Hà Nội chiều 26/3: Nhiều hàng quán đã đóng cửa chấp hành yêu cầu của Thành phố

(LĐTĐ) Để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ, kinh doanh dịch vụ không cần thiết. Chấp hành chỉ đạo của Thành phố chiều hôm nay (26/3) nhiều hàng quán đã đồng loạt đóng cửa.  
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Cửa an toàn” ngày càng hẹp nếu còn tụ tập đông người

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu (trừ kinh doanh lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, xăng dầu) phải tạm đóng cửa, ngừng kinh doanh, trước mắt đến ngày 5/4 để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Ghi nhận thực tế của phóng viên chiều ngày 26/3/2020, nhiều hàng quán chấp hành nghiêm yêu cầu của lãnh đạo Thành phố.

ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Các cửa hàng cafe đóng cửa, khu vực Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục không còn tấp nập như mọi ngày,
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Ghi nhận trên phố Đinh Tiên Hoàng, dịch vụ cà phê, nước giải khát tại chỗ đã được tạm dừng

Dễ dàng bắt gặp hình ảnh "cửa đóng, then cài" của nhiều quán cafe vốn đông đúc, rất nhiều người quen thuộc như “Cà phê Nuôi”, "Cà phê Năng", “Aha”, Kafa”…

ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Quán cafe Nuôi trên phố Lương Văn Can
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Cafe Năng - Phố Nguyễn Hữu Huân
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Cửa hàng cafe KaFa - phố Chả Cá
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Hình ảnh một cửa hàng dịch vụ trên phố Tông Đản

ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Nhiều hàng ăn, quán nước đồng loạt đóng của chấp hành yêu cầu của Thành phố
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Anh Huân - quản lý một nhà hàng dịch vụ ăn uống trên phố Hoàng Cầu cho biết, sau khi có thông tin về yêu cầu của Thành phố, cửa hàng đã cho nhân viên lau dọn, khử khuẩn các vật dụng trong cửa hàng, đồng thời cho nhân viên nghỉ làm từ hôm nay, cho đến khi có thông báo mới của chính quyền
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Quán triệt chỉ đạo của Thành phố, lực lượng liên ngành quận Hoàn Kiếm thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, ghi nhận tại phố Tạ Hiện

Không chỉ các quán cafe, và các cửa hàng dịch vụ ăn uống tạm thời đóng cửa, nhiều cửa hàng buôn bán quần áo trên các tuyến phố cũng đồng loạt nghỉ bán.

ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Phố Chùa Bộc, một trong những khu vực buôn bán thời trang sầm uất bậc nhất Hà Nội
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
ha noi chieu 263 nhieu hang quan da dong cua chap hanh yeu cau cua thanh pho
Ghi nhận trên truyến phố Hàng Bông, Hàng Gai

Theo Chủ tịch Thành phố, đến thời điểm này, tại Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, các ổ dịch tiềm tàng đang phát triển và “cửa an toàn” ngày càng hẹp hơn. Dù vậy, trên đường vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang; vẫn tụ tập đi lễ; uống cà phê; vẫn còn hội thảo; quán bar vẫn hoạt động…

Hưởng ứng chỉ đạo của Thành phố, người dân hạn chế ra ngoài, các hàng quán tạm thời đóng cửa như trên sẽ góp phần rất lớn hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid -19.

Hữu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động