Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội:

Những bước tiến vững vàng

Năm 2016 ghi mốc son quan trọng trên chặng đường phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội với việc kỷ niệm tròn 50 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba....
tin nhap 20170117093943 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Tích cực hiến máu cứu người
tin nhap 20170117093943 Hoạt động có ý nghĩa thiết thực

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập tháng 3/1966, ban đầu là trường Trung cấp Y tế Hà Nội. Bằng những bước tiến vững chắc, năm 2006, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. PGS.TS -Thầy thuốc ưu tú Tạ Văn Bình-Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, cho biết, đối với Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, phát triển và hội nhập là những nội dung then chốt và là mục tiêu hướng tới lâu dài.

Sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, hiện số lượng ngành đào tạo của Trường tăng từ 2 mã ngành đào tạo trung cấp và sơ cấp lên đến 5 mã ngành cao đẳng chính quy, 4 mã ngành cao đẳng liên thông, 4 mã ngành trung cấp chính quy. Trường cũng đang xây dựng mã ngành chăm sóc sức khỏe người già, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và nước ngoài.

tin nhap 20170117093943
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phấn đấu trở thành trường Đại học đa ngành về y dược.

Cùng với đó, cơ cấu tổ chức của Trường cũng dần được hoàn thiện, số lượng các đơn vị đã tăng lên. Đặc biệt, sự ra đời của hai khoa Điều dưỡng và khoa Dược trong năm 2015 đã đánh dấu một bước phát triển mới, chuyên sâu hơn trong đào tạo nhân lực y dược của Trường.

Chất lượng đào tạo được nâng lên, quy mô đào tạo được mở rộng đã giúp công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội luôn đảm bảo được số lượng, chất lượng qua từng năm học. Sự phát triển đồng bộ này cũng giúp Trường từng bước hội nhập trong nước và quốc tế, giúp cho học sinh của trường sau khi tốt nghiệp có thể cạnh tranh một cách có hiệu quả trong môi trường hội nhập.

“Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của Trường ngày một nâng cao. Đặc biệt, hầu hết các sinh viên sau khi tốt nghiệp đều phát huy tốt chuyên môn, được các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố cũng như các địa phương lân cận ghi nhận”- PGS.TS.TTƯT Tạ Văn Bình khẳng định.

Những năm qua, song song với việc bổ sung, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là đội ngũ giảng viên, nhà trường thường xuyên đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên được học tập, nâng cao trình độ ở cả trong và ngoài nước. Đã có hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên của Trường được đi tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm. v.v..., và hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. Chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường được thể hiện rõ trong thực tế công việc khi nhiều giảng viên của Trường liên tục đạt giải cao trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, toàn quốc và không ít giảng viên của Trường được tham gia vào các dự án do Bộ Y tế liên kết quốc tế.

Cũng theo PGS.TS.TTƯT Tạ Văn Bình, những điều mà Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã liên tục phấn đấu trong suốt 50 năm qua là giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi để thực hiện sứ mệnh lịch sử của Trường và hướng tới tầm nhìn tương lai là sớm trở thành trường đại học đa ngành về sức khoẻ của Thủ đô trong tương lai gần. “Đây không chỉ là niềm mong mỏi của riêng tôi, hay của nhiều thế hệ cán bộ đã gắn bó với Trường trong suốt thời gian qua mà còn là yêu cầu của của một Hà Nội đang phát triển không ngừng” - PGS.TS.TTƯT Tạ Văn Bình bộc bạch.

Để làm được điều này, người đứng đầu ngôi trường 50 năm tuổi cho biết, Trường sẽ tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với chuẩn mực của khu vực và thế giới, không ngừng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng kế hoạch phát triển trường theo hướng đa ngành và liên thông giữa các bậc học nhằm đáp ứng rộng rãi nhu cầu học tập của xã hội.Trường cũng sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tạo mọi điều kiện để cán bộ tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế, tạo vị thế vững chắc trong thời kỳ hội nhập.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động