Hà Nội: 91,5 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 95,1 nghìn lao động (đạt 61,8% kế hoạch), trong đó, có 25 nghìn lao động được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.  
ha noi 915 nghin lao dong duoc giai quyet viec lam trong 6 thang dau nam Hà Nội: 6 tháng giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động
ha noi 915 nghin lao dong duoc giai quyet viec lam trong 6 thang dau nam 484.000 lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm
ha noi 915 nghin lao dong duoc giai quyet viec lam trong 6 thang dau nam An toàn vệ sinh lao động ở làng nghề: Không thể mãi xem nhẹ

Mới đây, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Thành Thái- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND thành phố, UBND quận, huyện, thị xã ban hành và tổ chức triển khai nhiều kế hoạch trên các lĩnh vực: lao động, việc làm; dạy nghề; thực hiện chính sách người có công; giảm nghèo, bảo trợ xã hội; cai nghiện, quản lý sau cai; phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ.

Sở cũng đã tham mưu UBND Thành phố tổ chức thành công Lễ phát động các tháng hành động như: Tháng an toàn, vệ sinh lao động; Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; tháng hành động, ngày quốc tế và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6...

ha noi 915 nghin lao dong duoc giai quyet viec lam trong 6 thang dau nam
Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội Khuất Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Nhìn chung, các nhiệm vụ chỉ đạo đều được UBND thành phố đánh giá cao, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách xã hội, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, vô gia cư nhân dịp Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, thành phố đã tiến hành tặng 1.371.199 suất quà cho đối tượng chính sách ưu đãi người có công; hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; công nhân viên chức lao động đã nghỉ hưu, mất sức; người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 541.262.196.000 đồng (tăng 111.513.410.000 đồng so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), bao gồm quà của Chủ tịch nước, quà từ Ngân sách Thành phố, quà từ quận, huyện, xã, phường và quà từ các các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội; trong đó quà vận động từ nguồn xã hội hoá là 224.325 suất, trị giá 98.771.728.000 đồng, chiếm 18,2%.

Tính đến hết tháng 6, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 95.196/154.000 lao động đạt 61,8% kế hoạch năm (trong đó 25.000 lao động được tạo việc làm từ xét duyệt hộ vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 990 tỷ đồng. Cùng với đó, Thành phố đưa 1869 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường lao động Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã tiếp nhận khai báo, đăng ký 1.200 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 28.500 người với số tiền 558 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 3.273 người với số tiền 10,5 tỷ đồng; chấp thuận 6.608 vị trí công việc dự kiến sử dụng lao động người nước ngoài, cấp và cấp lại 4.409 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội.

ha noi 915 nghin lao dong duoc giai quyet viec lam trong 6 thang dau nam
Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện về cải cách chính sách tiền lương, Sở đã thẩm định hồ sơ và trình UBND Thành phố bổ nhiệm hoà giải viên lao động của 15 quận, huyện; thẩm định, quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 cho 14 doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng phương án lao động cho 15 doanh nghiệp khi cắt giảm lao động; tham mưu, hướng dẫn xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương của 04 doanh nghiệp. Sở cùng huyện Thạch Thất đã tham gia giải quyết, theo dõi và hướng dẫn 02 vụ ngừng việc tập thể tại 02 doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận, xem xét, ra thông báo đăng ký 94 bản nội quy lao động và tiếp nhận 271 bản thỏa ước lao động tập thể.

Công tác Giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng. Tính đến 30/6/ 2019, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tuyển sinh và dạy nghề cho 50.270/205.000 lượt người, đạt 24,5% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó, trình độ cao đẳng 670 người; trung cấp 7.700 người; sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 41.900 người).

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về xây dựng chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội để phấn đấu đến cuối năm 2019, 2020 Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, tháng 5/2019, Sở đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát các hộ có khả năng thoát nghèo và không có khả năng thoát nghèo để tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp. Kết quả rà soát cho thấy, trong số 23.289 hộ nghèo của Thành phố thì có 9.777 hộ (chiếm 42% hộ nghèo) có khả năng thoát nghèo, 13.512 hộ (chiếm 58% hộ nghèo) không có khả năng thoát nghèo do trong gia đình không có người trong độ tuổi lao động hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng không có khả năng lao động.

Trước thực trạng đó, Sở Lao động Lao động- Thương binh và Xã hội đã tham mưu Thành phố xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội, hiện đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019. Như vậy, nếu chính sách mới được ban hành và thực thi thì dự kiến cuối năm 2019, thành phố Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Có thể nói, đây vừa là chính sách cũng vừa là chủ trương lớn của Thành phố nhằm cải thiện đời sống vật chất cho nhân dân, đồng thời mang tính tương trợ, sẻ chia và hướng thiện giữa con người với nhau trong cùng một cộng đồng.

Chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Khuất Văn Thành - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương; làm tốt công tác tham mưu, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công; bảo trợ xã hội; gắn công tác tuyển sinh, đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động ,đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.

Tin khác

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Người truyền lửa cho công nhân cơ điện

Người truyền lửa cho công nhân cơ điện

(LĐTĐ) Nhờ những sáng kiến trong vận hành cơ điện, anh Lê Đình Lam, trưởng bộ phận Cơ điện, Công ty TNHH Sản xuất nhựa Bình Thuận (Thanh Trì, Hà Nội) được tôn vinh là 1 trong 100 Công nhân giỏi của Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động