Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 một cách bài bản, khoa học

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức đã khẳng định như trên trước câu hỏi của LĐTĐ về việc: "Thời gian tới Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thế nào?" - tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều nay (15/8).
ha noi se tiep tuc tinh gian sap nhap cac phong van phong chong cheo chuc nang Hà Nội thực hiện chủ động, bài bản Nghị quyết 39-NQ/TW
ha noi se tiep tuc tinh gian sap nhap cac phong van phong chong cheo chuc nang Thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ
ha noi se tiep tuc tinh gian sap nhap cac phong van phong chong cheo chuc nang Ngân sách không thể dàn đều
ha noi se tiep tuc tinh gian sap nhap cac phong van phong chong cheo chuc nang Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thống nhất toàn bộ biên chế của Thành phố
ha noi se tiep tuc tinh gian sap nhap cac phong van phong chong cheo chuc nang
Mô hình bộ phận một cửa tại cơ quan hành chính xã, phường, quận huyện của TP Hà Nội được đánh giá rất cao (Bộ phận một cửa ở Phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân - ảnh Xuân Hải)

Theo ông Phan Chu Đức, thực hiện Nghih quyết 39 của Bộ Chính trị, trong năm 2016, thành phố đã sắp xếp và giảm được 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban; 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án; 2 quỹ; giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý dự án.

Về khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội, đến nay đã có 4/5 đơn vị hoàn thành phương án sắp xếp, báo cáo Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương để tiếp tục thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân cấp quận, phường tại 7 quận. Dự kiến chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân cấp phường trước tháng 8/2017; Hội Nông dân cấp quận trong năm 2017.

Đối với khối cơ quan chính quyền đã thực hiện sắp xếp 5 trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở GDĐT sang Sở LĐTBXH quản lý. Đồng thời, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục- nghề nghiệp từ Sở GDDT sang Sở LĐTBXH. Đồng thời sắp xếp một số đơn vị thuộc lĩnh vực đường sắt và thủy lợi.

Về tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2017 toàn Thành phố tinh giản được 330 trường hợp (tính chung từ năm 2015 đến nay được 488 trường hợp. Riêng khối Đảng, mặt trận, tổ chức chính trị- xã hội của Thành phố, sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm đã giảm được 104 biên chế so với tổng biên chế Trung ương giao. Trên tinh thần đó, ông Đức cho hay, chủ trương nhất quán của Thành ủy là với viên chức cương quyết không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế, giáo dục theo đúng quy định của Trung ương.

Trả lời câu hỏi của LĐTĐ "Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả NQ 39 của Bộ Chính trị là do cách làm khoa học, trên cơ sở tinh giản, sáp nhập các phòng, ban chồng chéo chức năng của toàn hệ thống. Vậy tới đây, Thành ủy có tính đến phương án tiếp tục tinh giản, sáp nhập các phòng, ban; thậm chí là cơ quan đang chồng chéo chức năng giữa hệ thống chính trị và chính quyền không"? - ông Phan Chu Đức cho biết: Tới đây Hà Nội sẽ tiếp tục nghiêm túc nội dung này.

ha noi se tiep tuc tinh gian sap nhap cac phong van phong chong cheo chuc nang
Sẽ có cơ chế về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Thanh tra xây dựng từ cấp Sở đến quận, huyện... (ảnh TTTĐ)

Một trong những vấn đề bất cập trong cơ cấu bộ máy hiện nay được một số PV nêu câu hỏi đó là sự bất cập trong quản lý biên chế đối với lực lượng thanh tra xây dựng. Cụ thể, thanh tra xây dựng quận, huyện nhưng thuộc biên chế của Sở Xây dựng, vì thế dẫn đến hiệu quả quản lý Nhà nước chưa cao. Về nội dung này, ông Đức cho hay đây là một trong những bất cập phải giải quyết. Theo ông Đức, Thanh tra của quận, huyện mà không thuộc biên chế, không thuộc quản lý của quận, huyện là vô lý. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng là Bộ Nội, Bộ Xây dựng trình Chính phủ giải quyết vấn đề này, rất có thể Hà Nội sẽ xin Chính phủ cho thí điểm việc cơ cấu bộ máy của ngành Thanh tra xây dựng để phù hợp với thực tiễn.

Hương Phạm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động