Hà Nội ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng ngày 27/3, Hà Nội đã ghi nhận 53 trường hợp  mắc Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh tại Hà Nội trong những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước. Các ca mắc cơ bản vẫn là những người đi từ nước ngoài về, tuy nhiên đã có biểu hiện lây ra cộng đồng.
ha noi ghi nhan 53 truong hop mac covid 19 Xét nghiệm Covid-19, chạy đua với thời gian
ha noi ghi nhan 53 truong hop mac covid 19 Phóng viên làm việc thời Covid-19: An toàn, chính xác và chân thực
ha noi ghi nhan 53 truong hop mac covid 19 Những cách làm hay trong phòng chống Covid-19

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 7h00 ngày 27/3/2020, thế giới ghi nhận 529.487 trường hợp mắc Covid-19 tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 23.968 trường hợp tử vong.

Tại một số quốc gia trên thế giới đang có xu hướng dịch gia tăng: Ý, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Iran, Pháp, tại Khu vực Đông Nam Á: Maylaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan.

ha noi ghi nhan 53 truong hop mac covid 19
Những nơi có người mắc Covid-19, đều được Thành phố khoanh vùng, cách ly.

Hiện tâm dịch tập trung ở khu vực châu Âu (Ý, Tây Ban Nha), Hoa Kỳ, Trung Đông (Iran). Tại Đông Nam Á, số ca mắc tăng nhanh tại Malaysia (2.031 trường hợp mắc, 23 trường hợp tử vong), Thái Lan (1.045 trường hợp mắc, 4 trường hợp tử vong), Indonesia (893 trường hợp mắc, 78 trường hợp tử vong) và Philippines (707 trường hợp mắc, 45 trường hợp tử vong). Hiện nay Lào và Myanma cũng đã báo cáo ghi nhận bệnh nhân.

Theo các chuyên gia y tế nhận định: Xu hướng tình hình dịch vẫn gia tăng ở các nước ngoài Trung Quốc, đặc biệt tăng nhanh ở các nước Châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Nam Á. Tỷ lệ người mắc bệnh tử vong cũng tăng lên.

Còn tại Việt Nam, tính đến thời điểm này, tại Việt Nam có 153 người bị nhiễm Covid-19 tại 21 tỉnh/ thành phố ghi nhận số ca bệnh. Đến nay đã có 17 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, 136 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Hiện, số ca mắc bệnh tại Việt Nam đang tăng lên, tuy nhiên chủ yếu là các ca xâm nhập từ các nước di chuyển về Việt Nam. Các ca bệnh vẫn được giám sát chặt chẽ về dịch tễ.

Riêng tại Hà Nội: Tính đến sáng ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 53 trường hợp dương tính, chưa có trường hợp tử vong. Trong đó, số sàng lọc tại địa phương 18 trường hợp: Ba Đình (8); Hoàn Kiếm (2); Long Biên (2); Cầu Giấy (1); Hai Bà Trưng (2); Thanh Xuân (1); Hà Đông (1); Đống Đa (1).

Số sàng lọc tại sân bay Nội Bài và khu cách ly tập trung (chưa về địa phương): 30 trường hợp và 1 trường hợp quá cảnh (Transit) tại sân bay Nội Bài sau đó đi Singapore; 2 trường hợp là bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhận định: Số ca mắc bệnh tại Hà Nội trong những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước. Các ca mắc cơ bản vẫn là những người đi từ nước ngoài về, tuy nhiên đã có biểu hiện lây ra cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành Y tế Hà Nội đã chủ động điều tra xác minh, quản lý những người về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần: Tổng số người được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng là 23.070, có 13.974 người hết theo dõi, hiện còn theo dõi 9.096 người.

Đồng thời, điều tra những người tiếp xúc với ca bệnh (F1): Có 1.197 người tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính của Hà Nội. Số đã được cách ly: 1.195 người (2 người đã di chuyển đi nơi khác). Đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 1.160 người (còn 35 trường hợp đang liên hệ lấy mẫu). Hiện tại còn 569 người đang tiếp tục cách ly, 626 người đã hết hạn cách ly.

Điều tra những trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2): Số người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (F2) là 5.829 người, tất cả các đều được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú. Hiện còn 2.217 người còn phải cách ly, theo dõi sức khỏe, 3.612 người đã hết hạn cách ly.

Về công xét nghiệm: Tính đến hết ngày 26/3/2020, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm 12.701 mẫu (Kết quả: 12.666 mẫu âm tính; 35 chưa có kết quả).

Đặc biệt, ngành Y tế Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát tại sân bay Nội Bài. Cụ thể, tính từ 00h00’ ngày 22/3/2020, tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả các hành khách đến từ các quốc gia khác. Riêng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt phải kiểm tra khai báo y tế bắt buộc và được cách ly tại cơ sở lưu trú đúng quy định. Cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian công tác tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương khác trong công tác giám sát dịch tễ đối với hành khách đã nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài và đã di chuyển tới các địa phương khác.

Về công tác điều trị: Hiện tất cả bệnh nhân mắc Covid-19 của Hà Nội đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 2.

Ngoài ra, các bệnh viện của Hà Nội hiện đang tổ chức cách ly, điều trị cho 292 trường hợp. Trong đó, tiếp xúc gần với ca dương tính từ các quận, huyện chuyển đến (F1) 202 trường hợp; Các trường hợp ca bệnh nghi ngờ (có triệu chứng và có các yếu tố dịch tễ) 90 trường hợp.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.

Tin khác

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động