Hà Nội đã có nhiều hình thức kích cầu hàng Việt hiệu quả

TP Hà Nội đã làm rất tốt công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, sáng tạo. Đặc biệt, các đoàn thể của TP Hà Nội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn...đã vào cuộc tích cực trong việc kích cầu hàng Việt đến với người tiêu dùng. 
tin nhap 20161202200156 Tạo sức hút để người tiêu dùng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt
tin nhap 20161202200156 Vẫn rất thời sự
tin nhap 20161202200156 Để hàng Việt được tỏa sáng

Đó là khẳng đinh của bà Hồ Thị Kim Thoa- Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong buổi tới kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại TP Hà Nội sáng nay (2/12).

Đa dạng hình thức tiếp cận người tiêu dùng

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Oanh- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP Hà Nội cho biết: Năm 2016, Hà Nội đã tổ chức 9 điểm bán hàng phục vụ Tết tại 9 huyện, khu công nghiệp: Thanh Oai, Mỹ Đức, Gia Lâm, Ba Vì, Quốc Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên và KCN Bắc Thăng Long với quy mô từ 60-70 gian hàng mỗi điểm; tổ chức 187 chuyến bán hàng lưu động tại các quận, huyện, thị xã; tổ chức 3 tuần hàng Việt và 280 chuyến bán hàng lưu động...

tin nhap 20161202200156
Đoàn công tác do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa làm trưởng đoàn đã tới làm việc với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TP Hà Nội

Đặc biệt, triển khai chương trình bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trong dịp đầu năm, Hà Nội đã hỗ trợ DN tham gia tổ chức dự trữ và bán ra thường xuyên, liên tục các mặt hàng thiết yếu tại 1.165 điểm bán hàng trên địa bàn TP để phục vụ nhân dân trên địa bàn...

Các tổ chức đoàn thể như: Thanh niên, phụ nữ, công đoàn... đều có hình thức tuyên truyền, vận động đối tượng hội viên của mình thiết thực, hiệu quả. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ như phong trào sáng kiến sáng tạo, biểu dương công nhân giỏi, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu... nhằm phấn đấu tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và thương hiệu của các DN... Đặc biệt, LĐLĐ TP tổ chức hội chợ, đưa hàng hóa có chất lượng đến với công nhân khu công nghiệp.

Trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 10 tháng đầu năm Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 7.430 vụ, xử lý trên 7.081, thu về hơn 118 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Kim Thoa ghi nhận những nỗ lực và hiệu quả của TP Hà Nội trong thực hiện cuộc vận động. Đặc biệt, cuộc vận động đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TP trong việc bám sát mục đích của cuộc vận động, hướng đến các đối tượng chính của cuộc vận động: Người tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất và cơ quan quản lý.

“Trong công tác tuyên truyền Hà Nội đã làm rất tốt, các hoạt động được thông tin tuyên truyền đúng định hướng với các hình thức đa dạng. Đặc biệt, các đoàn thể của TP Hà Nội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn...đã vào cuộc tích cực, có nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo trong việc kích cầu hàng Việt đến với người tiêu dùng. Cuộc vận động của Hà Nội cũng đã đưa ra những chỉ tiêu cụ thể để thực hiện, mục đích rõ ràng và đều đạt được những kết quả đề ra”, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định.

Cần chọn đối tượng điểm nhấn để tuyên truyền

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đề nghị: TP Hà Nội có 7,2 triệu dân và khoảng 10 triệu khách nội địa và quốc tế, chưa kể số lượng lao động từ các tỉnh, TP về làm việc nên nhu cầu hàng hóa là rất lớn. Vì vậy, Hà Nội cần quan tâm đến các đối tượng để có kế hoạch phục vụ nhu cầu của các đối tượng. Đặc biệt, Hà Nội cần xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn vị trí địa lý đối với hàng nông sản, qua đó góp phần nâng cao thương hiệu nông sản.

Bà Thoa cũng đề nghị: Cuộc vận động cần hướng tới tuyên truyền mạnh trong cán bộ, đảng viên, nêu cao gương tốt của cơ quan quản lý, người tiêu dùng để khuyến khích việc triển khai cuộc vận động được sâu rộng hơn. “Ban Chỉ đạo vận động TP cần chọn điểm nhấn của 2017 là hướng đến đối tượng nào, ví dụ như đối tượng lao động trẻ, để có hình thức triển khai tuyên truyền cụ thể hơn, bên cạnh các nhóm các đối tượng khác”, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa gợi ý.

tin nhap 20161202200156
Đồng chí Vũ Hồng Khanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP phát biểu tiếp thu những đóng góp của đoàn kiểm tra trung ương

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng chí Vũ Hồng Khanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP khẳng định: Phát huy các thế mạnh và kết quả đã đạt được, năm 2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP sẽ chú trọng vận động doanh nghiệp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tiếp tục đấu tranh chống hàng lậu, hàng kém chất lượng để hỗ trợ sản xuất trong nước phát triển.

Trong công tác tuyên truyền, Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hàng Việt Nam chất lượng tốt, tạo điều kiện thuận lợi để hàng Việt đến với người dân qua các chương trình bình ổn giá, khuyến mại, đưa hàng về nông thôn...

Trong khuôn khổ chuyến công tác và kiểm tra thực hiện cuộc vận động tại TP Hà Nội, đoàn công tác đã tới làm việc với Công ty CP Khóa Việt Tiệp.

tin nhap 20161202200156
Đoàn kiểm tra thăm xưởng sản xuất tại Công ty CP Khóa Việt Tiệp

Tại buổi làm việc, ông Lương Văn Thắng- Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Khóa Việt Tiệp là đơn vị tham gia chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” từ những ngày đầu tiên. Hiện nay, trên 95% sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trong nước, trên 90% nguyên liệu và dịch vụ là do người Việt cung cấp. Chia sẻ về lợi ích từ cuộc vận động, ông Thắng khẳng định: Cuộc vận động đã giúp Công ty tăng doanh thu và tiếp cận người tiêu dùng tốt hơn. Trong 6 năm tham gia chương trình, Công ty không không tăng giá sản phẩm, mà thậm chí có những sản phẩm giảm 10%. Đến nay, Khóa Việt Tiệp đã cố gắng xây dựng thương hiệu nổi tiếng trong nước và vươn ra nước ngoài với mục tiêu đứng đầu các nước khu vực Đông Nam Á.

Ông Thắng cũng kiến nghị với Ban Chỉ đạo cuộc vận động làm thế nào để tuyên truyền sâu rộng hơn về cuộc vận động, để người Việt hiểu hơn và tự hào hơn về hàng Việt. Trong môi trường kinh doanh, Công ty rất các cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ hơn về hàng giả, hàng nhái để hỗ trợ thương hiệu của doanh nghiệp phát triển, đứng vững trên thị trường.

Đánh giá cao những cố gắng của Công ty trong việc đảm bảo việc làm, chế độ cho 780 lao động, đảm bảo mức thu nhập cho người lao động đứng trong tốp đầu của ngành công thương Thủ đô, đặc biệt có mức trả cổ tức cho người lao động trên 50%, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đề nghị: Công ty Khóa Việt Tiệp với hai vai- vừa là đơn vị quản lý sản xuất hàng tiêu dùng vừa là nơi có đông người tiêu dùng- cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cuộc vận động tới mọi người lao động trong công ty, góp phần nâng cao thương hiệu hàng Việt.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động