Hà Nội cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

(LĐTĐ) Tại Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 của UBND Thành phố, trong phần triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Hà Nội sẽ tập trung đầu tư, cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
ha noi cung ung day du vat tu trang thiet bi y te dam bao cong tac phong chong dich benh covid 19 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương để chống dịch Covid-19
ha noi cung ung day du vat tu trang thiet bi y te dam bao cong tac phong chong dich benh covid 19 Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hà Nội xác định thúc đẩy đầu tư công để phục hồi kinh tế

Tại hội nghị thay mặt UBND Thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung biểu dương các cấp, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 16/CT-TTg, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, hướng dẫn của Bộ Y tế, Chỉ thị số 31-CT/TU của Thành ủy, Chỉ thị số 5/CT-UBND của UBND Thành phố đạt kết quả tích cực.

ha noi cung ung day du vat tu trang thiet bi y te dam bao cong tac phong chong dich benh covid 19
Chủ tịch UBND TP triển khai nhiệm vụ quý II/2020

Đến nay, Thành phố đã và đang kiểm soát cơ bản tốt dịch bệnh COVID-19; việc khoanh vùng các ổ dịch, truy vết phát hiện, cách ly nguồn lây bệnh được thực hiện kịp thời; chưa để xảy ra tử vong, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế ghi nhận, biểu dương. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, chưa xác định được thời gian kết thúc; số ca mắc bệnh trên địa bàn gia tăng, phát sinh nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng; xuất hiện ca ủ bệnh nhiều ngày mới phát sinh dương tính với vi rút SARs-CoV-2 gây nhiều khó khăn trong công tác đánh giá, nhận định, điều trị, khám, chữa bệnh.

Nhấn mạnh các yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay, UBND Thành phố đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, hành động, tiếp tục quán triệt thực hiện quyết liệt lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, văn bản chỉ đạo của các cấp Trung ương và Thành phố, quyết tâm huy động tổng lực triển khai các biện pháp, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, song song triển khai các giải pháp phát triển KT-XH, nghiên cứu kỹ lưỡng kịch bản tăng trưởng của từng cấp, ngành, đơn vị ứng với tình hình, diễn biến của dịch bệnh để có giải pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với KT-XH, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, kịp thời có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, đối tượng yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh, cụ thể như sau:

Thành phố quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành xuyên suốt từ Thành phố tới các đơn vị cần hành động nhanh, dứt khoát, tránh tư tưởng lừng khừng, bị động, đùn đẩy trách nhiệm, coi nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, có tính quyết định đối với toàn diện công tác quản lý, điều hành của Thành phố trong năm 2020.

Tổ chức thực hiện tốt công tác cách ly xã hội đến hết ngày 15/4/2020 tại từng địa bàn để hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, kết hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch công tác phòng chống dịch bệnh để mọi người dân đều được tiếp cận thông tin đầy đủ, giúp nâng cao ý thức tự phòng, các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch trong cộng đồng, xác định việc đeo khẩu trang, rửa, sát khuẩn tay thường xuyên và giữ khoảng cách tiếp xúc là việc làm thiết yếu, quy tắc bắt buộc để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Yêu cầu cấp trưởng các ngành trực tiếp chỉ đạo, quyết định và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về hoạt động điều hành của đơn vị.

ha noi cung ung day du vat tu trang thiet bi y te dam bao cong tac phong chong dich benh covid 19
TP Hà Nội sẽ cung cấp đầy đủ trang thiết bị y tế để phòng chống dịch Covid -19 (Ảnh minh hoạ)

Thường xuyên cập nhật, theo dõi, bám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong nước và Thành phố để có kế hoạch xây dựng lộ trình triển khai hành động của Thành phố và từng đơn vị; tránh để các chính sách, quyết định, kịch bản của Thành phố và các ngành sau khi ban hành bị lạc hậu, không phù hợp với thực tế, không áp dụng khả thi trong thực tiễn do nhiều yếu tố ngoại cảnh thường xuyên thay đổi, tác động.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các đơn vị cập nhật, quán triệt các yêu cầu trên để tham mưu UBND Thành phố ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19”.

UBND Thành phố cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác dự phòng, dữ trữ nguồn cung, đảm bảo mua đầy đủ, tích trữ đồng thời kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị, bảo hộ y tế, khẩu trang chuyên dụng, vật tư tiêu hao thiết yếu, các dụng cụ cần thiết để chủ động ứng phó mọi tình huống của dịch bệnh, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các đơn vị cần chủ động vào cuộc tích cực, nhạy bén hơn nữa để có đối sách phù hợp, kịp thời.

Thành phố sẽ tập trung các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học sinh trong trường hợp đủ điều kiện đi học trở lại như: nhiệt kế, dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào lớp/sau khi tan học. Tăng cường tuyên truyền học sinh, sinh viên trên địa bàn nắm chắc các kiến thức về phòng ngừa, phòng dịch và hiểu biết về dịch COVID-19; đồng thời yêu cầu học sinh, sinh viên thông tin đầy đủ lịch trình di chuyển, đi đến nơi về đến chốn để các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, có phương án dự phòng. Kiểm tra, thống kê các trường hợp liên quan con em của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, con em công nhân bị mất việc; rà soát mức thu nhập của toàn bộ giáo viên trên địa bàn, đề xuất UBND Thành phố có giải pháp chỉ đạo hỗ trợ kịp thời. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động