Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội:

Góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển

Sáng 28/9, Công đoàn (CĐ) Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017- 2022. 
gop phan xay dung truong ngay cang phat trien Những bước tiến vững vàng
gop phan xay dung truong ngay cang phat trien Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Tích cực hiến máu cứu người

Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của cán bộ, đoàn viên CĐ, viên chức, người lao động trong nhà trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên CĐ, viên chức, người lao động cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong hoạt động công đoàn trường Cao đẳng Y tế Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua, đề ra và quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

gop phan xay dung truong ngay cang phat trien
Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trò chuyện, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn trường tham gia hiến máu tình nguyện.

Chăm lo tốt đời sống cán bộ, giáo viên

Xác định nhiệm vụ chủ chốt của tổ chức công đoàn là chăm lo đời sống, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, hàng năm, CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đều phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ viên chức đúng tiến độ qua đó, giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động được phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các quy định, quy chế làm việc trong nhà trường.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động CĐ, xây dựng đội ngũ đoàn viên CĐ và người lao động vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường ổn định và phát triển.

CĐ trường đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, duy trì sinh hoạt định kỳ, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên CĐ và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp tới đoàn viên CĐ.

Vai trò của CĐ trường đã được thể hiện thông qua việc tham gia sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia các Hội đồng tư vấn của nhà trường, tham mưu để lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đoàn viên CĐ như: nâng lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế...

Để chăm lo đời sống và tạo sự gắn kết giữa các cán bộ, đoàn viên CĐ, viên chức, người lao động, CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã thường xuyên duy trì các hoạt động như tổ chức sinh nhật, liên hoan chia tay đoàn viên về hưu, tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau, gia đình có việc hiếu hỉ, tổ chức thăm quan nghỉ mát cho cán bộ, nhân viên v.v..

Nổi bật, từ năm 2015, CĐ trường cùng với chính quyền đã thành lập được “Quỹ tương thân, tương ái” với tổng số tiền quyên góp được 194 triệu đồng để chia sẽ phần nào những khó khăn cho một số đoàn viên công nhà trường khi gặp khó khăn.

Ngoài các hoạt động quan tâm, chăm lo cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động trong nhà trường, nhiệm kỳ qua, CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội còn chú trọng công tác nhân đạo, xã hội từ thiện, vận động đoàn viên, người lao động tích cực quyên góp,ủng hộ các quỹ như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ Quỹ xã hội của LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Ủng hộ nạn nhân chất độc Dioxin TP Hà Nội; Ủng hộ Quỹ vì người nghèo của TP Hà Nội; Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường Phúc xá; Ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiên tai bão lụt v.v...

Đặc biệt phải kể đến một hoạt động xã hội từ thiện nổi bật, đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhà trường là phong trào hiến máu tình nguyện. Những năm qua, CĐ Trường thường xuyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Quản lý Học sinh-sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức phong trào “Hiến máu tình nguyện” thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động và sinh viên trong trường tích cực tích cực tham gia và đã hiến được tổng số 1481 đơn vị máu.

Đẩy mạnh thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

Bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, người lao động, nhiệm kỳ vừa qua, CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cũng tích cực tham gia công tác quản lý, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực cùng với chuyên môn đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Cụ thể, CĐ Trường đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, “Người tốt, Việc tốt”... Phong trào thi đua đã có nhiều tác động thiết thực đến các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Các tổ CĐ chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị vận động đoàn viên CĐ tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia thao giảng, dự giờ.

Các tổ CĐ còn đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt công tác phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, thực hành tiết kiệm. Nhiều đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Cùng đó, CĐ Trường phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động như thực hiện “Nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “ Hai không” trong ngành Giáo dục và công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường, được toàn thể giảng viên – sinh viên- học sinh hưởng ứng nhiệt tình.

Qua hưởng ứng các phong trào thi đua nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên công đoàn trường đã tham gia đồng thời là chủ nhiệm 91 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, được Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá tốt và xuất sắc Đặc biệt, trong năm 2015, đồng chí Hiệu trưởng đã được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư, nhiều đoàn viên công đoàn đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và tiến sĩ.

Có thể nói, bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, CĐ Trường Cao đẳng Ytế Hà Nội đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của nhà trường, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động