Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thống nhất toàn bộ biên chế của Thành phố

Sáng nay (25.2) dưới sự chủ trì của UVTƯ Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị (NQ 39) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên thức.
Cải cách thủ tục hành chính thuế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
Khẳng định vai trò của Công đoàn trong cải cách hành chính
Xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong cải cách hành chính
Cải cách hành chính khó hiệu quả nếu bộ máy cứ cồng kềnh
Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thống nhất toàn bộ biên chế của Thành phố
UVTU Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo

Theo ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy là thực hiện nghiêm túc NQ 39 của Bộ Chính trị, song với một thành phố lớn về quy mô, đông về dân số thì phải tiến hành hết sức thận trọng và có lộ trình, quy trình và bài bản, chặt chẽ.

Vấn đề có tính chất sống còn làm thế nào việc thực hiện NQ 39 không ảnh hưởng đến quy trình vận hành của bộ máy của hệ thống chính trị đến chính quyền mà lại phát huy hết hiệu quả. Đồng thời, không gây tâm lý hoang mang trong xã hội và đặc biệt phải sắp xếp một cách hợp lý, tinh giản đúng người, đúng đối tượng.

Để thực thi NQ 39 một cách nghiêm túc, Thành phố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện NQ 39 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm trưởng ban (các sở, ngành, quận, huyện thành lập hay không sẽ cho ý kiến sau- PV).

Với phương châm làm đồng bộ, do đó theo ông Vũ Đức Bảo thực hiện NQ 39 của Bộ Chính trị trước hết phải bắt đầu bằng khâu cải cách hành chính; cải cách công vụ và phương thức làm việc; trong đó cải cách hành chính là yêu tiên số 1. Muốn cải cách hành chính hiệu quả, phải tiến hành cải cách bộ máy của toàn hệ thống chính trị, trên cơ sở không chồng chéo, thực hiện đúng chức năng.

Trên tinh thần đó, các sở, ngành, quận, huyện phải tiến hành thu gọn một số đầu mối vào làm một. Việc làm này sẽ giải quyết được 2 vấn đề: Cơ cấu lại bộ máy và sắp xếp lại đội ngũ, công chức. Nội dung này sẽ được triển khai ngay trong năm 2016.

Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thống nhất toàn bộ biên chế của Thành phố
Thuế Hà Nội là ngành được đánh giá thực hiện cải cách hành chính khá tốt

Về vấn đề tinh giản biên chế, ông Bảo cho hay: Thực hiện NQ 39 của Bộ Chính trị Hà Nội sẽ làm công tác tinh giản biên chế tổng thể ở tất cả các cơ quan. Bởi vậy, thời gian tới toàn thể cơ quan của Đảng, hệ thống chính trị, đoàn thể phải nhanh chóng rà soát lại biên chế để Ban Thường vụ quản lý một cách thống nhất.

Đi kèm với tinh giản biên chế, sẽ có quy định về xác định lại vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, hệ thống chính trị, chính quyền xem đã phù hợp chưa; đi kèm đó phân cấp, phân quyền cho cấp dưới trên cơ sở Thành phố chỉ xem xét, giám sát việc làm của cấp dưới. Và để làm được việc này sẽ có quy định trách nhiệm người đứng đầu một cách nghiêm minh. Điều đặc biệt, với phương châm Đảng lãnh đạo toàn diện, tới đây Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thống nhất quản lý toàn bộ công chức, biên chế của Thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: NQ 39 là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy TP phải thực hiện nghiêm túc, song cạnh đó phải tính đến đặc thù của Thủ đô, Thành phố có dân số đông, quy mô lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà triển khai thiếu quyết liệt. Mỗi cấp, ngành trên cơ sở đánh giá cán bộ, phải kiên quyết tinh giản những cán bộ nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân kém; có kế hoạch sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp; giải quyết tốt chế độ chính sách theo quy định cho những người dôi dư do thuộc diện tinh giản biên chế để ổn định tư tưởng, không gây ảnh hưởng đến tình hình công tác chung.

Theo dự thảo Kế hoạch của Thành ủy thực hiện NQ 39 của Bộ chính trị sẽ được ban hành tới đây về tinh giản biên chế: Giữ ổn định biên chế của các tổ chức chức xã hội, xã hội nghề nghiệp đến hết năm 2016. Đến hết năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị công lập từ thành phố đến quận, huyện… phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế 7 năm 2015- 2021, trong đó mục tiêu đến năm 2021 tinh giản 10% biên chế của đơn vị.

Lê Hà

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động