“Hiệp sĩ đường phố” kể chuyện

Những ngày cuối năm, trong ngôi nhà ấm cúng của ông Nguyễn Văn Hùng (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) rộn rã niềm vui, tiếng cười khi gia đình vừa đón nàng dâu mới. Cùng với danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 mà “Hiệp sĩ đường phố” vừa đón nhận, gia đình ông đang chuẩn bị đón một cái Tết thêm vui tươi, đầm ấm.
hiep si duong pho ke chuyen Nguyện "vác tù và hàng tổng" hết đời
hiep si duong pho ke chuyen Triệt phá sới bạc trong rừng sâu

Khắc tinh với tội phạm

Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, ông Hùng là người con thứ 2 trong một gia đình thuần nông ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Năm 1976 ông nhập ngũ rồi sau đó ra quân. Đến năm 1979, nghe theo tiếng gọi tổng động viên của Tổ quốc ông tái ngũ. Sau đó, ông Hùng về công tác tại Trung đoàn 28 Công binh lực lượng phòng không không quân. Năm 2000, ông Hùng nghỉ hưu và sinh sống tại phường Khương Mai. Thời gian này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường vô cùng phức tạp. Với tinh thần của một người lính, ông Hùng mạnh dạn đề xuất với chính quyền địa phương thành lập tổ tuần tra chuyên trách để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

hiep si duong pho ke chuyen

“Hiệp sĩ đường phố” cặm cụi làm việc ngoài giờ tuần tra.

Ý tưởng của ông thời điểm này là vô cùng táo bạo bởi đây là mô hình đầu tiên ở Hà Nội, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ đó, tổ tuần tra chuyên trách của phường Khương Mai được thành lập. Suốt hơn 13 năm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, người cựu chiến binh được mệnh danh là “Hiệp sĩ đường phố” đã đối mặt với hàng trăm đối tượng phạm pháp và đối mặt với không biết bao nhiêu hiểm nguy, nhưng ông không hề chùn bước.

Ông Hùng tâm sự: Trong những lần đối đầu với tội phạm, ông đã 2 lần phải điều trị phơi nhiễm HIV trong quá trình vật lộn với các đối tượng nhiễm HIV. Lần đầu tiên là vào năm 2007 khi ông cùng một cán bộ trong tổ tuần tra cùng hai chiến sĩ công an phường truy bắt một đối tượng bẻ khóa, trộm cắp xe máy. Đây là đối tượng mới ra tù, vô cùng liều lĩnh, manh động. Khi tổ tuần tra mật phục, truy bắt và đuổi tới đối tượng thì tên này rút kim tiêm và dọa anh em là hắn bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, với bản lĩnh vốn có cùng ý chí đấu tranh đến cùng với tội phạm, ông Hùng cùng đồng đội vẫn lao vào vây bắt, vật lộn, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở công an phường.

Tại đây, khi thấy khắp người tên trộm lở loét dính đầy máu tươi, ông Hùng không khỏi lo lắng khi nhìn lại quần áo mình, máu cũng đã dính khắp người. Sau đó, đối tượng được đưa đi xét nghiệm và xác định đã bị nhiễm HIV. Ngay lập tức, ông Hùng được đưa đi xét nghiệm và tiêm thuốc phơi nhiễm HIV. Thời điểm này ông Hùng gặp rất nhiều khó khăn khi phải giấu vợ, con về việc mình có nguy cơ bị nhiễm HIV. Vì thế, ông Hùng thường lảng tránh tiếp xúc với người thân trong gia đình. Trong tháng, ông Hùng đều đặn đến cơ sở y tế điều trị phơi nhiễm HIV theo phác đồ. Những ngày đó, làm sao để vợ không biết, không phải buồn phiền lo lắng cho sức khỏe của ông là điều khiến ông phải suy nghĩ nhiều nhất. Điều trị phơi nhiễm phải tuân thủ tuyệt đối phác đồ, kiêng uống rượu bia, do đó thấy chồng đoạn tuyệt với rượu bia, linh cảm của người phụ nữ mách bảo vợ ông rằng ông đang có vấn đề về sức khỏe. Phải đến khi có kết luận là mình âm tính với HIV, ông Hùng mới trút bỏ được gánh nặng tâm lý kéo dài và kể với gia đình toàn bộ sự việc.

Lần thứ 2 ông Hùng phải điều trị phơi nhiễm HIV là vào năm 2010 trong khi tham gia bắt giữ đối tượng chuyên trộm biển số xe máy. Trong lúc vật lộn với tên trộm, chiếc biển số xe giấu trong áo khiến đối tượng này chảy máu nhiều loang hết cả sang người ông Hùng. Một lần nữa ông phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm HIV bởi đối tượng bị bắt cũng bị nhiễm HIV. May mắn thay, số phận lại mỉm cười với “Hiệp sĩ đường phố” khi ông một lần nữa thoát khỏi “án tử” sau khi bệnh viện có kết luận, ông không bị nhiễm HIV…

Công việc nguy hiểm là vậy, nhưng gần 15 năm qua, ông Hùng cùng đồng đội đã triệt phá khoảng hơn 300 vụ trộm cắp, cướp giật, gây rối an ninh trật tự. Riêng cá nhân ông đã trực tiếp khống chế, bắt giữ hàng chục đối tượng thu được nhiều tang vật trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại người bị hại. Người cựu binh này nhớ rằng riêng năm 2014 ông tham gia tuần tra trên 230 buổi cùng công an phường bắt giữ 11 vụ vi phạm pháp luật với 15 đối tượng. Với ông, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cũng chính là bảo vệ cho gia đình, cho bản thân mình.

Công việc nguy hiểm là vậy, nhưng gần 15 năm qua, ông Hùng cùng đồng đội đã triệt phá khoảng hơn 300 vụ trộm cắp, cướp giật, gây rối an ninh trật tự. Riêng cá nhân ông đã trực tiếp khống chế, bắt giữ hàng chục đối tượng thu được nhiều tang vật trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại người bị hại. Người cựu binh này nhớ rằng riêng năm 2014 ông tham gia tuần tra trên 230 buổi cùng công an phường bắt giữ 11 vụ vi phạm pháp luật với 15 đối tượng. Với ông, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cũng chính là bảo vệ cho gia đình, cho bản thân mình.

Nỗ lực giữ bình yên cho nhân dân

Trong căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10m2 của ông Nguyễn Văn Hùng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hàng chục giấy khen, bằng khen treo kín tường. Vì được khen thưởng nhiều quá, ông Hùng phải dành riêng một chiếc tủ để xếp những giấy khen, bằng khen được trao tặng trong suốt hơn 10 năm qua. Ông Hùng tâm sự, mình luôn phát huy phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ”, là một Đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong lực lượng bảo vệ dân phòng phường Khương Mai, xác định rõ trách nhiệm của mình là góp phần gìn giữ bình yên cho nhân dân khu phố. Tổ tuần tra chuyên trách dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy công an phường, hằng ngày tổ tuần tra luôn căng mình mật phục các đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu phạm tội.

Càng về cuối năm, khi mà tình hình an ninh trật tự lại bắt đầu “nóng” thì công việc của ông Hùng lại càng tăng lên gấp bội. Hằng ngày, ông làm lịch phân công cụ thể cho anh em trong tổ tuần tra phối hợp với tổ hình sự công an phường. Lịch tuần tra được chỉ huy công an phường ký duyệt hằng ngày từ 1h30 đến 5h, ca sau là từ 12h đến 16h, ban ngày mặc thường phục, ban đêm mặc đồng phục. Thời gian tuần tra thay đổi theo tình hình hoạt động của tội phạm để đảm bảo hiệu quả trong phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm. Công việc khó khăn, vất vả nên ông Hùng luôn động viên anh em trong tổ đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ, có mối quan hệ mật thiết với các chiến sĩ công an cũng như nhân dân trong phường. Không những ngăn ngừa tội phạm mà họ còn phải hướng dẫn cho người dân chấp hành đúng chủ trương, pháp luật của nhà nước và mọi quy định của địa phương…

Chia tay “Hiệp sĩ đường phố”, ngoài trời lất phất mưa, rét đậm, trong khi mọi gia đình đang tất bật chuẩn bị sắm Tết thì người cựu chiến binh vẫn đang âm thầm tiếp tục công việc của mình với nỗ lực, tinh thần quả cảm để góp phần cho nhân dân khu phố đón một cái Tết bình yên.

Võ Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tin khác

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động