Để hàng Việt được tỏa sáng

LĐTĐ - Để hàng Việt được tỏa sáng không đơn thuần chỉ là câu chuyện về “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” mà quan trọng hơn phải có cơ chế gì từ phía các cơ quan hoạch định chính sách; mỗi cá nhân doanh nghiệp (DN) phải làm gì để có những sản phẩm vừa chất lượng, song lại có giá thành hợp lý phù hợp với thu nhập của đại bộ phận nhân dân quả là vấn đề không đơn giản.

Suy nghĩ từ những dự án tỷ USD

Lao động Thủ đô từng có bài phản ánh về hậu những dự án tỷ USD mà các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến lợi thế tạo ra lao động việc làm, song cũng cảnh báo về tương lai của chúng ta nếu khi các dự án đó hết thời hạn.

Chúng ta sẽ làm gì để tận dụng cơ hội này để tiếp tục phát triển nền công nghiệp, công nghệ nước nhà? Vì xét cho cùng, bản chất của nhà đầu tư là lợi nhuận. Họ đến thị trường chúng ta đầu tư là để hưởng lợi từ chính sách lao động rẻ, lại nhiều ưu đãi về thuế, còn dường như “bức tường” chuyển giao công nghệ vẫn là “bí ẩn” đối với chúng ta.

Lại nói về các dự án tỷ USD, dẫu thông tin chưa được kiểm nghiệm, song một kỹ sư ngành công nghệ nói với PV rằng khi sang Việt Nam đầu tư, Samsung Bắc Ninh có đề nghị các DN cung cấp sản phẩm xạc điện thoại cho DN này thì không một DN Việt Nam nào thực hiện được.

Đây có lẽ là một bằng chứng về sự yếu kém nền công nghiệp phụ trợ trong nước. Tuy nhiên, cũng nói với PV về chủ đề này, lãnh đạo một công ty phần mềm cho rằng: Không đơn thuần quy chụp DN trong nước không sản xuất nổi cái sạc pin điện thoại. Vấn đề ở chỗ, làm theo đơn đặt hàng rất dễ bị “gài bẫy” về giá.

Ví như trót đầu tư hàng chục tỷ đồng chỉ để sản xuất mỗi sạc pin điện thoại theo đơn đặt hàng của một hãng nào đó, đầu tư xong, họ dăng bẫy trong hợp đồng để dìm giá, thế là phá sản ngay. Thế nên, DN phải tính tới yếu tố rủi ro.

Hàng hóa sản xuất trong nước ngày càng được ưa chuộng.

Trở lại câu chuyện những dự án tỷ USD, khi đề cập đến nội dung mà LĐTĐ từng nêu, trong lần trò chuyện với PV tại hành lang của dự án Hoabinh Green City, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường tỏ ra đồng tình và cho rằng: Việc các nhà đầu tư vào Việt Nam kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người lao động là chuyện mừng, nhưng thử hỏi trong số hàng tỷ USD xuất khẩu đó chúng ta được những gì? Thuế đất, thuế thu nhập DN thì miễn hoặc giảm trong nhiều năm?
 

Chiếu theo lịch sử, nếu xét trên bình diện toàn cầu, chúng ta là một trong những dân tộc vĩ đại. Vì chính chúng ta là dân tộc duy nhất đã đánh đổ đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ là đội quân Nguyên Mông; bước sang thời hiện đại chính chúng ta cũng là dân tộc đánh đổ được hai cường quốc sừng sỏ nhất thế giới: Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thế nhưng, thời hiện tại khi mọi yếu tố đều thuận lợi hơn, thì nền kinh tế nước ta vẫn chưa bắt kịp với những quốc gia có mặt bằng chung như chúng ta 40 – 50 về trước. Đặc biệt, tại sao người Nhật, người Hàn... đội ngũ doanh nhân nước họ đã tạo dựng ra những thương hiệu mang tầm toàn cầu góp phần đưa kinh tế nước họ phát triển nhanh, thì đội ngũ doanh nhân của ta chưa làm được?

Đến câu chuyện doanh nhân trong nước

Liên quan đến chính sách Người Việt dùng hàng Việt, vừa qua một số tập đoàn, tổng công ty lớn đã đứng ra ký kết bản ghi nhớ về sử dụng sản phẩm của nhau để kích cầu tiêu thụ sản phẩm, thì nay đến lượt một DN Việt trao miễn phí cả 25 ngàn m2 ở một trung tâm thương mại lớn cho các DN Việt bán hàng.

Nói với PV ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình, chủ đầu tư dự án Hoabinh Green City (Minh Khai, Hai Bà Trưng) cho rằng, mục đích mà dự án dành cả 5 tầng của khu trung tâm thương mại với tổng diện tích lên tới 25 ngàn m2 cho DN bán hàng Việt mà không thu tiền thuê mặt bằng không phải là chơi ngông hay đánh bóng thương hiệu.

Đơn giản bản thân là thương binh từng vào sinh ra tử trên chiến trường, đến ngày hôm nay khi xây dựng được tên tuổi của mình trên thương trường... máu “sỹ” trong ông lại nổi lên. Ông nói rằng dẫu là toàn cầu hóa, song thời gian qua chúng ta đang chứng kiến cảnh nhiều trung tâm thương mại trong nước đã bị các nhà đầu tư nước ngoài tấn công. Nếu không tấn công về quản lý, điều hành thì tấn công bằng việc đưa hàng ngoại vào bán.

Doanh nghiệp trong nước đứng bên lề cuộc chơi. Ví như hệ thống Metro giờ đã vào tay người Thái là minh chứng. Thế nên, việc cho DN Việt (không cho DN nước ngoài) thuê miễn phí vĩnh viễn trên diện tích 25 ngàn m2 tại Trung tâm thương mại Hoabinh Green City là nhằm giúp DN Việt có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Mặt khác người tiêu dùng được đón nhận những sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng nhất và giá rẻ nhất. Lý do, công ty đã thuê tập đoàn  nổi tiếng CBRE quản lý trung tâm để kiểm soát sự hoạt động của các DN khi kinh doanh tại đây.

Đặc biệt, công ty sẽ giám sát rất chặt giá đầu vào cũng như chất lượng của những DN mà đã được công ty cho vào thuê tại trung tâm thương mại. Mục đích cuối cùng là làm thế nào để DN trong nước có điều kiện phát triển mà thôi.

Thực ra đưa câu chuyện ông Đường không phải để PR tên tuổi mà điều muốn nhấn mạnh rằng hiện nay đối với doanh nhân Việt, hàng hóa Việt đang đứng trước những mâu thuẫn nội tại. Cái sản xuất được thì có khi chưa tìm thấy “đất sống” ở thị trường trong nước; còn cái chúng ta cần thì DN chúng ta không làm nổi đành nhập từ nước ngoài về hoặc nhường sân cho các công ty nước ngoài vào thao túng. Đây là vấn đề không chỉ các cơ quan hoạch định chính sách mà mỗi doanh nhân phải nghĩ suy.

Và mệnh lệnh của cuộc sống

Khi bài viết này lên khuôn, cũng là lúc vừa diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Báo cáo Việt Nam năm 2030. Một thông điệp đáng để chúng ta quan tâm được phát đi từ các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) nếu trong vòng 20 năm tới Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 5- 6% thì sẽ bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Còn muốn được như Hàn Quốc bây giờ ít nhất mức tăng GDP phải trên 9%/năm. Để giải quyết bài toán này, Đảng, Chính phủ đã, đang có nhiều quyết sách để tháo nút thắt khơi thông đưa nền kinh tế phát triển. Tuy vậy, xét trên góc độ kinh tế, để 20 năm tới, Việt Nam thành một quốc gia phát triển điều quan trọng nói như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng rất nhiều lần đề cập là phải cải cách mạnh mẽ thể chế.

Trong đó phải giải phóng tất cả mọi rào cản để khuyến khích đội ngũ doanh nhân phát triển. Doanh nghiệp là chủ thể nền kinh tế, doanh nghiệp mạnh nước mới thịnh. Tất nhiên, sẽ không bao giờ mạnh đúng nghĩa nếu 10- 20 năm tới, ở những lĩnh vực, phân ngành kinh tế quan trọng đa số chúng ta chỉ gia công cho đối tác nước ngoài, hoặc quy hoạch đất đai làm khu công nghiệp cho các DN nước ngoài vào đầu tư để hưởng lợi thế công nhân giá rẻ, ưu đãi thuế quan mà không có những DN tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu Made in Vietnam đích thực.

Bởi thế, để đất nước thực sự phát triển điều cần làm là phải đưa hàng Việt thực sự tỏa sáng. Tỏa sáng không chỉ dừng lại ở việc Mặt trận Tổ quốc phát động chiến dịch người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mà quan trọng hơn phải có những chính sách vĩ mô mang tầm chiến lược để cộng đồng DN phát huy hết những tài năng, sức sáng tạo cho ra đời những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của chúng ta một cách hoàn chỉnh, có thương hiệu, chất lượng cạnh tranh bình đẳng ở tầm khu vực và toàn cầu. Một khi sản phẩm Việt do người Việt làm ra có chỗ đứng đồng nghĩa với việc người lao động có việc làm, có thu nhập, nguồn thuế nhà nước dồi dào, các chi tiêu công, phúc lợi xã hội được nâng lên, đất nước sẽ trở nên thịnh cường.

Lê Hà
 

Nên xem

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động