Hà Nội: 10 tháng đầu năm, có 20.634 DN thành lập mới

Sáng 31/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị Giao ban của UBND TP Hà Nội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2017.  Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản.
ha noi 10 thang dau nam co 20634 dn thanh lap moi DN thành lập mới tăng mạnh cả về lượng và chất
ha noi 10 thang dau nam co 20634 dn thanh lap moi Tăng gần 30% số DN thành lập mới so với tháng 9

Tại Hội nghị, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) TP tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết KT-XH của Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá.

Trong đó công nghiệp tăng trưởng khá, thương mại, du lịch, vận tải duy trì tốc độ tăng trưởng cao. TP tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư; số DN thành lập mới và hoạt động trở lại đều tăng; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt kết quả cao và tiếp tục được cải thiện. Thu ngân sách đạt khá; tín dụng ngân hàng tăng trưởng lành mạnh; quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường; chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh.

ha noi 10 thang dau nam co 20634 dn thanh lap moi
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị (Ảnh Anh Quy)

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,3% so cùng kỳ, tính chung 10 tháng tăng 6,9%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 10 tăng 11,5% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng, tăng 9,6%. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 1.009 triệu USD, tăng 1,6% so cùng kỳ, tính chung 10 tháng đạt 9.625 triệu USD, tăng 9,8%. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 2.160 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước và giảm 4,7% so cùng kỳ, tính chung 10 tháng đạt 23.473 triệu USD tăng 16,3%%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,36% so cùng kỳ…

Về du lịch, lượng khách quốc tế đến lưu trú trong tháng đạt 315 nghìn lượt, tăng 18,9% so tháng trước và 41,1% so cùng kỳ, tính chung 10 tháng đạt 2.908 nghìn lượt, tăng 26,5% cùng kỳ.

Đến cuối tháng 10, toàn thành phố tiếp nhận 128 dự án đầu tư theo hình thức PPP; có 9 dự án chuyển hình thức đầu tư, còn 119 dự án, trong đó: 8 dự án đã hoàn thành, tổng vốn đầu tư là 13.683 tỷ đồng; 12 dự án đang triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư 28.505 tỷ đồng; 99 dự án đang tiến hành thủ tục, tổng vốn đầu tư 287.949 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác thu ngân sách đạt khá, tín dụng ngân hàng tăng trưởng lành mạnh. Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường; việc chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm.

Trong 10 tháng đầu năm, có 20.634 DN thành lập mới, vốn đăng ký 164,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9% về số lượng và giảm 3% vốn đăng ký so cùng kỳ); có 1.054 DN giải thể và 3.020 DN hoạt động trở lại. Tính chung toàn TP hiện có 227.542 DN.

Các biện pháp đảm bảo giao thông, trật tự đô thị được tăng cường thực hiện đồng bộ. Đã hạ ngầm cáp điện và viễn thông 41/56 tuyến phố; vệ sinh môi trường cơ bản đảm bảo; trong 10 tháng đầu năm, Chương trình 1 triệu cây xanh đã trồng được 312 nghìn cây; lũy kế đến nay được 449 nghìn cây, đạt 44,9% mục tiêu Chương trình; tiến độ các dự án nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch nông thôn được đẩy nhanh. Công tác thoát nước và xử lý nước thải được duy trì; đã kịp thời chỉ đạo xử lý các địa bàn úng ngập trong đợt mưa lũ tháng 10, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. TP đã kịp thời chỉ đạo đồng bộ các biện pháp kiểm soát và dập dịch sốt xuất huyết. Đến nay, 95,7% bệnh nhân đã khỏi, số còn lại đang điều trị tại các bệnh viện; đã khống chế 91,3% số ổ dịch; các dịch bệnh nguy hiểm khác đều được kiểm soát tốt…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, đây là giai đoạn nước rút, cần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2017.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, bảo đảm an ninh phục vụ thực hiện các dự án quan trọng. Các sở, ngành cần phối hợp với Công an TP trong việc kiểm tra nhân, hộ khẩu để cập nhật thông tin kịp thời. Công an TP cũng cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đặc thù. Về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lực lượng Công an, Thanh tra giao thông huy động các lực lượng quần chúng tham gia phân luồng giao thông, không để ùn tắc, tai nạn gia tăng, phục vụ thi công các công trình trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý, các sở, ngành chấn chỉnh công tác bình xét thi đua; đôn đốc thực hiện, báo cáo các phần việc được Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố giao. Các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, trình tập thể UBND thành phố trước ngày 15-11.

Chủ tịch UBND TP đề nghị nghị Sở Xây dựng, Công ty Môi trường Đô thị tập trung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thu gom xử lý rác. Không để tình trạng thu gom theo các tua, tuyến còn bỏ sót, bố trí các xe đi hút rác, bụi, làm sạch không khí; yêu cầu các đơn vị trúng thầu tại các đơn vị quận huyện phải làm tốt. Đơn vị nào không đáp ứng được yêu cầu thì phải cắt hợp đồng theo quy định và chuẩn bị các đơn vị thay thế.

Sở Công Thương chuẩn bị tốt cho Hội nghị kết nối Cung - cầu, các tháng khuyến mại. Tiếp tục đôn đốc triển khai thí điểm trên 4 quận Thủ đô về các cửa hàng bán hoa quả phải đảm bảo tiêu chuẩn.

Chủ tịch UBND TP giao Sở VH&TT đôn đốc công tác tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, chuẩn bị dịp Tết Dương và Âm lịch. Đặc biệt, phối hợp với quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch chương trình cho không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm cho năm 2018.

Sở Nông nghiệp, đôn đốc khẩn trương tổ chức sản xuất nông nghiệp, trồng rau, chăn nuôi. Đặc biệt, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Chương Mỹ làm tốt công tác vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh phát sinh tại đây. Khẩn trương xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2018. Chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ đốt rừng ở Sóc Sơn đã được người dân phản ánh.

Sở Nội vụ đôn đốc công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh vi phạm của các đơn vị, cá nhân. Đặc biệt, xử lý các cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi xử lý các công việc.

Sở Lao động TB&XH chủ trì lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà mới cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018.

Sở KH&KT chủ trì kiểm tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Đan Phượng, xác định rõ các đơn vị chưa có quy hoạch chi tiết, quy hoạch các tuyến đường để báo cáo quy hoạch toàn diện 2 huyện này.

Sở Ngoại vụ xây dựng báo cáo đánh giá toàn bộ công tác đối ngoại của TP; đánh giá các công tác đoàn đi nước ngoài thuộc các sở ban ngành; Xây dựng chương trình công tác đối ngoại tham mưu cho Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Y tế chăm lo công tác phòng chống dịch SXH, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch SXH cho năm 2018. Sở KH&ĐT đôn đốc các thủ tục thuộc các dự án BOT trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc theo các Nghị định của Chính phủ; phối hợp với đoàn luật sư Hà Nội tham gia góp ý trong quá trình thương thảo các hợp đồng BOT đảm bảo đúng quy định. Chú ý đảm bảo tiến độ thi công các đường trên cao và dưới thấp của đường vành đai 2, 6 tuyến đường ở Hà Đông, trạm bơm Đông Mỹ...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các Sở chuẩn bị kỹ cho kỳ họp HĐND sắp tới, kiểm điểm chất lượng các đoàn giám sát; chuẩn bị tốt cho chất vấn và trả lời chất vấn; Sở KH&ĐT chuẩn bị tốt báo cáo tình hình KT-XH năm 2017, các chương trình KT-XH năm 2018, báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND TP…

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động