Hà Nội: Một gia đình khốn đốn vì bỗng nhiên bị “xã hội đen” quây

Gần 1 tuần nay, gia đình bà Ngô Thị Hải trú tại tổ 21, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội phải sống trong cảnh bất an khi bỗng nhiên bị một nhóm người lạ mặt, xăm trổ đầy mình đến dựng lều sống bên cạnh, thường xuyên chửi bới, đe dọa, lia đèn pin vào nhà suốt đêm…
Thanh Hóa: Đang ngồi hóng mát, 5 thanh niên bị nhóm “sát thủ” lao vào chém tơi bời
Nhiều bị hại tố cáo trùm xã hội đen Minh 'Sâm'
Yêu cầu Bộ Công an tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, “xã hội đen”
Hà Nội: Một gia đình khốn đốn vì bỗng nhiên bị “xã hội đen” quây
Gần 20 người lạ cùng chính quyền địa phương và lãnh đạo dự án 327 có mặt tại buổi cắm cột mốc ngày 27/7

Theo bà Hải, sự việc bắt đầu diễn ra vào khoảng 9h 30 phút ngày 27/7, khi bà đang làm vườn thì thấy một số cán bộ phường, lãnh đạo dự án 327 và gần 20 thanh niên xăm trổ đem theo ô tô, máy xúc đến đào bới trên đất nhà mình để quây hàng rào dây thép gai.

Thấy vậy, bà Hải cùng gia đình ra ngăn cản thì bị những thanh niên kia chửi bới, đe dọa. Chỉ đến khi công an phường can thiệp, thì những thanh niên lạ mặt kia mới dừng lại. Sau khi lập xong biên bản, cán bộ phường Long Biên quay về, thì hơn chục thanh niên kia mang lều, bạt, chiếu võng đến sinh sống luôn tại đây. Và không kể ngày đêm, nhóm thanh niên này cứ thay nhau chửi bới, đe dọa, gây rối gia đình bà Hải. Khiến cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Ngọc Phan, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết: Ngày 27/7, chính quyền tiến hành cắm cột mốc ranh giới giữa đất của hộ gia đình bà Ngô Thị Hải thuê và đất của dự án 327 do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Hợp tác quốc tế quản lý. Việc cắm mốc giới này là theo kế hoạch, không phạm vào diện tích 2,4ha mà gia đình bà Hải Thuê nên không cần phải có quyết định cưỡng chế. Với số cây ăn quả (tài sản trên đất) là do nhà nước trồng thuộc dự án 327 và đã giao cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Hợp tác quốc tế quản lý. Việc người dân tự ý khai hoang, trồng cây trên đất ở đây đã chấm dứt tư năm 2006, cây ăn quả hiện tại là của dự án 327…

Tuy nhiên, theo bà Hải, gia đình bà đến đây khai hoang, trồng cây ăn quả từ năm 1989, đến năm 1995 thì bắt đầu thuê đất của chính quyền. Số cây ăn quả đang đến vụ thu hoạch thì bị chính quyền, người của dự án đến quây rào mà không hề có bồi thường, thông báo hay quyết định gì cả. Không những thế, khi cán bộ và người của dự án đi rồi thì có nhóm người lạ đến dựng lều bạt, võng chiếu để ở, chửi bới, đe dọa, gây rối khiến gia đình luôn phải sống trong cảnh sợ hãi, bất an.

Hà Nội: Một gia đình khốn đốn vì bỗng nhiên bị “xã hội đen” quây
Ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 31/7, vẫn có nhiều người dựng bạt, lều, võng chiếu ở cạnh nhà bà Hải

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương nơi đây cần vào cuộc mạnh mẽ, làm việc theo đúng pháp luật để phân định cụ thể ranh giới, cũng như xác định rõ nguồn gốc đất, nguồn gốc cây ăn quả (tài sản trên đất). Ngoài ra cần xử lý ngay tình trạng những thanh niên lạ mặt đến sống cạnh nhà bà Hải để gây rối trật tự, chửi bới, đe dọa. Tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra…

Phước Long - Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Xem thêm
Phiên bản di động