Nữ cán bộ giáo viên ngành Giáo dục Hà Nội:

Gắn phong trào thi đua với đặc thù nghề nghiệp

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền” không chỉ có tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành mà nó còn thực sự gắn kết được với đức tính đặc trưng cao quý của người làm nghề dạy học.
gan phong trao thi dua voi dac thu nghe nghiep Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
gan phong trao thi dua voi dac thu nghe nghiep Sức bật từ các phong trào thi đua

Với số lượng hơn 9.000 đoàn viên nữ trong tổng số 12.263 đoàn viên của toàn ngành giáo dục, nên các phong trào thi đua “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền” trong nữ cán bộ giáo viên (CBGV) có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để các phong trào thi đua này ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn, cũng như có thể đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục trong thời kỳ đổi mới, trong năm 2016, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành thực hiện nhiều hoạt động thi đua đi vào chiều sâu, cuốn hút đông đảo đoàn viên và NLĐ tham gia như: phong trào “Cô giáo người mẹ hiền”, thi đua “Hai tốt”, “Cô giáo tài năng”… đã trở thành sân chơi, nơi giao lưu, trau dồi kiến thức chuyên môn của mỗi CBGV trong ngành.

gan phong trao thi dua voi dac thu nghe nghiep
Thư viện thân thiện củaTrường mầm non hữu nghị Việt – Triều là một trong những SKKN đoạt giải thưởng các cấp.

Điển hình, với phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền”, nhiều nữ giáo viên đã khắc phục khó khăn, khéo léo thu xếp công việc ở trường, ở nhà để nỗ lực học tập, nghiên cứu tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện mục tiêu xây dựng nữ nhà giáo theo chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam góp phần tăng tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Số CBGV học tập nâng cao trình độ là 1.881 giáo viên (trong đó có 798 nữ nhà giáo). Hay phong trào thi đua “Hai tốt” do CĐ ngành khởi xướng được CBGV tích cực hưởng ứng thông qua các đợt Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực - Hiệu quả”. Đơn cử, năm 2016, khối trực thuộc đã có 213 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (trong đó có 176 nữ nhà giáo).

Bên cạnh đó trong thi đua, đổi mới sáng tạo, nhiều nữ CBGV đã tích cực có những sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học hay làm đồ dùng dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của từng nhà trường. Phong trào này cũng đã ghi dấu ấn vai trò của Công đoàn rõ nét thông qua các hình thức động viên, khuyến khích CBGV hưởng ứng tham gia. Chỉ tính riêng năm 2016, khối trực thuộc có 28.465 SKKN đạt cấp trường, 1.732 SKKN được xếp loại cấp Ngành (trong đó có 1.470 SKKN của các nữ nhà giáo). Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã đề nghị LĐLĐ Thành phố và UBND Thành phố tặng Bằng khen “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô cho 15 cá nhân (trong đó có 12 nữ nhà giáo) đạt thành tích xuất sắc trong phong trào viết SKKN và đồ dùng dạy học tự làm...

Cùng với đó là những hoạt động nhân ái, từ thiện giúp đỡ các học sinh khó khăn trong và ngoài trường luôn được các nữ CBGV hưởng ứng tham gia, thực hiện. Với tình thương, trách nhiệm của nhà giáo, nhiều CBGV đã cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn, mất mát của học sinh, không chỉ ủng hộ về vật chất mà còn sát cánh với học sinh bằng tinh thần. Các nữ nhà giáo không chỉ giúp đỡ về học tập, mà còn góp phần cứu sống nhiều học sinh mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Phát huy những kết quả đã làm được trong năm qua, năm 2017, công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua trong nữ CBGV theo hướng đi vào chiều sâu chất lượng cũng như da dạng hóa về hình thức để thu hút đông đảo nữ CBGV toàn ngành hưởng ứng, góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục của TP, xây dựng gia đình hạnh phúc và văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hay với cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”, hàng nghìn lượt giáo viên đăng ký và thực hiện cuộc vận động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Điển hình, khối trực thuộc có 9.541 nhà giáo (trong đó có 8.153 nữ nhà giáo) nhận giúp đỡ 37.418 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền quy đổi hỗ trợ gần 5 tỉ đồng. Nhiều đơn vị hoạt động giúp đỡ học sinh khó khăn được cả tập thể nhà giáo và học sinh trong đơn vị hưởng ứng quyên góp giúp đỡ bằng tiền, quần áo, sách vở, mua BHYT, thăm và tặng quà dịp tết Nguyên đán, tặng học bổng dịp khai giảng năm học mới.

Ngoài các công tác chuyên môn, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội còn hướng cho các nữ CBGV của ngành xứng đáng với danh hiệu ”Đảm việc nhà”, xứng danh là người phụ nữ ”giữ lửa” cho gia đình. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, ngoài ý thức cá nhân của mỗi CBGV, ban nữ công CĐ còn lồng ghép vào nhiều hoạt động ý nghĩa như các buổi tập huấn, hội thi tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản... Chính từ những hoạt động đó, các cô không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là người xây dựng tổ ấm hạnh phúc, là người mẹ mẫu mực, người vợ đảm đang, khéo léo tổ chức cuộc sống gia đình.

Phát huy những kết quả đã làm được trong năm qua, năm 2017, công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua trong nữ CBGV theo hướng đi vào chiều sâu chất lượng cũng như da dạng hóa về hình thức để thu hút đông đảo nữ CBGV toàn ngành hưởng ứng, góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục của TP, xây dựng gia đình hạnh phúc và văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động