Hà Nội sau 7 năm mở rộng địa giới hành chính: Phát triển toàn diện

Tính đến thời điểm này, việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết 15/2008/QH12 có hiệu lực từ 1/8/2008 tròn 7 năm. 7 năm qua, dẫu còn đó không ít bất cập, song nhìn chung đến nay có thể khẳng định việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô là quyết định đúng đắn, thể hiền tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước.
Hà Nội sau 6 năm mở rộng địa giới hành chính: Tầm nhìn chiến lược

Cách đây 7 năm, nếu đi Thạch Thất, Quốc Oai thấy xa lắc, xa lơ. Nay đã khác, những cung đường nối trung tâm thành phố về với các quận huyện ven đô đã được mở mang, khang trang, diện mạo hạ tầng cơ sở; đặc biệt là giao thông đã thay da đổi thịt chưa từng thấy. Thậm chí, xã Tiến Xuân thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình trước đây), từ ngày sáp nhập về với thủ đô cũng có những thay đổi không ngờ.

Từ chỗ chưa có điện, đến nay 100% số thôn ở đây đã có điện; đường, trường, trạm đã được nâng cấp, đầu tư xây mới. Một chủ quán hàng ăn ở đây tâm sự: Trước kia việc đi lại cũng như sinh hoạt của bà con khổ lắm, nhưng từ ngày sáp nhập đến nay đời sống bà con khấm khá lên. Những ngày này đi đâu trên những huyện ngoại thành; đặc biệt những huyện thuộc Hà Tây cũ mới thấy hết giá trị của việc sáp nhập. Nhờ có sự đầu tư kịp thời của thành phố, hạ tầng cơ sở được nâng cấp, làm mới khá khang trang, đi kèm đó là việc chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi khiến thu nhập của người dân được cải thiện rất nhiều.

Hà Nội sau 7 năm mở rộng địa giới hành chính: Phát triển toàn diện
Bộ mặt đô thị Hà Nội ngày một đổi mới

Theo báo cáo của Chính phủ, sau 7 năm sáp nhập, tăng trưởng kinh tế địa phương (GDRP) Thủ đô giữ mức tăng khoảng 1,58 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Thu nhập tính theo GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 3.600 USD/người (trên 75 triệu đồng), gấp 2,75 lần so năm 2008 (28,1 triệu đồng/người). Hiện Hà Nội đóng góp gần 11% GDP cả nước.

Điều đáng quan tâm, khi Quốc hội đang tiến hành thảo luận về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, khi đó không ít ý kiến còn hoài nghi liệu ngân sách thành phố Hà Nội có gánh nổi; ngân sách thành phố bị san sẻ cho các địa phương nơi sát nhập sẽ làm ảnh hưởng đến đầu tư hạ tầng đô thị Hà Nội, thì nay những hoài nghi đó đã được chứng minh là không đúng. Hạ tầng nội đô 7 năm qua đã có bước phát triển vượt bậc, còn các vùng ngoại thành cùng với việc triển khai đề án xây dựng nông thôn mới, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, nếu như các năm 2010- 2011 thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn mới đạt 14 triệu đồng/người/năm thì đến hết năm 2014 đã đạt 28,6 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố đã rất chú trọng đến công tác đào tạo nghề nông thôn. Từ năm 2011 đến 2014 đã tổ chức được 2.930 lớp dạy nghề với gần 100 ngàn lượt người tham gia. Trong đó, có 73% làm đúng với nghề được đào tạo, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 87%; mỗi năm giải quyết thêm việc làm cho khoảng 140 ngàn lượt lao động…Thành phố cũng là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 166/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt gần 29%).

7 năm sau ngày sáp nhập, nhìn tổng thể kinh tế - xã hội Thủ đô đã có bước phát triển không ngừng.

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động