Hoài niệm xem phim rạp

Những kỷ niệm về nhu cầu giải trí của người dân Hà Nội thời khốn khó vẫn là khoảng ký ức không phai mờ trong lòng nhiều người dân Thủ đô.
tin nhap 20160816095620 Khó thật!

Ký ức phim rạp thời bao cấp

Nhiều người Hà Nội bây giờ vẫn còn đọc vanh vách tên các rạp chiếu phim ở Hà Nội, có đến hơn 20 rạp nổi tiếng như: Đại Nam (phố Huế), Tháng Tám, Kim Đồng (Hàng Bài)... Trong ký ức của họ, đã có lúc phải tiết kiệm từng hào để dành đến rạp Dân Chủ hay Bạch Mai mua vé xem phim.

tin nhap 20160816095620
Rạp Tháng 8 là một trong những rạp truyền thống của Thủ đô, nay rất thưa thớt khán giả.

Bà Hoàng Thị Lan (ở phố Huế) hồi tưởng: Thời đó, rạp chiếu phim áp lưng vào nhà dân, nên không thể nào quên về những lần vượt tường, trốn chui trốn lủi trong nhà vệ sinh để xem trộm phim vì không có tiền mua vé. Rồi những lần bị bảo vệ rạp bắt được, véo tai đỏ ửng, hay đến giờ chiếu phim mà chưa có điện khiến khán giả phải chờ đợi bực bội, nhưng vẫn háo hức chờ, là những kỷ niệm in sâu trong tâm trí người dân Hà Nội cho đến tận bây giờ.

Nếu như thời thiếu niên của lứa tuổi 6X, 7X được xem rất nhiều phim hay ở rạp Kim Đồng như “Ba người lính ngự lâm”, “Nàng tiên cá”… chủ yếu là phim của các nước xã hội chủ nghĩa thì đối với thế hệ trước đó, những bộ phim truyện được xây dựng từ các tiểu thuyết kinh điển như “Thầy lang”, “Những con chim xanh”… lại là những tác phẩm tung hoành cả ngày lẫn đêm ở hàng loạt các rạp chiếu phim trên phố Hàng Quạt, Hàng Chiếu, Hàng Cót…

Không những thế, nhiều người còn nói vui về thời kỳ hưng thịnh của phim rạp đã mang lại đời sống khá phong lưu cho những người “ăn theo”. Đó là nhóm họa sĩ chuyên vẽ pano hay dân phe vé… Một họa sĩ từng gắn bó lâu năm với rạp Tháng 8 cho biết: “Thời những năm 1980, rạp Tháng 8 nổi tiếng nhất và luôn kín chỗ. Hằng tuần, cửa rạp cứ thay đổi pano giới thiệu phim mới, là chúng tôi làm không hết việc…”. Cũng bởi cung không đủ cầu, nên việc xếp hàng dài cả mấy tiếng đồng hồ để mua vé khiến nhiều người tìm đến “phe” vé để mua lại. Có những bộ phim ăn khách, giá vé của dân “phe” gấp 2 - 3 lần, mà người xem vẫn tranh nhau mua.

Cho đến những năm đầu 1990, khi đầu video đã tràn ngập trong các gia đình, đồng thời là sự xuống cấp về cơ sở vật chất, chất lượng phim, mà các rạp chiếu phim ở Hà Nội dần rơi vào tình trạng vắng khách trầm trọng. Hàng loạt các rạp chiếu phim bị chuyển đổi mục đích. Rạp Kim Đồng thành bãi gửi xe ô tô, rạp Đại Đồng, Mê Linh thành vũ trường, chỉ còn vài rạp lớn còn kéo được khán giả đến nhờ lựa chọn được những phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam và thế giới như “Cuộc sống tươi đẹp”, “Casablanca”, “Mùa ổi”, “Thương nhớ đồng quê”… Tuy thế, phần lớn khán giả đến cũng chỉ vì tò mò rồi lại thưa thớt dần.

Nguy cơ xóa sổ rạp truyền thống

Thời oanh liệt của phim rạp tưởng như lùi vào dĩ vãng, nhưng nó lại có dấu hiệu trỗi dậy từ năm đầu thế kỷ 21. Sau bộ phim gặt hái Oscar “Titanic” là làn sóng người hâm mộ tăng lên chóng mặt. Từ đó, khán giả bắt đầu quay trở lại rạp và háo hức đón xem những bộ phim mới, phim bom tấn như “Xác ướp Ai Cập”, “Kẻ hủy diệt”… Nhưng lúc này, các rạp truyền thống lại bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các rạp hiện đại. Hiện, các trung tâm thương mại đều chú trọng đầu tư rạp chiếu phim với máy lạnh, âm thanh lập thể, ghế ngồi thoải mái hơn. Ban đầu là Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Vincom… và nay là hàng loạt những hệ thống rạp chiếu phim 3D như CGV, Galaxy Cinema…

Trong khi đó, một số rạp như Dân Chủ, Ngọc Khánh… dù đã nhanh tân trang để thu hút khán giả, nhưng vẫn ngày càng thể hiện sự “đuối sức” trong cuộc đua khốc liệt này. Vào tháng 11.2015, rạp Dân Chủ (phố Khâm Thiên) đã đóng cửa. "Hồi trai trẻ, tôi từng tích cóp, nhịn ăn phở để đến đây xem phim. Dạo rạp này đông khách, người ra vào tấp nập, khiến cả con phố như cũng nhộn nhịp hơn. Giờ rạp không còn hoạt động gì nữa, lại thấy hơi tiêng tiếc…" - ông Trần Văn Hạnh (một người dân sống gần rạp Dân Chủ) bùi ngùi tâm sự.

Cho đến thời điểm này, nhiều rạp chiếu phim truyền thống đã chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng dù với lý do gì, thì người Hà Nội vẫn thấy nao lòng, tiếc nuối. Mỗi khi đi qua các rạp chiếu phim truyền thống, lại thấy cả một thời xa xưa bỗng ùa về…

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.

Tin khác

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Xem thêm
Phiên bản di động