MTTQ Việt Nam xã Hồng Phong:

 Góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Hồng Phong (Chương Mỹ) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đạt nhiều kết quả. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.
mttq viet nam xa hong phong gop phan tich cuc trong phat trien kinh te xa hoi o dia phuong Đại hội điểm MTTQ phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm thành công tốt đẹp
mttq viet nam xa hong phong gop phan tich cuc trong phat trien kinh te xa hoi o dia phuong Quận Nam Từ Liêm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Phong, 5 năm qua là một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn. Xác định vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết và phong trào hoạt động có phát triển thì trước hết phải bắt đầu từ cơ sở.

Với phương châm hướng hoạt động về khu dân cư, MTTQ xã Hồng Phong và các tổ chức thành viên đã triển khai sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động tới từng khu dân cư và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới về phương thức tuyên truyền vận động trong thực hiện. Chính vì vậy mà các phong trào, các cuộc vận động luôn nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

mttq viet nam xa hong phong gop phan tich cuc trong phat trien kinh te xa hoi o dia phuong
Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hồng Phong nhiệm kỳ 2019 - 2024. (Ảnh: Hoài Lưu).

Trong 5 năm, MTTQ xã Hồng Phong và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì Trường Sa thân yêu và quỹ cứu trợ với trên 280 triệu đồng. Hằng năm, xã Hồng Phong đều tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ khám chữa bệnh cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo… Cụ thể đã hỗ trợ xây dựng 7 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 15 triệu đồng, tặng quà 220 hộ nghèo và các cháu học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 29 triệu đồng...

Đặc biệt, trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xác định đây là cuộc vận động lớn và có ý nghĩa thiết thực, MTTQ xã Hồng Phong đã đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa nội dung của Cuộc vận động gắn việc thực hiện Cuộc vận động này với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Vì vậy đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Hàng năm, xã có từ 90 - 92,5% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đến nay xã Hồng Phong có 6/6 làng được công nhận làng văn hóa, 3 cơ quan được công nhận cơ quan văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm xuống còn 1,74%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Năm 2015 xã Hồng Phong được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

mttq viet nam xa hong phong gop phan tich cuc trong phat trien kinh te xa hoi o dia phuong
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 cho xã Hồng Phong. (Ảnh: Hoài Lưu).

Trong nhiệm kỷ, Ủy ban MTTQ xã Hồng Phong cũng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân. Đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Hồng Phong đã phối hợp tổ chức được 14 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND, đã có 1.016 lượt cử tri dự và đóng góp 143 ý kiến. MTTQ xã và các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận ở cơ sở cũng thường xuyên quan tâm công tác hòa giải. Những vướng mắc, mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải kịp thời ngay từ cơ sở với tỷ lệ đạt 82,4%...

Từ hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của mặt trận trong hệ thống chính trị và nhân dân. Ủy ban MTTQ xã Hồng Phong 5 năm liền đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban MTTQ huyện Chương Mỹ, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng giấy khen, Bằng khen.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ xã Hồng Phong và tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét. Các phong trào do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống lan tỏa trong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để MTTQ xã Hồng Phong tiếp tục tự tin vững bước vào nhiệm kỳ mới, phát huy sức mạnh đoàn kết và vai trò của MTTQ, góp phần xây dựng xã Hồng Phong ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động