Hàng chất lượng, giá ưu đãi đến tay người lao động: Niềm vui nhân đôi

(LĐTĐ) Nhằm góp phần chăm lo đời sống tốt hơn cho công nhân lao động, thời gian qua, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã ký kết nhiều chương trình hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, nhờ vậy, công nhân lao động đã được cung ứng nhiều mặt hàng chất lượng, giá cả ưu đãi.
hang chat luong gia uu dai den tay nguoi lao dong niem vui nhan doi Tất cả vì quyền lợi người lao động
hang chat luong gia uu dai den tay nguoi lao dong niem vui nhan doi Cùng chăm lo tốt hơn cho người lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
hang chat luong gia uu dai den tay nguoi lao dong niem vui nhan doi Việt Nam nằm trong nhóm nước có thời giờ làm việc cao trên thế giới và khu vực

Qua đó, tạo sự tin tưởng trong công nhân lao động với tổ chức Công đoàn và góp phần thực hiện hiệu quả năm “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động để “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động”.

hang chat luong gia uu dai den tay nguoi lao dong niem vui nhan doi
Lễ ký kết hợp tác giữa Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, nhằm thực hiện có hiệu quả năm “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động để “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động” và thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với năm đơn vị, doanh nghiệp để cung ứng các mặt hàng thiết yếu, chất lượng, giá cả ưu đãi cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Đặc biệt, mới đây, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng về việc triển khai chương trình “Gạo sạch dành cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động”, thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020.

hang chat luong gia uu dai den tay nguoi lao dong niem vui nhan doi
Công nhân lao động được cung ứng gạo sạch với giá cả ưu đãi

Theo đó, Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng sẽ bán các sản phẩm từ gạo sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với chính sách ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 20% - 40% so với giá thị trường cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng sẽ tổ chức chương trình bán gạo đến trực tiếp các đơn vị, đồng thời, phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội xây dựng chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng cho chương trình “Gạo sạch dành cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động”; hỗ trợ tổ chức chương trình hoạt động của Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội bằng quà để chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020, Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng sẽ bán các sản phẩm từ gạo sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với chính sách ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 20% - 40% so với giá thị trường cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng sẽ tổ chức chương trình bán gạo đến trực tiếp các đơn vị, đồng thời, phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội xây dựng chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng cho chương trình “Gạo sạch dành cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động”; hỗ trợ tổ chức chương trình hoạt động của Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội bằng quà để chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ vận động các Công đoàn cơ sở và các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia chương trình “Gạo sạch dành cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động”, lựa chọn các đơn vị có đông đoàn viên, có chính sách hỗ trợ tốt cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện trước nhằm tạo phong trào để các đơn vị khác cùng quan tâm triển khai tham gia chương trình; cùng tham gia xây dựng kế hoạch bốc thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi đảm bảo các yên cầu, mục đích đã đề ra và mang tính nhân văn, nhân đạo, vì phúc lợi cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động; theo dõi, đôn đốc Công đoàn cơ sơ và các đơn vị trực thuộc tham gia chương trình; lập danh sách cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn để Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng hỗ trợ…

Đón nhận thông tin sẽ được cung ứng gạo sạch, đảm bảo chất lượng và giá cả ưu đãi, nhiều đoàn viên công đoàn và người lao động đã bày tỏ niềm vui mừng và cho biết sẽ tích cực tham gia hưởng ứng chương trình.

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Công nhân lao động ở công ty tôi nói riêng và trong các Khu Công nghiệp và Chế xuất nói chung rất đông và nhu cầu sử dụng gạo rất cao.

Vậy nên, nếu Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng cung ứng được gạo sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với chính sách ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 20% - 40% so với giá thị trường cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động thì chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công nhân lao động. Công ty có thể cung ứng hàng hóa trực tiếp tại khu công nghiệp vào cuối tuần để công nhân lao động dễ dàng tiếp cận và mua sắm”.

Chị Vũ Thị Lụa, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh cũng chia sẻ: “Vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng hóa không đảm bảo, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang là nỗi lo chung của rất nhiều người, đặc biệt là công nhân lao động như chúng tôi. Vì nếu sử dụng phải nguồn thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, kéo theo việc không đảm bảo các yêu cầu sản xuất kinh doanh tại công ty.

Do đó, gia đình tôi thường xuyên mua thực phẩm, hàng hóa tại các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đặc biệt ưu tiên mua hàng hóa của những đơn vị đã ký kết hợp tác với các cấp Công đoàn vì hàng hóa sẽ đảm bảo chất lượng và giá cả ưu đãi. Đó cũng là hoạt động thiết thực chúng tôi góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Khi biết sắp tới sẽ được cung ứng gạo sạch và được hưởng chính sách ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 20% - 40% so với giá thị trường, tôi thấy thực sự rất vui mừng và háo hức. Gạo là mặt hàng chúng tôi sử dụng hàng ngày nên nếu được giảm giá và được cung ứng tận nơi thì chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công nhân lao động.

Tôi mong rằng, các cấp Công đoàn sẽ phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để có nhiều hơn nữa các chương trình hợp tác đem lại phúc lợi tốt hơn cho người lao động. Qua đó, giúp công nhân lao động chúng tôi giảm bớt gánh lo trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với công ty” – chị Lụa bày tỏ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động