Hỗ trợ tân sinh viên bước vào năm học mới

Những ngày này, nhiều trường đại học, cao đẳng ở Thủ đô đang đón tiếp sinh viên nhập học. Trong đó, việc chăm lo nơi ăn chốn ở cho các tân sinh viên ngoại tỉnh được quan tâm chu đáo. Đặc biệt, tại các địa bàn dân cư, hệ thống chính trị cũng đang tích cực hỗ trợ để sinh viên nhanh chóng ổn định, bước vào năm học mới...
ho tro tan sinh vien buoc vao nam hoc moi Tân sinh viên làm thủ tục nhập học không cần xác nhận sơ yếu lý lịch
ho tro tan sinh vien buoc vao nam hoc moi Miễn học phí cho 21 tân sinh viên nghèo trị giá hơn 600 triệu đồng
ho tro tan sinh vien buoc vao nam hoc moi “Cò” nhà trọ và những kiểu “móc túi” sinh viên
ho tro tan sinh vien buoc vao nam hoc moi Trường đại học 'tung chiêu' hút thí sinh
ho tro tan sinh vien buoc vao nam hoc moi
Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) hướng dẫn sinh viên làm thủ tục tạm trú.

Vơi nhẹ nỗi lo

Rời quê ở Hải Dương lên Hà Nội học đại học, Tăng Thị Thục Hiền không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng khi "chân ướt chân ráo" một mình nơi đô thị. Vừa xuống xe buýt, được các anh chị thanh niên tình nguyện ân cần hỏi han, rồi chở xe máy đưa về ký túc xá Trường Đại học Xây dựng - nơi Hiền bắt đầu cuộc đời sinh viên. Hiền chia sẻ, em rất xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của các anh chị tình nguyện viên, rồi cả các chiến sĩ công an khu vực, những người quản lý ký túc xá... Sự hỗ trợ ấy khiến em ấm lòng, trút được gánh lo khi mới ra thành phố.

Đồng cảnh đi học xa nhà như Hiền, nhưng Nguyễn Phương Anh, quê ở tỉnh Quảng Ninh, thuê nhà trọ cạnh trường để tiện việc học hành. Nói về quá trình đi thuê nhà tại địa bàn dân cư số 2, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), Phương Anh xúc động kể: Không chỉ được các anh chị tình nguyện viên khóa trên giúp kết nối gặp bác chủ nhà, mà khi đến thuê, bác chủ nhà cũng ân cần đón tiếp, chỉ bảo đường đi lối lại, nếp sống... Bên cạnh đó, công an khu vực đến tận nơi trọ nhắc nhở giữ gìn an ninh, trật tự, bảo quản tài sản, phòng chống tệ nạn xã hội. Các bác cán bộ ở tổ dân phố cũng dặn dò tỉ mỉ về giờ giấc sinh hoạt, thực hiện các quy định của địa bàn dân cư.

Qua khảo sát tại nhiều khu trọ trên địa bàn các phường có trường đại học, đông sinh viên tạm trú, chúng tôi ghi nhận đều có sự quan tâm của cộng đồng, chính quyền, nhà trường, cơ quan chức năng, giúp các em yên tâm học hành.

Hiệu quả từ cộng đồng trách nhiệm

Đại úy Ngô Ngọc Quý, Phó Trưởng Công an phường Đồng Tâm cho biết, để đón tiếp tân sinh viên về trọ học tại hai trường đại học lớn: Kinh tế quốc dân và Đại học Xây dựng, Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng phương án đón tiếp, quản lý hơn 5 nghìn sinh viên tạm trú trên địa bàn (trong đó gần 1.400 sinh viên thuê trọ nhà dân). Từ việc bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự đến an toàn tài sản, sức khỏe của tân sinh viên, đều có sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành chức năng. Đặc biệt, để bảo vệ sinh viên không bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn xã hội, Công an phường xây dựng chuyên đề “phối hợp với các trường đại học trên địa bàn làm tốt công tác quản lý và vận động sinh viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự”, nhằm tăng cường sự phối hợp của cả hệ thống chính trị cơ sở và cấp ủy, bộ máy các trường đối với việc quản lý, giáo dục, nắm bắt thông tin, kịp thời ngăn ngừa các nhân tố xấu trong sinh viên tạm trú. Đồng thời, Công an phường ra thông báo phòng, chống tội phạm và tuyên truyền trên loa phát thanh, phát tờ rơi tại các nhà trọ, ký túc xá để huy động nguồn lực và cộng đồng trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự.

Là người hỗ trợ đắc lực công tác này, bác Nguyễn Bích Phượng, Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 2 phường Đồng Tâm cho biết, nhờ có văn bản quy định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, mỗi ban, ngành đều dễ dàng triển khai nhiệm vụ, mang lại sự gắn kết chủ nhà với sinh viên thuê trọ và ngăn chặn ảnh hưởng xấu đến các em.

Thực tế, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội và các trường đóng vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ an toàn, tích cực hỗ trợ cho sinh viên tạm trú. Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Ngô Văn Thiện cho biết, Đoàn - Hội đã xây dựng đội tình nguyện riêng làm nhiệm vụ hỗ trợ, tìm nhà trọ, địa điểm quán ăn giá rẻ, chất lượng; thu nhận thông tin từ những địa chỉ nhà trọ để kết nối chủ nhà với sinh viên. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội ở các trường đại học, cao đẳng tổ chức nhiều hoạt động giúp sinh viên tạm trú không những ổn định nơi ăn, chốn ở an toàn, mà còn hòa nhập với cộng đồng dân cư và các hoạt động xã hội do Đoàn, Hội tổ chức...

Rõ ràng, với sự vào cuộc đồng bộ, cộng đồng trách nhiệm, sinh viên về Hà Nội trọ học nhận được hỗ trợ rất thiết thực. Tuy nhiên, thực tế đâu đó vẫn có nơi chưa làm tốt việc này, dẫn đến sinh viên gặp khó khăn, rủi ro, mất niềm tin vì bị một số người thiếu lương tâm bày trò “bắt chẹt”, “phạt” theo quy định của riêng họ. Mùa tựu trường đang bắt đầu, các cấp, ban, ngành chức năng cần tăng cường trách nhiệm phối hợp, bảo đảm an toàn, quyền lợi chính đáng cho tân sinh viên xa nhà.

Tại cuộc tiếp xúc với cử tri là sinh viên ngày 19-3-2017, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Hà Nội là đơn vị xây dựng diện tích nhà ở cho sinh viên nhiều nhất cả nước. Hiện nay, có 2 khu ký túc xá cho sinh viên ở Mỹ Đình và Tứ Hiệp. Tuy nhiên, khu Tứ Hiệp do không phù hợp với việc đi lại nên chỉ "lấp" được 16% phòng. Thành phố đã đề xuất không tiếp tục xây dựng khu ký túc xá ở Tứ Hiệp nữa mà sẽ xây dựng một khu mới phù hợp hơn.

Theo Linh Nhi/Hà Nội mới

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Xem thêm
Phiên bản di động