Đường Điện Biên Phủ

Ngày 7/5/1964, UBNDTP Hà Nội cùng quân và dân Thủ đô long trọng tổ chức thực hiện lễ đặt tên Đường Điện Biên Phủ thay tên phố Cột Cờ trước đó.
duong dien bien phu “Chiến thắng Điện Biên” - bản hùng ca bất diệt
duong dien bien phu Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Mốc son chói lọi

Đường Điện Biên Phủ nằm trong khu trung tâm thành phố dài 1144m bắt đầu từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường Ba Đình đến ngã năm phố Cửa Nam.

Xưa kia đây chỉ là vùng đất hoang vắng trong lòng Hoàng Thành. Phía Đông Nam của quảng trường Ba Đình có một khoảnh ruộng gọi là “Tịch Điền”, hằng năm vua ra đấy cày ruộng là nghi lễ mở đầu cho công việc đồng áng để cả năm được thuận lợi, bội thu. Giữa con đường có chiếc hồ mang tên “Hồ Voi”.

duong dien bien phu

Quân sĩ hàng ngày thường cho voi ra đây tắm. Trước “Hồ Voi” năm 1805 vua Minh Mạng quyết định khởi công xây dựng Cột Cờ. Đốc công là ông Đinh Công Chất. Đến năm 1812, công trình hoàn thành, Cột Cờ cao 41m, hình lục lăng, dựng trên tam cấp hình vuông xây bằng gạch gốm. Trên ngọn cờ có đắp hai chữ “Kỳ Đài”.

Sau khi Pháp chiếm Hà Nội, năm 1894 - 1897, chúng phá bỏ 4 bức tường của Hoàng Thành, xây Phủ Toàn Quyền trên Quảng trường Tròn (nay là Quảng trường Ba Đình và vạch một con đường chéo góc từ Phủ Toàn Quyền thẳng đến vườn Cửa Nam, mục đích tạo một con đường nối phủ Toàn quyền đến khu lãnh sự Đồn Thủy qua các phố lớn hiện đại: Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền. Pháp đặt tên đường là Đại lộ Puyginie (Pugenez).

Suốt 30 năm con đường vẫn nằm trên khoảnh đất trống trơn như vùng ngoại thành. Chung quanh Cột Cờ là một bãi đất rộng làm chỗ vui chơi với sân vận động Măng gianh (Mangin). Đến năm 1937 xây thêm nhà Câu lạc bộ quân đội. Quân Pháp dùng Cột Cờ làm tháp đài truyền tin, hữu tuyến và vô tuyến, chỗ nuôi chim bồ câu đưa thư. Dưới chân Cột Cờ là nhà làm việc của Binh chủng Thông tin, chỗ ở của sĩ quan Thông tin. Tiếp xuống phía Nam là chỗ ở của trại lính khố đỏ.

Năm 1926, Pháp lấp “Hồ Voi” làm vườn hoa có trồng cây cao bóng cả, bồn hoa, cùng những con đường dọc ngang trong vườn được lát đá phẳng phiu. Pháp đặt tên là vườn hoa Puyginiê. Trong vườn hoa, trước Cột Cờ dựng một bệ đài cao, trên đài có tượng hai lính Pháp một tên giương súng bắn vào Cột Cờ, một tên vung tay ném lựu đạn. Chung quanh có những bức tượng biểu trưng từng lớp sĩ nông, công thương. Người nông dân vác chiếc cày dắt con trâu to lớn. Người Hà Nội gọi là vườn hoa Canh Nông.

…Ngôi nhà số 21 là khu nhà lớn 2 tầng, có tầng hầm với nhiều phòng thiết kế mỹ thuật hiện đại. Đây là nhạc viện Viễn Đông xây dựng năm 1928 - 1929. Sau ngày giải phóng thủ đô Đại lộ Puyginiê đổi tên Phố Cột Cờ.7/5/1964 Phố Cột Cờ mang tên mới Đường Điện Biên Phủ. Cột Cờ Hà Nội đã gần 200 tuổi, với lá cờ đỏ sao vàng năm cánh luôn tung bay lồng lộng trên bầu trời thủ đô biểu tượng vinh quang, niềm tự hào dân tộc.

Đây là một công trình nguyên vẹn, hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành. Trên số nhà 28 Điện Biên Phủ là Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, bảo tàng đầu hệ của hệ thống Bảo tàng Quân đội. Nơi đây đã đón tiếp 17 triệu lượt du khách của 150 nước trên thế giới đến tham quan.

Lê Nhật Tăng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động