Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cơ quan và từng đơn vị, doanh nghiệp.
Gặp mặt, biểu dương nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Biểu dương gia đình và con đoàn viên có thành tích tiêu biểu Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội

Ngày 5/7, Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội với lãnh đạo các Ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Cơ quan LĐLĐ Thành phố 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo Văn phòng, các Ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị; cán bộ, CNVCLĐ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cơ quan và từng đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể, các Ban LĐLĐ Thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Thường trực LĐLĐ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm đạt các kết quả nổi bật như: Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2024 đạt tỉ lệ cao, chất lượng tốt; chỉ đạo việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tính đến ngày 31/5/2024, toàn Thành phố đã có 1.162/1.162 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 100%); 2.915/4.109 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (đạt tỷ lệ 41,15%), thông qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp.

Cùng đó, các Ban LĐLĐ Thành phố cũng tham mưu với Thường trực LĐLĐ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; làm tốt công tác Nữ công, công tác Tài chính Công đoàn, công tác Ủy ban Kiểm tra và các mặt công tác khác.

Đối với các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc Cơ quan LĐLĐ Thành phố, tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Các doanh nghiệp đều tích cực tìm kiếm đối tác, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ để bảo đảm nguồn doanh thu bền vững; thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật và của doanh nghiệp đối với người lao động; duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Lao động Thủ đô thảo luận tại hội nghị

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố đã tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn. Cụ thể, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có các biện pháp đảm bảo an toàn nguồn vốn cho vay. 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ đã thẩm định 968 hồ sơ vay vốn và chấp thuận cho 856 đoàn viên, CNVCLĐ đáp ứng đủ điều kiện được vay vốn, tạo việc làm mới cho 863 lao động.

Báo Lao động Thủ đô đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố và tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng các bài viết, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 6 tháng đầu năm 2024, báo Lao động Thủ đô đã xuất bản báo 52 số (trong đó có 3 số đặc biệt); báo điện tử và chuyên trang điện tử xuất bản trên 3.000 tin bài về Hà Nội, trên 1.000 tin bài về hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô. Báo đã tổ chức thành công Giải bóng đá CNVCLĐ cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX, thực hiện 16/18 cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến tuyên truyền chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô hoạt động kinh doanh, dịch vụ từng bước ổn định; phục vụ chu đáo, an toàn các hội nghị, các sự kiện của Trung ương và Thành phố. Các đơn vị: Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội; Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội; Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội.. đều thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm theo chức năng và nhiệm vụ chuyên môn.

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng, các Ban, Văn phòng Ủy Ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn đã sôi nổi thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 đồng thời mạnh dạn, thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bàn các giải pháp để khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu của các Ban LĐLĐ Thành phố cũng như những kết quả mà các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Phạm Quang Thanh trực tiếp trao đổi, cho ý kiến đối với từng vấn đề băn khoăn, khó khăn, vướng mắc mà đại diện các Ban, đơn vị, doanh nghiệp đã nêu ra tại hội nghị đồng thời chỉ đạo, thời gian tới, các Ban LĐLĐ Thành phố và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc Cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, mạnh dạn kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, doanh nghiệp để khắc phục khó khăn, từng bước phát triển.

Cùng đó, các Ban LĐLĐ Thành phố và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc cần tăng cường sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. “Thường trực LĐLĐ Thành phố và các Ban LĐLĐ Thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, sát cánh với các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tìm ra các giải pháp để cùng nhau thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp nói riêng, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cơ quan và tổ chức Công đoàn Thủ đô nói chung” - Chủ tịch Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động