Hà Nội vào nhóm có chất lượng điều hành tốt

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được coi là "nhiệt kế" đánh giá, xếp hạng chính quyền 63 tỉnh, thành phố về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển doanh nghiệp (DN). 
ha noi vao nhom co chat luong dieu hanh tot Kinh tế Hà Nội bứt phá những tháng cuối năm

Theo báo cáo đánh giá PCI 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố ngày 14-3, lần đầu tiên sau 12 năm, Thủ đô Hà Nội vào nhóm có chất lượng tốt, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2015.

ha noi vao nhom co chat luong dieu hanh tot
Lắp ráp máy in tại Công ty Canon Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội). Ảnh: Viết Thành

Hà Nội đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, điểm đáng ghi nhận là sự cải thiện PCI của Hà Nội, khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 60 điểm (đạt 60,74 điểm), đứng vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành (năm 2015 đứng thứ 24), lọt vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt. Kết quả trên là do trong năm 2016, Hà Nội đã chú trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và một việc - một đầu mối xuyên suốt".

Những nỗ lực này đã bước đầu được cộng đồng DN ghi nhận, thể hiện rõ nhất ở các chỉ số thành phần. Cụ thể, chỉ số "chi phí thời gian" và "chi phí không chính thức" lần lượt tăng 0,3 và 0,4 điểm, khi có tới 53% DN cho biết "không phải đi lại nhiều để lấy dấu và chữ ký", tăng đáng kể so với 49% năm 2015 và 38% năm 2014. Đặc biệt, 49% DN cho biết "cán bộ thân thiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính", tăng mạnh so với kết quả của năm 2015 là 36%. Tình trạng nhũng nhiễu DN giảm, từ 78% năm 2015 xuống còn 69% năm 2016.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các DN nhỏ và vừa Hà Nội nhận xét, chi phí chính thức và không chính thức tại Hà Nội đều giảm, việc thực hiện các thủ tục hành chính tập trung ở bộ phận “một cửa” và một đầu mối chịu trách nhiệm đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho DN. Lãnh đạo thành phố cũng có nhiều thay đổi trong cách tiếp cận, làm việc với DN để chia sẻ thông tin, tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Song, các cơ quan thành phố cần làm tốt hơn nữa chức năng cầu nối, liên kết các DN nhỏ và vừa; tiếp tục thông tin về quy hoạch, giảm thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, công chức; tôn vinh công chức làm tốt và có hình thức kỷ luật thích đáng với công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều cải thiện tích cực

Trong bảng xếp hạng PCI 2016, 5 tỉnh, thành phố đứng đầu, thuộc nhóm rất tốt lần lượt là Đà Nẵng (70 điểm), Quảng Ninh (65,60 điểm), Đồng Tháp (64,96 điểm), Bình Dương (63,57 điểm) và Lào Cai (62,76 điểm). Trong số này, tỉnh Bình Dương sau 8 năm chỉ nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá đã tăng đến 21 bậc, xếp vị trí thứ 4.

Cùng đứng ở nhóm có năng lực cạnh tranh tốt với Hà Nội có Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh được 61,72 điểm, đứng thứ 8, giảm 2 bậc so với năm 2015. Ngoài 29 địa phương có chỉ số PCI ở mức khá, 6 địa phương có mức trung bình, 4 địa phương ở mức tương đối thấp thì 2 tỉnh Lai Châu và Cao Bằng ở vị trí cuối bảng (thứ 62 và 63).

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có nhiều cải thiện tích cực và điều này bắt nguồn từ chủ trương của Chính phủ trong việc xây dựng quốc gia khởi nghiệp và Chính phủ kiến tạo. Còn theo ông Ted Osius, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhiều địa phương trước đây không được xếp hạng cao thì nay đã cải thiện, khoảng cách giữa các địa phương xếp hạng cao nhất và xếp hạng thấp nhất cũng đã được thu hẹp. Các DN có vốn đầu tư nước ngoài nhận thấy chi phí gia nhập thị trường đã giảm đáng kể nhờ có Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, báo cáo cũng nêu rõ những vấn đề còn tồn tại đối với nhiều DN trong nước. Trong khi đó, khối DN đầu tư nước ngoài vẫn e ngại về môi trường kinh doanh chưa bình đẳng... Bên cạnh đó, vẫn có khoảng 25% DN thừa nhận phải trả tiền “bôi trơn” để có được giấy phép đầu tư; 13,6% DN thừa nhận phải trả "hoa hồng" để có được hợp đồng của cơ quan nhà nước; 49% DN đã chi trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan (giảm 10% so với năm 2015)...

Mặc dù vậy, về tổng thể, những cải thiện của các địa phương đạt được là tích cực và đáng ghi nhận. Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh của các địa phương ngày một chuyển biến rõ nét, góp phần tạo sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư quốc gia.

PCI do một nhóm chuyên gia trong và ngoài nước của VCCI thực hiện, với sự hỗ trợ của USAID. Báo cáo PCI 2016 dựa trên thông tin phản hồi của 11.600 DN, trong đó có trên 10.037 DN dân doanh và 1.550 DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
hanoimoi.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
Xem thêm
Phiên bản di động