Hà Nội có 7 sở và 5 quận đạt điểm tối đa về cải cách thủ tục hành chính

Theo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội do Hội đồng Thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2016 của TP công bố mới đây, riêng về chỉ số thành phần “cải cách thủ tục hành chính”, tại Hà Nội có 7 cơ quan sở và 5 quận đạt điểm số tối đa.
ha noi co 7 so va 5 quan dat diem toi da ve cai cach thu tuc hanh chinh Hà Nội kiểm tra cải cách hành chính năm 2017
ha noi co 7 so va 5 quan dat diem toi da ve cai cach thu tuc hanh chinh Hà Nội: Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 3 cả nước
ha noi co 7 so va 5 quan dat diem toi da ve cai cach thu tuc hanh chinh Hà Nội xây dựng Chỉ số Cải cách hành chính trong nội bộ
ha noi co 7 so va 5 quan dat diem toi da ve cai cach thu tuc hanh chinh Cải cách hành chính: Động lực để phát triển

Cụ thể, kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội có chia ra các chỉ số thành phần theo 9 lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực sở quản lý; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Tác động CCHC đến phát triển kinh tế-xã hội.

ha noi co 7 so va 5 quan dat diem toi da ve cai cach thu tuc hanh chinh
Cán bộ phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) trao đổi với người dân về giải quyết TTHC

Trong đó, nổi bật lên trong chỉ số thành phần Cải cách TTHC tại các sở, cơ quan ngang sở, có 7 sở đạt điểm số tối đa 8/8 (100%), gồm: Văn phòng UBND TP, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Ban Dân tộc; còn lại các sở trên 90% gồm: Sở GD&ĐT, Ban Quản lý các KCN&CX, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở TT&TT, Sở Y tế, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở TN&MT. Bên cạnh đó, có 4 sở có kết quả từ 85% đến dưới 90% là Sở KH&CN, Sở Ngoại vụ, Thanh tra TP, Sở Xây dựng. Sở VH&TT đạt kết quả 81,25% và Sở LĐ-TB&XH đạt thấp nhất, 70%.

Về chỉ số thành phần Cải cách TTHC trong khối quận, huyện, thị xã, có 5 quận cũng đạt điểm số tối đa 8/8 (100%) gồm: Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Đồng thời, có 5 đơn vị đạt từ 90% đến dưới 100% gồm: Quận Đống Đa, huyện Ba Vì, quận Ba Đình, quận Cầu Giấy và quận Hoàng Mai. Có 9 đơn vị đạt kết quả từ 85% đến dưới 90%, gồm quận Tây Hồ, các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Thạch Thất, Thanh Trì, Đông Anh và thị xã Sơn Tây. Còn lại, 7 đơn vị đạt từ 80% đến dưới 85% là quận Hai Bà Trưng và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Gia Lâm, Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hòa; 4 đơn vị chỉ đạt dưới 80% là quận Hà Đông và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng nhận định, giá trị trung bình của 9 chỉ số thành phần đều đạt kết quả khá cao, đồng đều. Tuy nhiên, duy nhất chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính đạt giá trị trung bình dưới 80% cả ở các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã. Nhìn chung, giá trị trung bình tại các chỉ số thành phần của UBND các quận, huyện, thị xã hơn không đáng kể so với giá trị trung bình chỉ số thành phần của các sở.

Đồng thời, hầu hết cơ quan, đơn vị có kết quả thấp tại một số tiêu chí của các chỉ số thành phần, như nội dung về thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến mức độ 3... Song, nếu một số tiêu chí thành phần như mức độ thực hiện kế hoạch, chế độ báo cáo, kiểm tra ở các chỉ số thành phần được các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc, thì sẽ đạt điểm số cao và góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của đơn vị.

Như vậy, “công tác ban hành kế hoạch để định rõ lộ trình và cách thức tổ chức thực hiện triển khai chỉ đạo, điều hành CCHC, tổ chức kiểm tra sẽ góp phần thiết thực đem lại hiệu quả của CCHC nói chung tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã”, ông Sáng khẳng định.

Theo Linh Chi/Kinh tế đô thị

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động