dừng ở mong muốn. Bệnh nhân rơi vào trạng thái trăn trở, không thoải mái với hoàn cảnh hiện tại và không biết chia sẻ cùng ai.

Từ đó, bệnh nhân xuất hiện ý tưởng cắt tay bằng dao lam. TS Tâm cho biết, cô gái chia sẻ, mỗi lần rạch tay như vậy không hề cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. “Sau khi nhập viện, bệnh nhân lại xuất hiện những cơn rối loạn vận động phân ly, hay có các hành vi bất thường với mục đích gây sự chú ý. Tại đây, bệnh nhân được điều trị tâm lý, thuốc chống trầm cảm, giải tỏa lo âu. sau 3 tuần tình trạng sức khỏe bệnh nhân cải thiện tốt, được cho về điều trị ngoại trú”, TS Tâm thông tin.

Một bệnh nhân khác đến Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai khám sáng 9/8 trong tình trạng luôn bứt dứt và muốn tự dùng tay dứt tóc. Đó là một bé gái 9 tuổi, học giỏi, tuy nhiên bố mẹ không có nhiều thời gian dành cho em. Vì thế em hay chơi game trên điện thoại. “Sau một thời gian bị hạn chế dùng điện thoại khiến bệnh nhân luôn căng thẳng, bức xúc. Bệnh nhân cũng luôn cảm thấy ngứa ngáy nên dùng tay dứt tóc đến mức tạo thành mảng hói trên đầu”, TS Tâm cho biết. Từ khi phát hiện biểu hiện bất thường của con, cháu bé đã được bố mẹ cho bé tham gia các chuyến dã ngoại, mở rộng giao tiếp nên tình trạng bệnh đang được cải thiện dần.

Cũng theo các chuyên gia y tế, hiện nay, nhiều người dễ nhầm lẫn giữa hội chứng tự ngược đãi bản thân với bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nếu trầm cảm diễn ra trong thời gian dài và có xu hướng tăng nặng thì hội chứng tự ngược đãi bản thân thường không ổn định, có lúc tăng lúc lại giảm. Và khi bệnh nhân được thoả mãn thì tâm lý sẽ cải thiện tốt lên. Đặc biệt, những bệnh nhân có triệu chứng ngược đãi bản thân thường mắc các rối loạn khiến cơ thể mệt mỏi, dễ cáu giận, rối loạn giấc ngủ, ức chế cảm xúc, kèm theo trạng thái buồn chán. Ngoài ra bệnh nhân còn có các triệu chứng khác như: tim đập nhanh, căng tức ngực, tăng huyết áp, ra mồ hôi và tiểu nhiều lần.

Theo các bác sĩ Viện sức khỏe tâm thần, có khoảng 4% bệnh nhân trong các bệnh viện tâm thần đã tự hủy hoại cơ thể bằng cách cắt, rạch cơ thể. Trong đó tỉ lệ bệnh nhân nữ cao gấp 3 lần nam. Với những bệnh nhân mắc hội chứng này, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc chống trầm cảm và giải lo âu nếu có các triệu chứng như: căng thẳng, chán nản, tự ti, cô đơn, đầu óc trống rỗng. Điều quan trọng, phải tìm ra nguyên nhân gây ra tự thương để điều trị triệt để.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Cả nước có 2 điểm 10 môn Ngữ văn

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Cả nước có 2 điểm 10 môn Ngữ văn

(LĐTĐ) Cùng với việc công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, sáng 17/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả phân tích phổ điểm đối với 9 môn thi của kỳ thi. Giáo dục công dân tiếp tục là môn thi có số lượng thí sinh được điểm 10 nhiều nhất với 3.661 thí sinh. Là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi, môn Ngữ văn có 2 thí sinh đạt điểm 10.
Chi tiết phổ điểm 5 tổ hợp môn phổ biến dùng để xét tuyển đại học năm 2024

Chi tiết phổ điểm 5 tổ hợp môn phổ biến dùng để xét tuyển đại học năm 2024

(LĐTĐ) Ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cùng kết quả phân tích phổ điểm đối với 9 môn thi của kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả phân tích phổ điểm của 5 tổ hợp môn phổ biến nhất dùng để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024.
Tiếp tục nỗ lực vì Thủ đô "Xanh - sạch - đẹp"

Tiếp tục nỗ lực vì Thủ đô "Xanh - sạch - đẹp"

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo 197 các cấp cần phải tăng cường xử lý, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, tái phạm…
TP.HCM miễn học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi

TP.HCM miễn học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi

(LĐTĐ) Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM vừa thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về việc ban hành nghị quyết quy định mức học phí và các khoản thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2024 - 2025.
Du lịch xanh bền vững, chuyển hướng từ nhận thức đến hành động

Du lịch xanh bền vững, chuyển hướng từ nhận thức đến hành động

(LĐTĐ) Các chuyên gia cho rằng, với những lợi ích đa dạng và toàn diện, du lịch xanh trở thành một hướng phát triển quan trọng cho ngành Du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển du lịch bền vững, vấn đề an toàn thực phẩm cần phải được giải quyết triệt để.
Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng

(LĐTĐ) Liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bộ Công an vừa bắt tạm giam đối với 4 bị can trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm

Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm

(LĐTĐ) Mới đây, Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp với Cụm thi đua số 4 Thành đoàn Hà Nội tổ chức trao tặng công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” xã Thượng Lâm.

Tin khác

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.
Khúc biến tấu của nắng

Khúc biến tấu của nắng

(LĐTĐ) Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Hành trình lấy “ngọc của trời”

Hành trình lấy “ngọc của trời”

(LĐTĐ) Dám từ bỏ công việc ổn định để bắt đầu một ngã rẽ mới mà biết trước là rất nhiều khó khăn, vất vả, chị Phạm Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Sinh thái ruộng rươi đã trở thành người tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái cộng sinh lúa - rươi tại Việt Nam.
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

(LĐTĐ) Sáng 10/7, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024. Gần 300 học viên cao học, nghiên cứu sinh được vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp buổi lễ.
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 3593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2020, người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu gồm: Người sống cùng nhà, học sinh cùng lớp, nhóm trẻ chơi chung, người làm cùng nhóm, người ăn ngủ cùng, sinh hoạt tôn giáo chung, ngồi cùng phương tiện, chăm sóc bệnh nhân không bảo hộ, tiếp xúc trực tiếp.
Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức

(LĐTĐ) Sống tỉnh thức là hành trình nhận thức và điều chỉnh bản thân để tìm thấy tự do nội tâm và ý nghĩa cuộc sống. Bằng cách hiểu và giải phóng khỏi những ràng buộc nội tâm, sống theo trái tim và trân trọng hiện tại, chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Vũ khúc hoa dâm bụt

Vũ khúc hoa dâm bụt

(LĐTĐ) Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Để Côn Đảo mãi xanh

Để Côn Đảo mãi xanh

(LĐTĐ) Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các bãi tắm và Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. Việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thể hiện sự tôn nghiêm, tôn kính đối với các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây mà còn thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững huyện đảo Côn Đảo.
Hương vị đoàn viên

Hương vị đoàn viên

(LĐTĐ) Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: “Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm”. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động