Ghi nhận từ những cách tuyên truyền sáng tạo
| Thanh Hóa sẵn sàng cho ngày bầu cử | |
| LĐLĐ quận Cầu Giấy: Mạn đàm về tiểu sử ứng cử viên |
Đó là việc phát tờ trích ngang lý lịch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (BBHĐND) và giao lưu trực tuyến.
Tuyên tuyền về từng hộ gia đình
Để người dân có thông tin nhằm đo lường, đánh giá đúng uy tín của ứng cử viên trong từng việc làm, hành động là điều cần thiết. Bên cạnh đó, để người dân tham gia thực chất hơn vào hoạt động bầu cử, từ đó lựa chọn được người đại diện xứng đáng của mình là vấn đề được Thành phố đặc biệt quan tâm.
![]() |
| CNLĐ hào hứng tham gia giao lưu trực tuyến về bầu cử. |
Là Thủ đô của cả nước, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH, 30 đơn vị bầu ĐBHĐND Thành phố. Vì thế, theo Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, để nhân dân hiểu được ứng cử viên, bầu chọn những người tiêu biểu thì trước tiên phải làm tốt khâu tuyên truyền.
Theo đó, Ủy ban Bầu cử Thành phố đã đề nghị các cơ quan báo chí của Hà Nội, Ủy ban Bầu cử các quận, huyện, thị xã tuyên truyền công khai, minh bạch và công bằng. Ngoài tuyên truyền của các cơ quan, thì bản thân ứng cử viên cũng phải tuyên truyền, vận động cho mình theo đúng luật thông qua tiếp xúc cử tri.
Cụ thể, mỗi đơn vị quận, huyện, thị xã tổ chức một buổi tiếp xúc cử tri; sau đó tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên tại các tổ dân phố, khu dân cư để các cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác, cơ cấu đại biểu.
Theo GS Nguyễn Lân Dũng, Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai việc in mẫu lý lịch trích ngang của ứng cử viên 2 cấp: ĐBQH và HĐND Thành phố, gửi về từng hộ gia đình.
Bên cạnh đó, đăng chi tiết danh sách ứng cử viên trên các báo, đài truyền hình để người dân có thời gian tìm hiểu, lựa chọn một cách dân chủ, công khai. Đây là việc làm rất sáng tạo, đáng hoan nghênh, các địa phương khác nên học tập.
Đồng tình với cách làm này, nhiều người dân cho rằng, đây không chỉ đơn giản là những thông tin về lý lịch trích ngang của các ứng cử viên, đã trải qua các chức vụ gì, mà quan trọng hơn là để cử tri nhận thức được giá trị và hiệu quả của cuộc bầu cử.
Bác Phạm Thị Vẽ - cán bộ hưu trí phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội - cho biết: Năm nay, Hà Nội có sự đổi mới trong việc phát trích ngang của các ứng cử viên đến tận hộ gia đình.
Các tờ trích ngang được in màu trên giấy đẹp, sắc nét, thể hiện sự trang trọng, giúp cử tri chúng tôi rất hào hứng tìm hiểu về từng ứng viên để có thể bầu chọn được những người xứng đáng nhất. Tôi nghĩ, việc in mầu các trích ngang ứng cử viên là rất tốn kém, nhưng với sự chu đáo của Thành phố, tôi mong một kỳ bầu cử đạt kết quả tốt và thành công.
Tăng cường mạn đàm, giao lưu trực tuyến
Bên cạnh việc xây dựng nội dung tuyên truyền bầu cử một cách hữu ích, thiết thực cung cấp cho cử tri để họ hiểu đúng, hiểu đầy đủ về các ứng cử viên thì hình thức tuyên truyền cũng là việc đáng chú ý.
Tuyên truyền vào những thời điểm nào, cách thức ra sao, thông qua các phương thức nào sẽ giúp cử tri quan tâm, hiểu đúng hơn về quyền, trách nhiệm của mình và thuận lợi hơn trong tiếp nhận.
Với gần 2 triệu công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Công đoàn Thủ đô đã và đang tích cực tuyên truyền Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp CNVCLĐ thực hiện tốt quyền lợi của mình, chọn lựa những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.
Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ CĐCS; phát hành 40.000 tờ gấp, 2.000 potter về bầu cử đến CNLĐ và doanh nghiệp thuộc các KCN-CX, KCN tập trung; triển khai tuyên truyền tập trung về bầu cử cho CNLĐ…
Cùng với tuyên truyền, 100% CĐCS trực thuộc đã niêm yết văn bản hướng dẫn CNLĐ thực hiện quyền bầu cử, kèm với đó là địa chỉ, điện thoại của Chủ tịch CĐCS nhằm sẵn sàng hỗ trợ CNLĐ giải quyết khó khăn về các thủ tục trong bầu cử (nếu có)… Điều này khiến CNLĐ phấn khởi, tin tưởng.
Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đaọ các LĐLĐ quận, huyện, ngành, thị xã chỉ đạo các CĐCS, đặc biệt là các công đoàn xã, phường phối hợp với UBND các phường tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh, bảng tin nội bộ, phổ biến Luật Bầu cử đến từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
Đặc biệt, tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu trực tuyến về bầu cử tại các địa bàn tập trung đông người lao động là hình thức triển khai rất hiệu quả.
Trong đó phải kể đến, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với CĐ các KCNCX Hà Nội tổ chức 03 cuộc giao lưu trực tuyến phục vụ cho hàng ngàn lượt CNLĐ tại KCN Thăng Long, Quang Minh, Sóc Sơn. Thông qua hình thức nói chuyện, hỏi đáp trực tiếp, nhiều thắc mắc, tâm tư nguyện vọng của NLĐ đã được các chuyên gia trả lời thấu đáo bằng những từ ngữ, khái niệm dễ hiểu nhất.
Nhiều công nhân đã bày tỏ cảm xúc, vì phải làm việc, không có thời gian nghiên cứu trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên buổi giao lưu trực tuyến như thế này là cơ hội giúp chúng tôi nắm được nhiều thông tin để thực hiện tốt quyền lợi của mình trong ngày bầu cử sắp tới.
Chị Trần Thị Thống, công nhân Công ty TNHH Yamaha – KCN Sóc Sơn cho biết: Tôi được biết ngày 22.5, người dân cả nước đi bầu cử, nhưng chưa hiểu rõ về bầu cử như thế nào. Hầu hết là người tỉnh lẻ lên Hà Nội ở trọ làm công nhân, với những ca làm việc từ 8 đến 12 giờ/ngày, chúng tôi không có nhiều thời gian nghe đài, đọc báo, tìm hiểu về bầu cử.
Được tham gia trực tiếp buổi giao lưu trực tuyến về bầu cử của Báo Lao động Thủ đô tổ chức, được trực tiếp hỏi chuyên gia thì chúng tôi hiểu rõ hơn về Luật Bầu cử, về những điều tưởng như rất đơn giản nhưng chúng tôi chưa được biết.
Bên cạnh đó, cùng với việc chú trọng mời luật sư đến cơ sở trực tiếp phổ biến kiến thức bầu cử cho CNLĐ, thì việc tổ chức mạn đàm tìm hiểu về ứng cử viên đã được một số LĐLĐ quận , huyện đã triển khai khá hiệu quả. Đây không phải là cách làm mới nhưng đã phát huy hiệu quả trong việc tuyền truyền về bầu cử đến cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn.
Tại buổi mạn đàm của LĐLĐ quận Cầu Giấy tổ chức mới đây, cán bộ, công nhân viên chức lao động đã được tìm hiểu về tiểu sử của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp sâu hơn; đồng thời hiểu và nắm rõ hơn về những điểm mới của Luật Bầu cử, qua đó nâng cao nhận thức, tích cực tham gia cùng địa phương tuyên truyền vận động người dân và gia đình thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân.
“Khi công tác tuyên truyền, hướng dẫn bài bản và khoa học, đội ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động sẽ hiểu và ý thức hơn rất nhiều khi đi bầu. Kết quả đợt bầu cử của nhiệm kỳ trước cho thấy, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất sớm và hoàn thành nhanh, trong đó tỉ lệ phiếu bầu đúng, bầu đủ rất cao" - đồng chí Nguyễn Thị Thanh (Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy) cho biết.
Có thể nói, công tác tuyên truyền thực hiện đúng trọng tâm, hiệu quả góp phần phục vụ đắc lực cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.
Hương Quế
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển
Tin khác
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng
Sự kiện 18/12/2025 18:05
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06
