Đừng vì “khát” việc mà sập bẫy “cò”

Nắm bắt tâm lý “khát” việc làm của người lao động, nhất là lao động trẻ, đủ các kiểu “cò” việc làm đã ra đời. Khi bẫy lừa ở các trung tâm giới thiệu việc làm “ma” dần bị lộ tẩy, giờ đây, các “cò” việc làm đã tinh vi hơn khi “ăn theo” những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín.

“Giăng bẫy”

Một buổi sáng cuối tháng 10/2014, trong vai người đi tìm việc, tôi đứng lẫn giữa những người lao động tại sàn giao dịch việc làm thường kỳ của Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (phố Trung Kính, quận Cầu Giấy). Đang đọc thông báo của Trung tâm về việc nâng cao cảnh giác với “cò” giới thiệu việc làm, tôi bất ngờ được một người phụ nữ mảnh mai, ăn mặc lịch thiệp đến sát bên, ghé tai thủ thỉ: “Em đang cần tìm việc làm phải không?”. Sau câu trả lời “vâng ạ” của tôi, người phụ nữ này tiếp tục: “Chị tên là Thư, cán bộ công ty cổ phần thương mại Hồng Kông, trụ sở ở gần ngay đây.

Công ty chị đang có một số chỉ tiêu việc làm rất hấp dẫn, nếu em quan tâm thì chị em mình ra chỗ kia trao đổi”. Nói rồi chị “cò” ngoắc tay tôi dẫn ra chiếc ghế trống ngay trong sảnh của Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, vờ ngồi trò chuyện như hai người bạn quen biết. Trong lúc trò chuyện, chị “ta” tiếp tục giới thiệu về những chỉ tiêu công việc có mức lương cao ngất. Tuy vậy khi được hỏi về địa chỉ chính xác của công ty, tên công việc cụ thể, những tiêu chuẩn kỹ năng, bằng cấp cần có, chị “cò” chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Em cho chị số điện thoại, chị em mình sẽ gặp riêng để trao đổi cụ thể”. Khi nghe tôi trả lời nhà ở bên Long Biên, quá xa để có thể làm việc tại Cầu Giấy, chị “cò” tiếp tục níu kéo: “Công ty chị vẫn còn một địa điểm ở Nguyễn Văn Cừ nữa, nếu em muốn thì có thể làm việc ở đó”.

Vừa tạm biệt chị “cò” tên Thư, tôi liền chú ý tới một người phụ nữ khác đang đứng trò chuyện với một lao động trẻ. Đúng như tôi nghi ngờ, đó là một “cò” lao động đang “giăng bẫy”. Kiên- một lao động trẻ vừa được “cò” mời chào kể lại,   người phụ nữ ấy xưng tên là Đoàn Mai Hoa, là cán bộ nhân sự của một tập đoàn quốc tế có trụ sở chính tại Mỹ và văn phòng đại diện tại Việt Nam. “Chị ta giới thiệu với em một công việc với mức lương cao ngất, lên tới vài chục thậm chí cả trăm triệu mỗi tháng, mà lại được tự do, làm chủ thời gian của mình, có những cơ hội đi du lịch nước ngoài hấp dẫn. Khi em hỏi những thông tin cụ thể, chị ta nói cuối tuần sẽ gọi điện lại cho em hẹn địa điểm và  bảo, em cứ đến làm việc rồi sẽ biết. Em biết ngay đó là “cò” việc làm, chắc lại dụ bán hàng đa cấp đấy mà, em đâu có dại gì mà nghe theo những hứa hẹn nhảm nhí ấy?”- Kiên nói.

Người lao động cần cảnh giác trước bẫy lừa của “cò”. Ảnh minh họa

Người lao động cần nâng cao cảnh giác

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết các “cò” túc trực tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội đều ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ. Điều này càng tăng thêm tính thuyết phục, độ tinh vi trong việc giăng bẫy và cũng chính điều ấy khiến cho lực lượng chức năng khó phát hiện, xử lý.

Bà Vũ Thanh Liễu - Trưởng phòng thông tin thị trường,Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội cho biết, hầu hết người lao động đến sàn giao dịch việc làm đều là những người đang rất khát khao tìm việc. Nắm bắt được nguồn cung dồi dào này, nên các “cò” việc làm kéo đến trung tâm “làm tổ” rất nhiều. “Các “cò” trà trộn giữa những người tìm việc để tuyển chui người đi bán hàng đa cấp, bán bảo hiểm nhân thọ, không thực hiện những quy định về đăng ký thủ tục tuyển dụng, đã gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến quy trình hoạt động cũng như uy tín của Trung tâm. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn là trong số các “cò” có không ít “cò” làm môi giới lao động, họ chào mời người lao động để thu phí với giá cắt cổ rồi lại “bắn” người lao động sang cho một đối tượng khác khiến cho người lao động mất tiền mà không có được việc làm. Thậm chí có cả  những “cò” vốn là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, chúng hẹn người tìm việc đến một nơi khác để nhân cơ hội cướp tài sản”- bà Liễu cho biết.

Cũng theo bà Liễu, để ngăn chặn tình trạng “cò” lộng hành gây lộn xộn tại Trung tâm, đe dọa quyền lợi của người lao động, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp như: Thường xuyên thông báo trên loa về các thủ đoạn hoạt động của “cò”, dán những thông tin cảnh báo người lao động ngay tại sàn giao dịch việc làm; cho các nhân viên trung tâm xuống trực tiếp theo dõi, quan sát, phát hiện nhắc nhở ... Tuy nhiên, do sàn giao dịch việc làm rộng, người đến tìm việc quá đông, “cò” lại trà trộn một cách tinh vi và cứ thấy bóng dáng đồng phục của nhân viên trung tâm là lại tản mát đi nên khó phát hiện, xử lý. Chính bởi vậy, theo bà Liễu, hiện tại, Trung tâm chỉ có thể thường xuyên thông báo trên loa, dán trên bảng tin để cảnh báo người lao động, đồng thời kêu gọi ý thức nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình của người lao động.

 Ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội: “Người đi tìm việc làm nên trực tiếp đến các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín như Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội để được bảo vệ. Khi đến tìm việc, người lao động cũng cần thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình đăng ký tìm việc theo hướng dẫn của Trung tâm, không nghe theo những lời hứa hẹn dụ dỗ bên ngoài, tránh rơi vào “bẫy” của “cò”. Với bất cứ lời mời chào công việc nào, người lao động cũng nên tìm hiểu kỹ công việc, điều kiện làm việc, các ràng buộc xem mình có đáp ứng được không. Hơn nữa, trước khi đi làm, vấn đề lương bổng, thời gian làm việc phải được thỏa thuận cụ thể. Bởi vì sau này, đây sẽ là căn cứ để người lao động giải quyết các tranh chấp hoặc nhờ các cơ quan chức năng bảo vệ mình”.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động