Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù Thủ tướng đã cho phép nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng, cần tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, ngoài ra cũng cần chú trọng vào công tác an sinh xã hội.
bi thu thanh uy ha noi noi long gian cach xa hoi nhung tuyet doi khong duoc loi long Cân đối lại các khoản chi vì dự báo thu ngân sách giảm 33.000 tỷ đồng
bi thu thanh uy ha noi noi long gian cach xa hoi nhung tuyet doi khong duoc loi long Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa tới sẽ giảm 5 đồng chí
bi thu thanh uy ha noi noi long gian cach xa hoi nhung tuyet doi khong duoc loi long Hà Nội: Lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ

Ngân sách hụt thu hơn 1.118 tỷ đồng

Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Dương Đức Tuấn cho biết, 5 năm qua, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và Thủ đô gặp nhiều khó khăn và thách thức, song kinh tế quận tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả các thế mạnh về dịch vụ, thương mại, du lịch.

bi thu thanh uy ha noi noi long gian cach xa hoi nhung tuyet doi khong duoc loi long
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Trong quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của quận tăng khoảng 3,6% so với cùng kỳ; trong đó, ngành du lịch quý I giảm 39,71% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt 3.078 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ, đạt 30,79% dự toán năm, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 21,1%. Tình hình trật tư đô thị, kiểm soát trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn cơ bản được duy trì tốt.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, có hiệu quả. Toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung thực hiện tốt 5 giải pháp và phương châm 4 "tại chỗ". Theo ông Dương Đức Tuấn, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát trong quý II, tăng trưởng kinh tế trong quý III và IV sẽ khởi sắc nhưng không bù đắp được các quý trước. Về thu ngân sách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dự kiến, thực hiện năm 2020 đạt trên 8.902 tỷ đồng (bằng 88,8% dự toán, bằng 90,5% so với cùng kỳ), hụt thu hơn 1.118 tỷ đồng.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tính đến nay, đã có 488/489 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội (đạt tỷ lệ 99,79%); còn 1 chi bộ địa bàn dân cư hoãn thời gian tổ chức đại hội do thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ.

Tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm kinh tế, văn hóa của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của dịch bệnh Covid-19, nhất là tới ngành du lịch, kinh doanh và giao thương hàng hóa.

bi thu thanh uy ha noi noi long gian cach xa hoi nhung tuyet doi khong duoc loi long
Quận Hoàn Kiếm cần đưa ra các kịch bản để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng nâng cao chất lượng.

Song với tinh thần chủ động, quyết liệt, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của quận Hoàn Hiếm và đề nghị quận cần có giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đáng chú ý là các hành vi kinh doanh trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn ra. Vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, xả rác bừa bãi còn diễn ra ở một số tuyến phố…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho rằng, mặc dù Thủ tướng đã cho phép nới lỏng giãn cách xã hội nhưng quận Hoàn Kiếm tuyệt đối không được lơi lỏng, cần tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, ngoài ra cũng cần chú trọng vào công tác an sinh xã hội.

Quận cần đưa ra các kịch bản để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững; tháo gỡ các vướng mắc cho môi trường đầu tư kinh doanh cũng như khuyến khích các mô hình kinh doanh công nghệ thời 4.0

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu quận Hoàn Kiếm chú trọng phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Xây dựng phong cách ứng xử văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp trong các hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hội nhập và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ của nhân dân và du khách quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu việc xây dựng Văn kiện đảm bảo chất lượng, đánh giá sâu sắc, toàn diện. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Bám sát các quy định của Trung ương và Thành ủy hướng dẫn tổ chức Đại hội; củng cố tổ chức cơ sở đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động