LĐLĐ quận Hoàn Kiếm:

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2017

Ngày 24/1/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ hoạt động công đoàn năm 2017, phát động thi đua năm 2018.
tin nhap 20180125161436 Ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020
tin nhap 20180125161436 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở vượt kế hoạch
tin nhap 20180125161436 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tư vấn pháp luật lao động cho CNVCLĐ

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phạm Bá Vĩnh Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Hoàng Công Khôi, thành ủy viên, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm.

tin nhap 20180125161436
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế thị trường; cơ sở đông và phân tán, số lượng CĐCS khu vực ngoài nhà nước là chủ yếu, song với tinh thần trách nhiệm, Ban Thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo và được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của các CĐCS trong quận. Do vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của quận, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Kết quả nổi bật trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn quận Hoàn Kiếm năm 2017 phải kể đến công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của UBND và LĐLĐ quận, đã có 84/84 đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, đạt 100%; 215 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, đạt 66,7%; có 234 doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể, đạt 80,6%; 202 doanh nghiệp tổ chức đối thoại đạt 202 đạt 63,5%, giúp phát huy dân chủ ở cơ sở và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

tin nhap 20180125161436
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật ATVSLĐ, LĐLĐ quận cũng quan tâm tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động, xúc tiến thực hiện chứng năng khởi kiện nợ đọng BHXH, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Cũng trong năm 2017, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng cho đội ngũ CNVCLĐ. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm được duy trì, phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị CĐCS được quan tâm sát sao, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được chú trọng, thực hiện vượt chỉ tiêu được giao.

tin nhap 20180125161436
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Thanh báo cáo kết quả hoạt động của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, thực hiện tốt năm vì lợi ích đoàn viên. Các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, người lao động, trong đó tập trung , tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp; tăng cường đào tạo, đào tạo lại trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, giúp người lao động giữ được việc làm ổn định trong thời kỳ cạnh tranh, hội nhập.

tin nhap 20180125161436
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố cho LĐLĐ quận Hoàn Kiếm

Trước mắt, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh đề nghị các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm quan tâm giám sát việc thực hiện Nghị định về lương tối thiểu vùng năm 2018 của Chính phủ và triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Mậu Tuất cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

tin nhap 20180125161436
tin nhap 20180125161436
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Thay mặt lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi cũng đánh giá cao những đóng góp của các cấp công đoàn với sự phát triển kinh tế, xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi cũng đề nghị trong thời gian tới, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, quan tâm chăm lo đời sống người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ cán bộ, CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm hăng hái lao động sản xuất, công tác, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm vinh dự được UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. LĐLĐ Thành phố tặng Cờ cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân. LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cũng khen thưởng 57 tập thể, 43 cá nhân có thành tích trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2017.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động