Hà Nội cho lao động nghỉ việc: không đến 10.000 người

Xếp hàng nộp đơn thi công chức tại Cục Thuế Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh
“Đầu tiên chúng tôi muốn khẳng định rõ thông tin nêu Hà Nội yêu cầu chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động với hơn 10.000 công chức là không chính xác, hoàn toàn không có chuyện đó”, ông Sáng quả quyết.
Theo ông Sáng, thực hiện chủ trương rà soát, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, vừa qua Sở Nội vụ đã tiến hành thanh kiểm tra toàn diện nội dung này ở phạm vi toàn thành phố.
Quá trình kiểm tra đã thực hiện với hơn 10.000 lao động có hợp đồng tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.
Ông Sáng nói: “Hơn 10.000 lao động là số thực hiện kiểm tra chứ không phải là số chấm dứt, thanh lý hợp đồng. Trong kiểm tra cũng đã có đánh giá, chỉ rõ những mặt hạn chế cụ thể như nhiều đơn vị có số lượng cán bộ, công chức thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao, nhưng lại sử dụng nhiều lao động hợp đồng tạm thời thay cho số công chức còn thiếu. Nhiều đơn vị còn thiếu công chức so với chỉ tiêu biên chế nhưng không đăng ký tuyển dụng tại các kỳ tuyển dụng hằng năm".
"Ngoài ra, các đơn vị sử dụng lao động hợp đồng không đúng, ví như sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng chuyên môn thay cho công chức. Sử dụng lao động hợp đồng theo Bộ luật lao động làm các nhiệm vụ của công chức” - ông Sáng nêu.
Theo ông Sáng, sau khi báo cáo kết quả kiểm tra, UBND TP đã chỉ đạo các sở ngành, quận huyện khẩn trương hoàn thành đề án vị trí việc làm theo đúng kế hoạch của thành phố, làm cơ sở xây dựng kế hoạch biên chế hằng năm, thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức.
Ông Sáng khẳng định việc UBND TP yêu cầu rà soát, chấn chỉnh là để thực hiện đúng chính sách, đúng chỉ tiêu đối với người lao động.
“Chỗ nào thiếu vẫn được hợp đồng theo quy định. Nơi nào còn chỉ tiêu phải tổ chức thi tuyển công chức, chỗ nào không phù hợp phải cho nghỉ. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ các chính sách về lương, chế độ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, vấn đề quan trọng là chấn chỉnh tình trạng còn chỉ tiêu nhưng không tổ chức thi tuyển để người hợp đồng lao động được dự tuyển và không hợp đồng lao động đúng vị trí cần tuyển” - ông Sáng nói.
Theo Tuổi trẻ
Nên xem
Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương
Nhận định Al Ahli vs Al Nassr: Thử thách cực đại cho đội chủ nhà
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Tin khác
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội
Sự kiện 02/01/2026 11:26
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 01/01/2026 08:08
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13