Hoa, cây cảnh khoe sắc ngày cận Tết
![]() | Làng hoa "chạy nước rút" cung ứng hàng Tết |
![]() | Mai đỏ độc lạ thu hút người mua dịp cận Tết |
![]() | Phố Hoàng Hoa Thám – nơi thỏa niềm đam mê sinh vật cảnh |
Đa dạng về mẫu mã
Những năm gần đây, chơi cây cảnh, hoa cảnh đã trở thành thú chơi tao nhã ở mỗi gia đình khi Tết đến, Xuân về. Nhà có điều kiện thì chơi các loại cây to, thế đẹp hoặc những loài hoa cao cấp có giá trị lên đến vài triệu, vài chục triệu đồng, còn những gia đình không có điều kiện thì cũng tìm những loại cây phù hợp, giá chỉ vài trăm nghìn, mang sắc xuân để bài trí trong nhà.
![]() |
Thị trường hoa Tết năm nay khá đa dạng về chủng loại. (Ảnh: Đinh Luyện) |
Theo nhiều chủ vườn, mặc dù một số diện tích hoa nở sớm do thời tiết ấm nhưng mùa đào năm nay vẫn được đánh giá là đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thời tiết thuận lợi, năm nay giá đào vẫn ổn định.
Một chủ vườn cho biết, đào “trúng mùa” nên tại vườn đã bán hết khoảng 60% gốc, trong đó chủ yếu là đào phục vụ nhu cầu khách hàng gia đình, dao động từ 2 – 4 triệu đồng/cây và cho một số đơn vị thuê với giá trung bình trên 10 triệu đồng/cây.
Còn tại chợ hoa Vạn Phúc (quận Hà Đông), những ngày này cũng tràn ngập các loại hoa lan, ly, hồng… nhập khẩu hoặc từ Đà Lạt. Không còn là những phiên chợ cây, hoa thông thường, chợ luôn đông đúc người đến mua và tham quan.
Tại khu chợ này, ngoài một số loại cây đặc trưng, quen thuộc cho ngày Tết như: Mai, đào, trà my, kim tiền… thị trường năm nay khá đa dạng về chủng loại, giá cả, nhờ đó khách hàng có thể thoải mái lựa chọn từ các loại hoa, cây cảnh.
Những loại hoa phổ thông như đỗ quyên, dạ yến thảo, phong lộc hoa, thủy tiên, trạng nguyên, hoa đèn lồng, cúc mâm xôi... vẫn giữ mức giá khoảng 100.000 - 250.000 đồng/chậu.
Những loại hoa được ưa thích trong dịp Tết như hoa ly có giá 250.000 - 300.000đồng/chậu; trà my từ 200.000 - 500.000 đồng/chậu; riêng hoa địa lan và lan hồ điệp được bán với giá khá cao từ 900.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu tùy theo số lượng cành nhiều hay ít.
![]() |
Những loại hoa phổ thông như đỗ quyên, dạ yến thảo, phong lộc hoa, thủy tiên... không quá tăng (Ảnh: Đinh Luyện) |
Chị Lan, chủ một gian hàng ở đây cho biết, năm nay chị đã đã nhập lượng hàng tăng gấp ba so với ngày thường, đặc biệt chú trọng những loại hoa đặc trưng riêng ngày Tết như: Mai mận, lan hồ điệp, trà my, đỗ quyên... và những loại thiên về phong thủy có xu hướng rất được ưa chuộng trong vài năm gần đây như cây kim ngân củ, kim ngân lượng, tháp cây phát tài. Theo chị, giá cả các loại hoa tăng nhìn chung không đáng kể.
Giá lan được “thổi” cao
Ghi nhận tại các điểm bán hoa, cây cảnh ở các chợ hoa truyền thống của Hà Nội khác như: Tây Tựu, Quảng Bá, Lạc Long Quân… dù sát Tết vẫn rộn ràng, tấp nập. Lượng hoa, cây cảnh đổ về chợ tăng gần gấp đôi so với ngày thường với đủ loại, từ hoa trồng trên đồng đất Hà Nội đến hoa nhập từ các tỉnh, thành phố và nước ngoài.
![]() |
Những chậu địa lan, lan hồ điệp với những gam màu và kiểu dáng bắt mắt (Ảnh: Đinh Luyện) |
Đáng chú ý, bên cạnh thị trường hoa Tết trở nên nhộn nhịp và sôi động, năm nay sự xuất hiện của những chậu địa lan, lan hồ điệp với những gam màu và kiểu dáng bắt mắt đã thu hút đông đảo người mua.
Được biết, loại lan được ưa chuộng nhất vẫn là lan hồ điệp và địa lan. Mỗi cành lan hồ điệp có giá từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng. Giá các bình lan dao động từ 3 triệu đồng đến 20 triệu. Giá lan tăng hơn tuần trước khoảng 150.000 đồng và cao gấp 3 lần so với ngày thường.
Theo chủ cửa hàng hoa ở Vạn Phúc, những chậu hoa lan được tạo nên không đơn thuần là ghép cành hoa vào chậu mà đó là nghệ thuật, thể hiện sự cầu toàn, hoàn hảo. Mỗi loài hoa sẽ mang đến những ý nghĩa phong thủy khác nhau và lan cũng thế.
Chẳng hạn, với loại hoa lan hồ điệp nếu trưng bày trong nhà, chậu lan sẽ giúp thu hút tài khí, vượng khí từ đó những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với các thành viên trong gia đình.
Có một điểm chung ở thị trường hoa Tết Nguyên đán năm nay là lượng hoa Tết của các nhà vườn thường bị mua và chọn từ sớm. Khách hàng mua hoa muộn sẽ bị mua với giá cao, lại không còn nhiều và đa dạng để lựa chọn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm không đáng kể

Điểm sáng về chăm lo, bảo vệ lao động nữ ở huyện Gia Lâm

AJC Open Day - Job Fair 2025: Kết nối tri thức - Mở rộng tương lai

Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chuyển mình trong kỷ nguyên số

Nhận thức đúng để mở cánh cửa tương lai

Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại quận Đống Đa
Tin khác

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Liệt
Nhịp sống Thủ đô 13/04/2025 15:37

Vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tổng Nam Phù
Nhịp sống Thủ đô 12/04/2025 14:40

Quận Đống Đa tổng thu ngân sách quý I/2025 đạt 6.326 tỷ đồng
Nhịp sống Thủ đô 10/04/2025 16:31

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng
Nhịp sống Thủ đô 09/04/2025 12:11

Cán bộ Mặt trận Thủ đô đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động
Nhịp sống Thủ đô 08/04/2025 21:35

Phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Nhịp sống Thủ đô 07/04/2025 20:16

Phát triển thương mại gắn với bảo tồn văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 07/04/2025 14:07

Rộn ràng khai hội bơi Đăm
Nhịp sống Thủ đô 06/04/2025 20:41

Hà Nội: Dự kiến khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm
Nhịp sống Thủ đô 06/04/2025 08:05

Giữ gìn nét đẹp lễ hội chùa Tây Phương
Nhịp sống Thủ đô 04/04/2025 18:15