​Phòng chống cháy nổ ở các tòa nhà chung cư:

Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Tại buổi giám sát của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm mới đây, Trung tá Đỗ Minh Tuấn - Phó Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết, việc tuyên truyền kiến thức PCCC đến với cư dân trên địa bàn quận gặp rất nhiều khó khăn, do đa số người dân chưa có ý thức nâng cao kỹ năng PCCC.
dung de mat bo moi lo lam chuong Cháy chung cư: Dụng cụ thoát thân lên ngôi
dung de mat bo moi lo lam chuong 8 trang thiết bị PCCC bắt buộc phải có ở chung cư
dung de mat bo moi lo lam chuong Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư Carina, TPHCM

Địa bàn đáng báo động về công tác quản lý chung cư

Theo UBND quận Bắc Từ Liêm, trên địa bàn có 104 nhà chung cư đã đưa vào sử dụng, với trên 15.000 căn hộ, trong đó 7 tòa nhà tái định cư, 76 tòa thương mại và 21 tòa chung cư tự quản.

Công tác quản lý sử dụng chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó nhất là việc thành lập, hoạt động của Ban quản trị tòa nhà. Hiện vẫn còn hơn 60% số căn hộ đưa vào sử dụng rồi mà chưa thành lập được Ban quản trị.

dung de mat bo moi lo lam chuong
Hiện trường vụ cháy chung cư Carina ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Phan)

Nguyên nhân được ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bắc Từ Liêm lý giải là do những vướng mắc giữ cư dân với chủ đầu tư xoay quanh vấn đề phân định phần sở hữu chung – riêng; việc bàn giao quỹ bảo trì 2% và hồ sơ tòa nhà,... “Có những tòa nhà tiền quỹ bảo trì 2% lên đến cả trăm tỉ đồng, trong khi đó, chủ đầu tư nhiều trường hợp do thiếu vốn nên không muốn bàn giao cho ban quản trị mà giữ lại để sử dụng” – ông Tuấn cho hay.

Liên quan đến vấn đề PCCC tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn, ông Vũ Ngọc Anh – Phó Ban Đô thị HĐND đặt vấn đề, vụ cháy ở TP Hồ Chí Minh mới đây khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương cho thấy mức độ thiệt hại rất lớn nếu để xảy ra cháy nổ ở các chung cư. Quận Bắc Từ Liêm đang là địa bàn đáng báo động về công tác quản lý tòa nhà chung cư, vậy đề nghị quận cho biết trong số 104 tòa nhà thì có bao nhiêu tòa chưa được nghiệm thu PCCC.

Cho rằng công tác PCCC ở các chung cư hiện nay đang có nhiều vấn đề, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho rằng, trong vài năm tới đây, số lượng tòa nhà, căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội sẽ gấp nhiều lần hiện nay. Trong đó, quận Bắc Từ Liêm là một trong những quận có tốc độ phát triển nhanh, trung bình mỗi năm cư dân trên địa bàn quận tăng 10%. Vì vậy công tác PCCC phải đặc biệt được coi trọng, không thể đến khi xảy ra sự cố rồi mới đi tìm người để quy trách nhiệm.

Về vấn đề này, Trung tá Bùi Đăng Tuấn – Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC số 3, đơn vị phụ trách công tác PCCC trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cho biết: Trong tổng số 79 dự án Thành phố đình chỉ để khắc phục sự cố về PCCC thì trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 10 dự án. Trong năm 2017, chúng tôi đã rà soát, hướng dẫn thực hiện tất cả các kiến nghị. Đến thời điểm này đã có 9 tòa nhà thực hiện xong, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, chỉ còn 1 tòa Nhà ở tổng cục 5 (phường cổ nhuế 1) vẫn đang tiếp tục xử lý.

Theo Trung tá Bùi Đăng Tuấn, mặc dù hàng năm, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đều lập kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, cử cán bộ xuống tận địa bàn dân cư, từng tòa nhà, thậm chí phát loa thông báo về việc tập huấn các kỹ năng PCCC tuy nhiên đa số người dân sống ở các tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đều chưa có ý thức nâng cao kỹ năng PCCC. “Trước mỗi buổi tuyên truyền, tập huấn, chúng tôi phát giấy mời đến từng hộ, sau đó phát loa để thông báo, nhưng cũng chỉ có khoảng chục người đến dự, chủ yếu là mấy bác đã về hưu. Đặc biệt, chủ đầu tư, ban quản trị ở nhiều tòa nhà không hợp tác, mặc dù vi phạm, chúng tôi lập biên bản nhưng không đến nộp phạt, chúng tôi đến tận nơi để tìm nhưng cũng không gặp nên cũng ko biết làm thế nào?” - Trung tá Bùi Đăng Tuấn cho hay.

Chính quyền địa phương chưa quyết liệt

Do vậy, để công tác PCCC ở các tòa nhà chung cư được hiệu quả, theo Trung tá Bùi Đăng Tuấn, trước hết trách nhiệm phải thuộc về chủ đầu tư dự án. Các tòa nhà cần thường xuyên bảo dưỡng bảo trì. Bởi mặc dù đã nghiệm thu nhưng sau 1 thời gian không được bảo dưỡng, bảo trì thì để lâu hệ thống PCCC cũng sẽ hỏng. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức tự trang bị cho mình kỹ năng PCCC tại chỗ, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra đám cháy.

dung de mat bo moi lo lam chuong
Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, ghi nhận cố gắng của Bắc Từ Liêm trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, với đặc thù quận được thành lập chưa lâu, tuy nhiên nhiều ý kiến trong đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư tại quận. Trong đó, nhiều tòa mặc dù đã bàn giao cho cư dân nhưng chưa có nghiệm thu PCCC, tình trạng này rất đáng báo động, cho thấy cả chủ đầu tư và chính quyền địa phương chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm mình.

Thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân đề nghị tới đây, UBND quận cần phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện tốt hơn việc thanh, kiểm tra những chủ đầu tư không thực hiện tốt quy định pháp luật trong quản lý sử dụng chung cư.

Các chủ đầu tư xem lại trách nhiệm thực hiện quy định đầu tư xây dựng chung cư trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương trong thành lập BQT, cùng chính quyền tích cực tổ chức đối thoại với người dân, nhất là tại khu Goldmark City (phường Phú Diễn).

Lãnh đạo UBND phường cũng cần đề cao trách nhiệm, đặc biệt những địa bàn có tranh chấp khiếu kiện, để phối hợp với chủ đầu tư, đề xuất quận phương án tháo gỡ. Ngoài ra, đề nghị các tòa còn lại sớm hoàn thành nghiệm thu hệ thống PCCC.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động