Giảm nghèo đa chiều nhìn từ huyện Chương Mỹ

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn, thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và đạt những kết quả tích cực trong công tác này.
giam ngheo da chieu nhin tu huyen chuong my Đẩy mạnh công tác tín dụng chính sách giúp hội viên giảm nghèo bền vững
giam ngheo da chieu nhin tu huyen chuong my Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Chủ động, sáng tạo trong triển khai

Trên cơ sở kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, huyện Chương Mỹ có 1.943 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,48% và có 3.173 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,05%.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực, chủ động phối hợp để triển khai đồng bộ các biện pháp, các chương trình như: Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở; hỗ trợ chi phí học tập; vay vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tiền điện…

Đồng thời, thực hiện tốt và vận dụng linh hoạt, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn. Qua đó đã khai thác được nhiều lợi thế, sức mạnh của địa phương và nội lực của nhân dân để tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

Đơn cử, tại Xã Phụng Châu (Chương Mỹ) có 3.184 hộ với 12.936 nhân khẩu. Kinh tế của địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, ngoài ra phát triển thương mại, dịch vụ, nghề điêu khắc đá, mây tre đan và kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, Phụng Châu là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao.

Theo kết quả điều tra rà soát cuối năm 2018, xã Phụng Châu có 85 hộ nghèo, chiếm 3,07%, hộ cận nghèo là 104 hộ, chiếm 3,8%. Song với sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Phụng Châu đã tập trung nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 17 hộ, chiếm 0,55% và hộ cận nghèo 105 hộ, chiếm 3,4%.

giam ngheo da chieu nhin tu huyen chuong my
Huyện Chương Mỹ huy động các nguồn lực nhằm giúp người dân giảm nghèo hiệu quả.

Có được kết quả đó trước hết là có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện và xã đối với công tác giảm nghèo. Cụ thể, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã Phụng Châu đã ban hành Kế hoạch giảm nghèo năm 2019, trong đó phân công thành viên phụ trách các thôn và giao trách nhiệm cho từng ban, ngành, đoàn thể.

Đặc biệt, trong quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các điều tra viên và thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo đã nắm rõ đặc điểm, tình hình từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã và có những giải pháp thiết thực, phù hợp.

Đồng hành với chương trình giảm nghèo là hoạt động hỗ trợ tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho các hộ nghèo và hỗ trợ vốn vay cho các hộ phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Xã đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 13 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo và 157 hộ thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số tiền 528 triệu đồng.

Các hộ vay vốn đa số tập trung đầu tư vào phát triển trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác chăm lo nhà ở, sức khỏe cho người nghèo cũng được địa phương quan tâm thực hiện.

Đối với các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong năm 2019, xã Phụng Châu có 3 hộ được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở theo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, mỗi hộ được hỗ trợ 45 triệu đồng, trong đó nguồn xã hội hóa từ xã là 10 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, xã Phụng Châu đã trích quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 6 hộ xây dựng và sửa chữa nhà ở, các hộ này không nằm trong diện hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều

Không chỉ Phụng Châu, mà nhiều xã trong huyện Chương Mỹ trong năm 2019 đều giảm nghèo hiệu quả. Được biết, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã thẩm định và ra quyết định hỗ trợ 64 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng; trong đó, 49 hộ xây mới, 15 hộ sửa chữa. Qua đó, giúp người dân an cư lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến cuối năm 2019, toàn huyện Chương Mỹ đã có 1.216 hộ thoát nghèo, vượt 270% kế hoạch Thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,48% xuống còn 1,02%. Số hộ thoát cận nghèo là 690 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,05% xuống còn 3,01%. Qua đó đã góp phần to lớn trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng thời, huyện Chương Mỹ đã thực hiện miễn giảm học phí, chi phí học tập cho 2.774 học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí là trên 1,5 tỷ đồng, giúp các em yên tâm đến trường học tập, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn. Cùng đó, chính sách về y tế đối với hộ nghèo cũng được huyện Chương Mỹ quan tâm thực hiện, để giảm một phần chi phí trong việc khám và điều trị bệnh, huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện và các xã, thị trấn kịp thời cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, năm 2019, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định hỗ trợ hàng tháng cho 458 người/446 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hưởng hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 04 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Trong năm, đã tổ chức 22 lớp dạy nghề cho 770 lao động nông thôn, trong đó có 16 học viên thuộc hộ nghèo, 32 học viên là hộ cận nghèo, tạo cơ hội cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tìm được công việc phù hợp, có việc làm và thu nhập ổn định. Huyện Chương Mỹ cũng đã hỗ trợ tiền điện cho cho 100% hộ nghèo với kinh phí trên 854 triệu đồng.

Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo có vốn phát triển các mô hình kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân vốn vay cho 327 hộ nghèo để sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 7,1 tỷ đồng; hộ cận nghèo là 357 với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng. Cùng với các hoạt động trên, huyện Chương Mỹ tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, tết, ngày cả nước vì người nghèo, Tháng cao điểm vì người nghèo...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến cuối năm 2019, toàn huyện Chương Mỹ đã có 1.216 hộ thoát nghèo, vượt 270% kế hoạch Thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,48% xuống còn 1,02%. Số hộ thoát cận nghèo là 690 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,05% xuống còn 3,01%. Qua đó đã góp phần to lớn trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2020, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nghèo; thực hiện tốt những chính sách của Nhà nước về công tác hỗ trợ giảm nghèo; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo... Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 236 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,73%, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Chương Mỹ trong những năm tiếp theo.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động