Hà Nội “gấp rút” tìm người gặp khó khăn do dịch Covid-19 để hỗ trợ
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Sở đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã của Thành phố đề nghị khảo sát, thống kê các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ. “Thời gian báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội là chiều ngày 21/4. Tuy nhiên, đến thời điểm quy định mới có 20 quận huyện gửi về”, ông Dân thông tin.
![]() |
| Quang cảnh cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, chiều 24/4 |
Ông Nguyễn Hồng Dân cho hay, trên cơ sở số liệu các quận huyện báo cáo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận thấy số liệu chưa xác thực với số các doanh nghiệp hoạt động thực tế trên địa bàn. Ngay sau đó, Sở lại có văn bản đề nghị UBND các quận huyện rà soát và có số liệu báo cáo nhanh để báo cáo UBND Thành phố về số lượng đối tượng để còn liên quan đến công tác dự nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.
"Cái này cũng có khó khăn, thời gian cũng gấp. Trên địa bàn Hà Nội có trên 240.000 doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động. Bây giờ khảo sát được những doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng và có số lao động đang nghỉ việc thì rất khó. Cái này cũng chia sẻ với các quận huyện”, ông Dân bày tỏ.
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, đây là một chính sách lớn, chưa có tiền lệ đúng theo như phát biểu của Thủ tướng. Do đó để cho các đối tượng được hỗ trợ kịp thời, cách làm cũng phải chưa có tiền lệ. Mong muốn các quận huyện phải vào cuộc hết sức sát sao, huy động các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc mới khảo sát rà soát nhanh được.
Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nếu bám theo dự thảo mà các bộ ngành đang trình Thủ tướng thì chưa rõ ràng. “Đối với hộ nghèo và cận nghèo, Nghị quyết 42 lấy theo chuẩn nghèo của Trung ương nhưng hiện nay Hà Nội đã có chuẩn nghèo theo quy định của Hà Nội từ giai đoạn 2016 – 2020 nên theo chuẩn nghèo của Trung ương thì Hà Nội không thống kê được để cho hưởng”, ông Dân nêu ví dụ.
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thêm, đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hiện nay trong dự thảo của Thủ tướng có cả đối tượng bảo trợ trong các trung tâm, nhưng Nghị quyết 42 thì lại không có. Cùng đó, với đối tượng người có công, chỉ đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, còn dự thảo của Thủ tướng lại có cả đối tượng thân nhân của người có công và thương binh bệnh binh đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng.
Căn cứ vào Nghị quyết 42, ông Dân cho rằng, hiện nay Hà Nội có 2 đối tượng có thể quyết định “ngay trong thứ Hai tuần tới” là người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.
“Chúng tôi đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định ngay cho hai đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng trong tháng 4 này. Còn các trường hợp khác vẫn phải chờ quyết định của Thủ tướng ban hành chính thức để chúng ta có căn cứ, tiêu chí điều kiện để xác định cụ thể, tránh bỏ sót đối tượng và sau này có trục lợi chính sách”, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo quyết định, dự toán nguồn kinh phí để trình UBND Thành phố phê duyệt quyết định hỗ trợ cho các đối tượng vào đầu tuần tới. “Ngày 27/4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính trình để UBND Thành phố quyết”, ông Quý giao nhiệm vụ.
| Theo kết quả rà soát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, toàn thành phố có gần 78.000 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thuộc diện được thụ hưởng từ gói an sinh xã hội. Dự kiến, mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 3 tháng. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là gần 185.000 người, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 3 tháng. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Tin khác
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27

